Chuyện những chiến sĩ áo trắng chia lửa trong tâm dịch

(LĐTĐ) Bắc Giang hiện đang là điểm nóng nhất cả nước với hơn 2.000 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện trong gần 1 tháng qua. Với mong muốn giúp Bắc Giang khoanh vùng và xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng, ngành Y tế Hà Nội đã hỗ trợ chi viện nhân lực cho Bắc Giang. Gần nửa tháng qua, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, họ vẫn đang nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, “chia lửa” cùng tỉnh bạn trên tuyến đầu chống dịch.
Thêm thỏa thuận phúc lợi cho những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch Ghi nhận thành tích của những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống Covid-19

Sẵn sàng đi vào tâm dịch

Trong đợt dịch lần này, đoàn y bác sĩ Hà Nội được phân công hỗ trợ cho huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) chống dịch Covid-19. Nhiệm vụ chủ yếu của đoàn là thực hiện việc truy vết, xét nghiệm trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Những ngày này, nắng nóng bao phủ hầu như khắp cả nước với nền nhiệt độ cao. Đây cũng là thời điểm làm việc cật lực của những chiến binh áo trắng. Họ đã làm việc giữa nắng nóng, oi bức, xuyên đêm không ngủ lấy mẫu xét nghiệm để truy tìm vi rút SARS-CoV-2.

Chuyện những chiến sĩ áo trắng chia lửa trong tâm dịch
Đoàn hỗ trợ y tế Hà Nội luôn đồng hành cùng Lạng Giang quyết tâm chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ảnh: Đức Vân

Sinh ra và lớn lên tại huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), bác sĩ Đặng Đình Huân đang công tác tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội nghe tin quê nhà dịch bệnh bùng phát đã xung phong lên đường về quê hương đóng góp sức mình chống “giặc” Covid-19. Có kinh nghiệm trong công tác truy vết, xét nghiệm từ trước, bác sĩ Huân đã trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tổ chức tập huấn nâng cao về kỹ năng điều tra, truy vết, khoanh vùng xử lý cho cán bộ dịch tễ tại 21 Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Bác sĩ Huân chia sẻ: “Mục đích của truy vết là tìm người tiếp xúc gần với ca bệnh để cách ly kịp thời; đảm bảo yêu cầu thần tốc, triệt để, không để sót, lọt người tiếp xúc với ca bệnh. Việc truy vết phải được thực hiện càng sớm càng tốt, ngay khi có thông tin về ca bệnh. Từ đó, xác định các mốc dịch tễ, huy động nhiều lực lượng và áp dụng nhiều biện pháp để truy vết F1 trong thời gian sớm nhất, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan”.

Tham gia cùng đoàn Hà Nội hỗ trợ Bắc Giang chống dịch, cán bộ Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Ba Vì Chu Thị Thu Hà cho biết, ngày đầu lên hỗ trợ tham gia chống dịch Covid-19 cùng huyện Lạng Giang, chị đã rất xúc động, thương, xót xa khi chứng kiến các cán bộ y tế nơi đây. Do dịch bệnh bùng phát nhanh, nhân lực mỏng, đối tượng lấy mẫu nhiều, nên công việc hơi rối ren, ngổn ngang.

Ngay khi đoàn Hà Nội lên hỗ trợ, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang đã phối hợp với cán bộ y tế đoàn phân ra làm 10 tổ lấy mẫu và tổ đáp ứng nhanh túc trực lại Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang. “Cũng trong thời gian này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội nhanh chóng tổ chức tập huấn về an toàn sinh học trong quá trình đi lấy mẫu và trong thực địa. Đồng thời, các cán bộ y tế cũng thống nhất cách mã hóa, tiếp nhận để chuyển mẫu về Hà Nội thực hiện xét nghiệm và trả kết quả sớm nhất cho huyện Lạng Giang, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Ngày đầu tiên tham gia hỗ trợ, đoàn đã gửi về Hà Nội 4.127 mẫu xét nghiệm”, chị Hà chia sẻ.

