Chương trình Vinh quang Việt Nam: Góp phần lan tỏa hàng triệu hành động tốt, hàng triệu trái tim yêu nước
![]() |
![]() |
| Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình. |
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam 2025” diễn ra tối nay (22/6), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các đại biểu, đồng chí, đồng bào, chiến sĩ và người dân cả nước; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc, niềm cảm phục với các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình.
Đồng thời khẳng định, những tập thể, cá nhân được vinh danh tại Chương trình chính là những hiện thân chân thực, sinh động nhất của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời kỳ mới; của tinh thần Việt Nam bất khuất, ý chí quật cường trước gian lao, thách thức; là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn lên, cho tâm thế "mỗi người vì mọi người" luôn chảy mãi trong mỗi công dân Việt Nam.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Chương trình. |
Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, gắn với nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Những sự kiện này đã thắp lên làn sóng yêu nước mạnh mẽ, nhất là trong thế hệ trẻ, khẳng định dòng chảy của niềm tin, lẽ phải và ánh sáng chân lý.
Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, năm 2025 cũng là năm bản lề, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện các chủ trương chiến lược, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mở ra kỷ nguyên phát triển mới vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh và văn minh.
Trong bối cảnh đó, chủ đề của Chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay là “Tự hào và Khát vọng” - không chỉ là một thông điệp mà là lời hiệu triệu, mệnh lệnh từ trái tim, hun đúc ý chí, thắp ngọn lửa hy vọng và khơi dậy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam vươn tầm thời đại.
Lịch sử đã chứng minh sức mạnh ấy bắt nguồn từ lòng nhân ái, sự khoan dung và đức hy sinh thầm lặng của những con người bình dị mà phi thường: Người lính nơi biên giới, người thầy gieo chữ vùng cao, công nhân bám máy, bác sĩ thức trắng vì sự sống, doanh nhân đưa trí tuệ Việt ra biển lớn… Họ là những vì sao lặng lẽ tỏa sáng, tạo nên sức mạnh mềm và nguồn cảm hứng thiêng liêng của dân tộc.
![]() |
| Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao khen thưởng tới 13 tập thể tiêu biểu. |
Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, “Vinh quang Việt Nam” không chỉ là lễ tôn vinh mà còn là cơ hội để lan tỏa niềm tin, tình yêu Tổ quốc; khẳng định mọi người tốt, việc tốt đều xứng đáng được ngợi ca; mọi hành động đẹp đều có giá trị xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
“Chúng ta xúc động trước những câu chuyện đầy nước mắt và tự hào. Có những người vượt qua nghịch cảnh, kiên cường vươn lên; có người cả đời lặng lẽ cống hiến không mong danh lợi; có người mang thương tật nhưng không đánh mất khát vọng sống và cống hiến. Đó chính là tinh thần Việt Nam: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm và sáng tạo” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Từ tinh thần ấy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan truyền thông tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp, để mỗi tập thể, gia đình, cá nhân đều trở thành “ngọn lửa nhỏ” thắp sáng tinh thần yêu nước, đổi mới, sáng tạo và hội nhập.
![]() |
| Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao biểu trưng tới các nhân được vinh danh tại Chương trình. |
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao Động và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình giàu tính nhân văn, nghệ thuật và giá trị tuyên truyền sâu sắc; đồng thời khẳng định, Chương trình là minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.
“Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, từ những bông hoa đẹp hôm nay, từ những hành động cao đẹp trong đời sống thường nhật, từ khát vọng vươn lên giữa gian khó, sẽ góp phần lan tỏa hàng triệu hành động tốt, hàng triệu trái tim yêu nước, để mỗi người dân Việt Nam đều thấy mình là một phần của hành trình kiến tạo tương lai” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
| Danh sách 13 tập thể và 6 cá nhân được vinh danh tại Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2025: * Tập thể 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. 3. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh. 5. Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng. 6. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. 7. Bệnh viện Chợ Rẫy. 8. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao. 9. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). 10. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines). 11. Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC). 12. Công ty Cổ phần Tập đoàn TH. 13. Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. * Cá nhân 1. Ông Phạm Đình Duẩn - công nhân Phân xưởng khai thác 14, Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam. 2. Anh hùng Lao động Mai Đức Chung - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia. 3. PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên. 4. Tiến sĩ Ngô Sô Phe - Hiệu trưởng Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Trường Đại học Trà Vinh. 5. Vận động viên Trịnh Thu Vinh - Đội tuyển Bắn súng Quốc gia. 6. Tiến sĩ Trần Tấn Phương - Nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn
Sự kiện 22/02/2026 19:49
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu
Sự kiện 22/02/2026 18:55
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"
Sự kiện 22/02/2026 15:46
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Sự kiện 22/02/2026 15:16
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai
Sự kiện 22/02/2026 13:01
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững
Sự kiện 22/02/2026 10:31
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô
Sự kiện 17/02/2026 10:53
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Sự kiện 17/02/2026 01:39




