Chuyện về "thủ lĩnh Công đoàn" năng nổ, có nhiều sáng kiến trong công việc

(LĐTĐ) Hơn chục năm làm việc tại Công ty cổ phần TOMECO An Khang, anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1982) luôn đạt hiệu suất lao động cao và có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đặc biệt, trong vai trò là Chủ tịch Công đoàn Công ty, anh Mạnh luôn năng nổ hoạt động, có nhiều việc làm thiết thực giúp nâng cao đời sống của người lao động.
Bí quyết thành công của chàng trai nghèo chọn con đường học nghề Chuyện về người công nhân luôn ở những nơi “điểm nóng” Chuyện về người công nhân làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp

Đến xưởng sản xuất của Công ty cổ phần TOMECO An Khang hỏi, không ai không biết đến anh Nguyễn Văn Mạnh, người luôn tận tâm với công việc, thân thiện hòa đồng với đồng nghiệp, không ngại khó, ngại khổ, luôn chủ động hoàn thành tốt mọi công việc được giao…

Anh Nguyễn Văn Mạnh Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần TOMECO An Khang
Anh Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần TOMECO An Khang

Gần chục năm làm việc tại Công ty cổ phần TOMECO An Khang với nhiệm vụ chính là thiết kế, chế tạo quạt công nghiệp và thiết bị xử lý môi trường, anh Mạnh được Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng phân công làm Trưởng phòng quản lý sản xuất, trực tiếp lên kế hoạch sản xuất, theo dõi và sắp xếp tiến độ sản xuất.

Nói về công việc của mình, anh Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ: Trong quá trình công tác tôi đã luôn nỗ lực học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Tôi luôn chú ý nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp theo hướng xã hội hóa và tiếp thu trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Tôi cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kỹ năng và giúp đỡ anh chị em đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

"Những năm gần đây, Ban Giám đốc Công ty mở rộng sản xuất, đầu tư mạnh mẽ công nghệ sản xuất như máy cắt laser nên việc trau dồi kiến thức khoa học công nghệ càng trở nên quan trọng", anh Mạnh chia sẻ.

Xác định gắn bó với Công ty như nhà của mình, làm lợi cho Công ty cũng là xây dựng lợi ích cho bản thân. Những năm qua, anh Mạnh đã luôn chủ động, tích cực tìm tòi, sáng tạo và vận dụng các phương pháp cải tiến kỹ thuật vào quá trình sản xuất giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí giá thành và giảm thiểu tỷ lệ hàng không đạt chuẩn cho Công ty. Những nỗ lực đó được ghi nhận bằng những kết quả cụ thể, vào các năm 2010, 2013, 2015 anh Mạnh đạt danh hiệu công nhân giỏi của huyện Quốc Oai và đạt danh hiệu công nhân giỏi Thủ đô. Bộ phận do anh Mạnh phụ trách cũng nhiều năm liên tiếp đạt và giữ vững danh hiệu sản xuất xuất sắc do Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty bình chọn.

Được sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Công ty, anh Nguyễn Văn Mạnh đã tích cực tham gia soạn thảo nội quy lao động và "Thỏa ước lao động tập thể". Thương lượng, sửa đổi ký bổ sung, hoàn thiện "Thỏa ước lao động tập thể" để đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động. Bằng trách nhiệm và tâm huyết của một "thủ lĩnh Công đoàn", anh Mạnh đã nghiên cứu kỹ lưỡng những quy định của Công ty, đối chiếu với luật Lao động và tham khảo một số đơn vị có điều kiện tương tự như công ty mình, sau hơn 1 năm miệt mài, anh và Ban chấp hành Công đoàn Công ty cũng đã hoàn thành bản "Thỏa ước lao động tập thể".

Sau nhiều lần họp bàn, thương lượng với Ban lãnh đạo Công ty, cuối cùng bản "Thỏa ước lao động tập thể" đã được ký kết với nhiều điều khoản cao hơn luật nhằm đảm bảo đời sống và chế độ chính sách cho công nhân lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, chế độ đãi ngộ và các loại phụ cấp khác tạo sự gắn bó trong doanh nghiệp được đông đảo người lao động nhiệt tình hưởng ứng.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (áo xanh) chia sẻ kiến thức, kỹ năng cho người lao động trong Công ty
Anh Nguyễn Văn Mạnh (áo xanh) chia sẻ kiến thức, kỹ năng cho người lao động trong Công ty

Từ năm 2012 tới nay, số lượng đoàn viên công đoàn trong Công ty đã tăng thêm gần 2 lần, hiện có gần 100 đoàn viên công đoàn. 100% người lao động được ký hợp đồng lao động và được tham gia bảo hiểm theo đúng quy định. Hàng năm thu nhập của người lao động đều tăng từ 10% - 15%, đến nay mức thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng, giúp cho người lao động đảm bảo cuộc sống, phát huy các sáng kiến, cải tiến trong sản xuất.

Ngoài ra, Công ty đã xây dựng và duy trì bếp ăn tập thể tại cho người lao động vào thời điểm giữa ca. Chất lượng bữa ăn ngày càng được nâng cao, luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để người lao động có sức khỏe tham gia sản xuất và tái sản xuất sức lao động. Hàng năm, Công đoàn còn phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ đủ các hạng mục cho người lao động.

Xác định mỗi đoàn viên công đoàn là hạt nhân quan trọng trong công việc sản xuất và đẩy mạnh các phong trào, anh Nguyễn Văn Mạnh luôn quan tâm lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của các đoàn viên công đoàn nhằm kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho họ.

Anh Mạnh cũng thường xuyên phát động và tiên phong trong xây dựng các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi tay nghề giỏi để tạo sân chơi cho đoàn viên công đoàn, qua đó giúp gắn kết tình cảm mọi người với nhau.

Với những cống hiến hết mình cho tổ chức Công đoàn và người lao động, trong nhiều năm liền, anh Nguyễn Văn Mạnh đã được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng bằng khen và nhiều khen thưởng thành tích của Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai.

Đến nay, Công đoàn Công ty cổ phần TOMECO An Khang dưới sự dẫn dắt của "thủ lĩnh công đoàn" Nguyễn Văn Mạnh đã vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. "Những phần thưởng cao quý ấy có giá trị khích lệ tinh thần rất lớn, nhưng điều có giá trị thực chất hơn đối với tôi là được thấy đời sống của người lao động ngày càng được ấm no, đầy đủ, quyền lợi của họ được đảm bảo", anh Mạnh bày tỏ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.

Tin khác

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động