Là thành viên của đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội), Phó Trưởng khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa Trần Tiến Dũng cũng sẵn sàng đáp ứng công việc, lên đường bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu có dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trước đó, bác sĩ Dũng cũng đã từng xông pha vào các ổ dịch phức tạp, hỗ trợ truy vết lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, hỗ trợ lấy mẫu tại Hạ Lôi (huyện Mê Linh), hỗ trợ lấy mẫu tại sân bay Nội Bài…

Bác sĩ Trần Tiến Dũng chia sẻ: “Ở đâu có dịch Covid-19, ở đó có cán bộ y tế xông pha chiến đấu, bảo vệ sức khỏe, sự bình yên cho nhân dân. Tham gia cùng đoàn Hà Nội hỗ trợ Bắc Giang phòng, chống dịch bệnh lần này, Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội có 5 cán bộ y tế tham gia. Các cán bộ y tế đều có kinh nghiệm tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội nên muốn góp sức bé nhỏ của mình, chia lửa cùng với Bắc Giang quyết liệt chống dịch Covid-19”.

Nỗ lực vì sức khỏe nhân dân

Từ ngày lên hỗ trợ Bắc Giang chống dịch, các cán bộ y tế theo kế hoạch phân công hàng ngày phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang tham gia lấy mẫu cho tổ bầu cử; lấy mẫu cho các đối tượng liên quan đến ca bệnh; lấy mẫu cho các đối tượng trong khu cách ly tập trung; lấy mẫu cho các công nhân; thực hiện lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho người có nguy cơ lây nhiễm... Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội) ngoài trực tiếp cùng cán bộ y tế chống dịch, còn tham gia tập huấn cho cán bộ y tế các kỹ thuật khử trùng cho cán bộ lấy mẫu đảm bảo an toàn sinh học và xử lý rác thải theo đúng quy định, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chuyện những chiến sĩ áo trắng chia lửa trong tâm dịch
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy cắt tóc cho bác sĩ Đinh Việt Anh “cắt trọc luôn cho mát”, tham gia chống dịch cho “tiện”. Ảnh: Đức Vân

“Là những người đã và đang ở tuyến đầu chống dịch, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng nghiệp. Cố gắng hết sức để điểm nóng Bắc Giang sớm khoanh vùng, dập dịch thành công. Cũng mong sao mỗi người dân Bắc Giang đều có ý thức, nhận thức rõ được mối nguy của dịch bệnh đang lây lan ngày một nhanh, diễn biến ngày càng phức tạp, để hợp tác, chung tay cùng các lực lượng chức năng sớm đẩy lùi dịch bệnh…”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy chia sẻ.

Có thể thấy, chục ngày qua thực hiện nhiệm vụ ở Bắc Giang, để chạy đua với tốc độ lây lan cực nhanh của dịch, cùng với cán bộ y tế Bắc Giang, đội ngũ cán bộ y tế của Hà Nội cũng làm việc hết công sức, cả ngày, thậm chí xuyên đêm là chuyện bình thường. Cứ qua mỗi ngày, số lượng đối tượng phải lấy mẫu xét nghiệm càng tăng lên, mọi người cũng vì thế mà làm việc trong guồng quay không ngơi nghỉ. Những bộ quần áo ướt sũng mồ hôi sau khi cởi bỏ lớp bảo hộ; những đôi tay bợt màu sau nhiều giờ đeo găng cao su, thế nhưng, họ vẫn luôn sẵn sàng lên đường, vì Tổ quốc, vì đồng bào và vì niềm tin chiến thắng đại dịch.

Ngoài xung kích trên mặt trận chống chống “giặc” Coivd-19, cán bộ y tế còn điêu luyện, trở thành “thợ” cắt tóc lúc nào không hay. Bác sĩ trẻ Đinh Việt Anh (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội) bức bối với mái tóc dày, bất tiện, nhất là thời tiết nắng nóng như hiện nay đành quyết định “cắt trọc luôn cho mát”, tham gia chống dịch cho “tiện”. Thế nhưng đang trong khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quán xá, dịch vụ đóng cửa, dừng hoạt động, bác sĩ Việt Anh đành phải nhờ đồng nghiệp của mình là bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy cắt cho.

Họ vui đùa trong giây phút nghỉ ngơi buổi tối, cho rằng “cạo trọc rồi, chống được dịch Covid-19 là tóc sẽ mọc trở lại”. Hai bác sĩ vui đùa “Anh cẩm thận cắt vào da đầu em” - “Chú yên tâm, anh điêu luyện rồi, anh trực tiếp cắt tóc cho chú lái xe Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang rồi”. Những câu nói vui đùa tạo nên không khí vui nhộn, xua tan mệt mỏi của cả ngày dài chống dịch, lấn át không khí ảm đạm trong không gian vắng lặng thực hiện giãn cách “thời” Covid-19. /.

Kim Tiến - Đức Vân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động