13 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào "Bản lĩnh Việt Nam"

(LĐTĐ) Với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam", Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 do báo Lao Động tổ chức vào ngày 10/9 sẽ tôn vinh 13 tập thể, cá nhân. Đây là những tấm gương điển hình, thể hiện được khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Vinh quang thuộc về những lao động Việt Nam Tôn vinh 19 tấm gương thi đua làm theo lời Bác “Vinh quang Việt Nam” năm 2021: Tôn vinh 9 tập thể, cá nhân không ngừng sáng tạo

Ngày 7/9, tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Lao Động đã tổ chức họp báo, thông tin về Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022, với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam".

13 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin về chủ đề Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022.

Vinh quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng; gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình Vinh quang Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 1/5/2004, sau đó diễn ra thường niên. Tính đến năm 2022, sau 17 lần tổ chức, đã có 258 tập thể, cá nhân điển hình được tôn vinh; trong đó, có 95 tập thể, 163 cá nhân.

Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 17 năm 2022 với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam" được tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 10/9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Ban tổ chức Chương trình cho biết: Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm nay cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm thứ hai thực hiện các nghị quyết, chương trình của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh đó, Chương trình Vinh quang Việt Nam tiếp tục được thực hiện với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam".

13 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào
Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập báo Lao Động thông tin về Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập báo Lao Động cho biết: Năm nay, Chương trình sẽ vinh danh 7 tập thể, 6 cá nhân - là những tấm gương đã thể hiện được khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân; nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng định bản lĩnh Việt Nam là tinh thần chủ đạo của Chương trình Vinh quang Việt Nam - "Bản lĩnh Việt Nam".

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt tới cổ vũ, phát động các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến đến toàn xã hội để người người thi đua, nhà nhà thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng.

13 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào
