Chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp về Bộ Công an

Nhiệm vụ về lý lịch tư pháp sẽ do Bộ Công an chính thức thực hiện từ ngày 1/3/2025. Việc chuyển giao nhiệm vụ này từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.
Một số địa phương cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID đạt tỷ lệ cao Hà Nội: Trên 80% hồ sơ lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua VneID

Bộ Công an chính thức thực hiện từ ngày 1/3/2025

Sáng 27/2/2025, Bộ Tư pháp tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp (LLTP) và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu LLTP từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an.

Dự lễ bàn giao có Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Công an.

Sau gần 15 năm thi hành, Luật LLTP đã tạo cơ sở pháp lý có hiệu lực cao để triển khai xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu LLTP; chủ động cập nhật thông tin về xóa án tích, tạo điều kiện cho những người đã từng bị kết án tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua việc triển khai thi hành Luật LLTP, nhận thức của xã hội về ý nghĩa, giá trị của Phiếu LLTP ngày càng được nâng lên, qua đó Phiếu LLTP trở thành công cụ pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc chứng minh nhân thân tư pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp lý, dân sự.

LLTP cũng phát huy vai trò là công cụ quan trọng hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong quản lý nhân sự, quản lý xã hội. Công tác cấp Phiếu LLTP cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của người dân, cơ quan, tổ chức, với thủ tục ngày được cải cách, đơn giản và thuận tiện hơn, với hơn 8 triệu Phiếu LLTP đã được cấp theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp về Bộ Công an
Chuyển giao nhiệm vụ quản lý về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về LLTP và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu LLTP từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để triển khai các công việc phục vụ cho việc bàn giao, tiếp nhận, vận hành nhiệm vụ về LLTP đảm bảo kịp thời, tiến độ, hiệu quả, không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động cấp Phiếu LLTP theo yêu cầu của người dân, cơ quan, tổ chức.

Trung tâm LLTP quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã phối hợp, làm việc với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để hướng dẫn, giới thiệu về Hệ thống Phần mềm Quản lý LLTP, nội dung nhiệm vụ quản lý Nhà nước về LLTP và dịch vụ công cấp Phiếu LLTP để các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp cận, nắm vững, chủ động chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ này.

Tiến tới mục tiêu cấp Phiếu LLTP toàn trình trên VneID

Tại hội nghị, bà Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an - đơn vị trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước và thực hiện dịch vụ công về LLTP đề xuất Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Cục hồ sơ nghiệp vụ trong giai đoạn đầu mới chuyển giao, để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo vận hành liên tục, hiệu quả, không ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước, giải quyết thủ tục cho công dân, tổ chức.

Chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp về Bộ Công an
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đồng chủ trì lễ bàn giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định việc quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công về LLTP cần đảm bảo thống nhất. Việc Bộ Công an quản lý lĩnh vực này sẽ giúp thống nhất đầu mối, đơn giản hóa và giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội.

Ông Tịnh cũng cho hay, công tác cấp Phiếu LLTP có những thời điểm do yêu cầu cao, tại một số địa phương bị quá tải, và việc thực hiện cấp Phiếu LLTP VneID đã hỗ trợ rất lớn cho Bộ, ngành Tư pháp. “Cấp Phiếu LLTP trên VNeID là một trong các dịch vụ công chuyển đổi thành công, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục”, ông Tịnh nói.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng khẳng định Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ trước, trong và sau chuyển giao nhiệm vụ với Bộ Công an, để đảm bảo việc cấp Phiếu LLTP không bị gián đoạn, tránh tình trạng có công đoạn nào đó không ăn khớp, người dân bị phiền hà.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, việc bàn giao giữa Sở Tư pháp và Công an các địa phương cần thực hiện đồng bộ, đồng thời, có giải pháp tăng cường phối hợp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh.

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho hay, Bộ Công an nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu LLTP từ Bộ Tư pháp với tinh thần khẩn trương, vừa chạy vừa xếp hàng, kiên quyết không để gián đoạn công việc. Hiện, Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố các TTHC mới, trong đó có thủ tục cấp Phiếu LLTP.

Thứ trưởng Bộ Công an cảm ơn các đơn vị của Bộ Tư pháp đã hỗ trợ, giúp đỡ sát sao, quyết liệt để giải quyết khối lượng công việc lớn, gấp, không để xảy ra sai sót trong việc chuyển giao, đảm bảo từ 1/3 không để gián đoạn, chậm trễ trong cung ứng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, công dân.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ đạo các đơn vị của Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, tham khảo kinh nghiệm quản lý của Bộ Tư pháp, không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào, tiến tới mục tiêu cấp Phiếu LLTP toàn trình trên VneID để người dân ở bất kỳ địa bàn nào cũng có thể thực hiện dịch vụ công này thuận lợi...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động