Chuyện từ “Trái tim xanh của nước Đức”.

LĐTĐ - Chúng tôi đến sân bay Frankfurt vào buổi sớm Thu sang, những tán láxanh mướt đã dần chuyển màu và lìa cành báo hiệu một mùa thu mới ở nước Đức bắt đầu. Cảnh vật dọc đường đi đẹp đến nao lòng khi sắc vàng, sắc đỏ của lá xen giữa cái nắng hanh vàng của trời Thu xanh ngắt- trong trẻo và bình yên như chính những người bạn Đức thân thiện của chúng tôi, khiến mọi người trong đoàn công tác đều cảm thấy ấm áp, gần gũi như chính ở quê nhà…

1-Ths.Klaus Michel- Giám đốc Tập đoàn đào tạo nghề Avesto và Ths Luật Nguyễn Hoài Ngọc- phiên dịch chính của chương trình (người đã tâm huyết bỏ nhiều công sức cho dự án hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức ) đã chờ sẵn đoàn ở sân bay, những cái bắt tay xiết chặt chan chứa tình cảm của bạn khiến  mỗi thành viên như quên hết mệt nhọc sau chặng bay dài hơn 10 giờ đồng hồ.

Đoàn công tác của TP Hà Nội sang  Đức làm việc về đào tạo nghề và tìm kiếm cơ hội việc làm cho người lao động, nhất là lao động trẻ nên khi gặp 32 bạn trẻ từ Việt Nam sang học nghề điều dưỡng (đợt đầu của dự án Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đưa 100 điều dưỡng viên sang Đức ), anh chị em trong đoàn xúm lại phỏng vấn nhanh các cháu về  những công việc sắp tới.

Không vui sao được khi một thị trường vào loại  “khó tính” như Đức đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên ngoài châu Âu để thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực di cư lực lượng lao động chuyên môn trong ngành y tế. Nguyễn Ngọc Anh 23 tuổi ( Nam Đàn- Nghệ An), Mai Đình Duẩn 22 tuổi (Nông Cống- Thanh Hóa) là hai trong số các em vinh dự được tuyển chọn đợt đầu sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng và hoàn tất khóa tiếng Đức A2 tại Việt Nam, hai em đều tự tin và phấn khởi  cho biết sẽ cố gắng trau dồi thêm ngoại ngữ, kỹ năng nghề cơ bản trong 02 năm để sau khi thi lấy chứng chỉ điều dưỡng tại Đức, sẽ được nhận làm việc trong các viện dưỡng lão nước này 03 năm và được hưởng mức lương như người bản xứ, khoảng 1.800-2.000 euro mỗi tháng (tương đương 50-55 triệu đồng).

Điểm đầu tiên mà đoàn dừng chân là trụ sở Tập đoàn Avesto ở TP Oberhof thuộc tiểu bang Thuringen- nơi được mệnh danh là “Trái tim xanh của nước Đức” bởi đây là miền đất với những cánh rừng bạt ngàn và điểm du lịch trượt tuyết nổi tiếng thế giới có sức cuốn hút kỳ lạ với bao du khách. Sau hai năm bền bỉ, Báo Lao động Thủ đô đã thành công trong việc kết nối một trong những tập đoàn đào tạo nghề và cung ứng lao động hàng đầu của CHLB Đức với một số trường nghề của Hà Nội, mở ra hướng hợp tác quốc tế và triển vọng trong lĩnh vực đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động trẻ Thủ đô tại Đức.

Không giống như hình dung ban đầu của tôi, khuôn viên trụ sở cũng như phòng làm việc phải hoành tráng, cầu kỳ, thì đây chỉ là một dãy nhà nhỏ hai tầng nhưng ở đó toát lên sự chuyên nghiệp và ấm áp. Nhân viên của Tập đoàn phần lớn còn trẻ được đào tạo bài bản từ các trường ĐH, trường nghề và đa số là giảng viên, tư vấn. Matthias Kaiser- người đàn ông hiền lành tốt tính được các thành viên trong đoàn nể phục, quý mến vì tính chuyên nghiệp và gọi đùa là ngài “bốn trong một”, anh  luôn đồng hành trong suốt chuyến đi và giữ vai trò rất quan trọng: vừa là giảng viên của Tập đoàn, nhà tư vấn, lái xe và kiêm luôn nhiếp ảnh gia. Cuộc gặp gỡ ban đầu tuy ngắn ngủi với các nhân viên tập đoàn nhưng đã để lại trong chúng tôi ấn tượng sâu sắc, thấy họ như những người thân trong gia đình lâu ngày gặp lại…

2-Nhìn cơ ngơi khang trang, bề thế với đầy đủ trang thiết bị hiện đại của Trung tâm đào tạo nghề quốc gia Thương mại- Kỹ thuật Suhl- Lautenber, tôi thầm ước ao một ngày không xa, mô hình này sẽ được áp dụng tại quê hương mình.

Như đọc được suy nghĩ của tôi,  Ông Mil Borman- Hiệu trưởng bổ sung ngay: Trung tâm có thế mạnh trong việc đào tạo kép, là trường đào tạo các ngành nghề lớn của tiểu bang với khoảng 1.500 học viên, trong đó có tới 1.200 học viên có hợp đồng đào tạo với các DN ở 20 ngành nghề gồm các nghề  đang được đa số bạn trẻ lựa chọn như :Du lịch, quản lý khách sạn, cơ khí ô tô…

Những học viên học nghề khách sạn du lịch

Đặc biệt, Trung tâm có thể tiếp nhận cả những học sinh không đỗ vào  trường nào để kèm cặp, nếu học sinh đó học xong lớp 10 phổ thông sẽ học thêm 3 năm nữa và khi có bằng có thể vào học ngay đại học. Theo chương trình 3 năm, năm đầu tiên học viên phải hoàn thành phần lý thuyết bắt buộc, được thực tập ở xưởng trường, phòng thí nghiệm giống như tại các DN, nhà máy. Các năm tiếp theo sẽ được làm thực tế tại DN. Như vậy, sau khi kết thúc khóa học bằng hai kỳ thi do Phòng Thương mại và Công nghiệp (IHK) tổ chức và cấp phát bằng ,học viên đào tạo kép được trang bị kiến thức toàn diện và sẽ không bị bỡ ngỡ khi bước chân vào làm trong các DN …Anna (20 tuổi) đã tốt nghiệp lớp 12 và đang học nghề quản trị hành chính ở đây, em đã ký hợp đồng trực tiếp với trung tâm, được hưởng lương học nghề từ Sở Lao động tiểu bang, em tự tin cho biết sau khi thu thập một số kiến thức nhất định qua học nghề sẽ học đại học sau cũng chưa muộn.

Trong giờ học tiếng Đức của học viên Tây Ban Nha

3-Một trong những phần việc quan trọng trong chuyến công tác của đoàn là tìm hiểu mô hình nâng cao kỹ năng cho giáo viên dạy nghề, thế nên khi đến làm việc tại Trung tâm Đào tạo nghề và Kỹ thuật Rohl, chúng tôi đã đặc biệt thích thú khi ông Hollandt- Trưởng phòng đào tạo giáo viên dạy nghề giới thiệu về Trung tâm: Từ một tu viện nhỏ cách đây khoảng 350 năm, khuôn viên tĩnh mịch với bạt ngàn cây xanh nay đã trở thành một trung tâm đào tạo lớn có tên tuổi nằm ở trung tâm nước Đức, điều kiện giao thông thuận lợi gồm 18 tòa nhà hiện đại, chuyên đào tạo các nghề phổ thông với khoảng 30 ngành nghề. Nhiều ngành là thế mạnh của Trung tâm cũng đang được các trường nghề ở Việt Nam  quan tâm như: công nghệ ô tô, thiết bị điện, điện tử, công nghệ điều hòa máy lạnh,  cơ khí, công nghệ hàn… Đặc biệt, Trung tâm còn có khả năng lên kế hoạch, lập chương trình giáo án cho việc giảng dạy cho giáo viên, đào tạo học viên giỏi trở thành giáo viên dạy nghề.

Trưởng đoàn công tác- TS Phan Minh Nguyệt- Chủ tịch, TGĐ Công ty Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, Hiệu trưởng Trưởng Cao đẳng nghề Công nghệ và Kinh tế Hà Nội (Hacotab)chia sẻ: Từ nhiều năm qua, VN  rất quan tâm và có nhiều chính sách trong đào tạo nghề, vì thế nhiều DN, trường học đã tìm đến học tập mô hình tiên tiến ở các nước. Sau gần hai năm tìm hiểu, Hacotab đã quyết định cùng  với Tập đoàn Avesto và cộng sự hợp tác trong việc đưa học viên sang Đức học nghề khách sạn du lịch, điều dưỡng viên, tham gia vào chương trình nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên của trường. Hacotab cũng mong muốn giới thiệu mô hình nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên của CHLB Đức với TP Hà Nội.

Còn Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Thế Hùng bày tỏ, qua chuyến đi này chúng tôi đã học thêm được cách dạy nghề của CHLB Đức nhất là mô hình đào tạo kép và có thể áp dụng tại một số trường nghề ở Hà Nội trong những năm tới. Bên cạnh đó, để lao động trẻ VN có cơ hội tham gia vào thị trường Đức trong tương lai gần thì vẫn cần sự nỗ lực từ nhiều phía, trong đó không thể thiếu vai trò quan trọng của Tập đoàn Avesto- đây là cầu nối quan trọng để tạo ra môi trường đào tạo và tuyển dụng có ích cho cả DN lẫn người LĐ…

Đi trên nước Đức vào mùa thay lá, mùi vị và cảnh sắc  khiến tôi chợt nhớ tới bức tranh “Mùa thu vàng” của danh họa người Nga Levitan, còn mùa thu vàng nước Đức lúc này thật bình yên, trong trẻo với những con đường trải dài nắng vàng như rót mật. Tình cảm nồng ấm, chân thành của những người bạn Đức và Việt Nam như Klaus, Matthias, Schambanch, Hoài Ngọc, Anh Quân… mà chúng tôi có dịp gặp gỡ và làm việc nơi đây vẫn như muốn níu kéo bước chân mỗi người. Lại những cái bắt tay bịn rịn, những cái ôm xiết chặt trong buổi liên hoan chia tay hứa hẹn sự khởi đầu tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho lao động trẻ VN giàu hoài bão, ước mơ.

                                                                                    Oberhof- Berlin- tháng 10/2013

                                                                                              Ghi chép của Lan Hương

 

Nên xem

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Tối 31/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xã Đông Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chào đón năm mới 2026.
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.

Tin khác

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Việc Việt Nam ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là bước đi tất yếu và có ý nghĩa lịch sử. Trao đổi tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 31/12, ông Trần Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cho biết, Luật Trí tuệ nhân tạo vừa tạo không gian thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quản lý rủi ro, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, minh bạch, lấy con người làm trung tâm.
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động năm 2025 của ngành khoa học và công nghệ, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì Hội nghị.
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Khép lại năm 2025 cũng là khép lại nhiệm kỳ 2021-2025, với những gì đã đạt được trong năm qua và trong cả nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên tự tin bước vào năm 2026 với tâm thế mới; Quyết tâm đưa GRDP tăng trưởng 2 con số, trở thành một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng hiện đại, thu ngân sách tiếp tục tốp đầu cả nước...
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 249/2025/QH15 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua.
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Ngày 31/12/2025, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.
Xem thêm
Phiên bản di động