Cơ hội ứng tuyển tại Ngày hội việc làm tiếng Nhật 2016

Với chủ đề “Khám phá văn hóa Công ty Nhật”, Ngày hội việc làm tiếng Nhật 2016 do VietnamWorks và JapanWorks tổ chức đã diễn ra sáng nay (10/12) tại Hà Nội. Đây là sự kiện tuyển dụng lớn nhất dành cho nhân sự biết tiếng Nhật tại Việt Nam. 
co hoi ung tuyen tai ngay hoi viec lam tieng nhat 2016 4 triệu tài khoản trên VietnamWorks.com có an toàn?
co hoi ung tuyen tai ngay hoi viec lam tieng nhat 2016 Hơn 1000 ứng viên dự “Việc làm-công nghệ Tech Expo 2016”
co hoi ung tuyen tai ngay hoi viec lam tieng nhat 2016 Công nghệ thông tin có nhu cầu tuyển dụng cao nhất

Tham dự Ngày hội việc làm tiếng Nhật 2016 ở Hà Nội có 10 công ty bao gồm các công ty Nhật và các công ty làm việc với đối tác Nhật thường xuyên. Trong khuôn khổ ngày hội việc làm, sẽ có 2 buổi hội thảo về văn hóa công ty Nhật, được giới thiệu bởi bà Trần Phương Loan- Trưởng Phòng Hành chính nhân sự của Công ty Panasonic và ông Trần Xuân Khôi - Giám đốc nguồn lực của FPT Software.

co hoi ung tuyen tai ngay hoi viec lam tieng nhat 2016
Ông Gaku Echizenya- Giám đốc Điều hành của VietnamWorks tặng hoa cho các đơn vị tham gia tuyển dụng tại Ngày hội việc làm tiếng Nhật 2016

Tại Ngày hội, các ứng viên còn có cơ hội tham gia cuộc thi “Xách CV lên và đi”. Cuộc thi là cơ hội giúp các ứng viên tham gia chỉnh sửa CV tiếng Nhật miễn phí và ứng tuyển.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Gaku Echizenya - Giám đốc Điều hành của VietnamWorks cho biết: Năm nay, chúng tôi nhận thấy xu hướng tăng liên tục trong nhu cầu tuyển dụng chuyên viên tiếng Nhật với hơn 50.000 người tìm việc tiếng Nhật và hơn 700 công việc mới được đăng tuyển hàng tháng trên VietnamWorks.com. Vì vậy, chúng tôi quyết định tiếp tục tổ chức Ngày hội việc làm tiếng Nhật 2016 với chủ đề hoàn toàn mới: “Khám phá văn hoá các công ty Nhật Bản”.

co hoi ung tuyen tai ngay hoi viec lam tieng nhat 2016
Ứng viên tham gia phỏng vấn tại Ngày hội việc làm tiếng Nhật 2016

“Hiểu được văn hoá doanh nghiệp công ty là vô cùng quan trọng, bởi nó không chỉ giúp bạn tìm được nhà tuyển dụng phù hợp, mà còn đảm bảo thành công lâu dài của bạn sau khi gia nhập công ty”, ông Gaku Echizenya nhấn mạnh.

Kể từ khi bắt đầu tuyên truyền vào tháng 10/2016, Ngày hội việc làm tiếng Nhật 2016 đã nhận được hơn 5000 đăng ký từ người biết tiếng Nhật ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hầu hết người đăng ký có trình độ tiếng Nhật tương đương bằng N1, N2 hoặc N3 trong tiêu chuẩn của kì thi Nhật ngữ Japanese Language Proficiency Test.

co hoi ung tuyen tai ngay hoi viec lam tieng nhat 2016
Bà Trần Phương Loan- Trưởng Phòng Hành chính nhân sự Công ty Panasonic chia sẻ về tinh thần Sunao - tinh thần học hỏi không ngừng để có được thành công

Trong đó, 2700 ứng viên tốt nhất đã được chọn để nhận vé mời tham dự sự kiện ở Hà Nội. Tại sự kiện, các ứng viên có thể tương tác với nhà tuyển dụng thông qua các hoạt động trong gian hàng tuyển dụng, cũng như các buổi phỏng vấn tại chỗ.

VietnamWorks giới thiệu Ngày hội việc làm tiếng Nhật lần đầu vào năm 2015 ở cả TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sự kiện đã được đón nhận nồng nhiệt từ 26 công ty Nhật hàng đầu và hơn 6000 người và đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất cho người biết tiếng Nhật tại Việt Nam. Tuần trước, Ngày hội việc làm tiếng Nhật 2016 cũng đã diễn ra thành công tại TP Hồ Chí Minh.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Xem thêm
Phiên bản di động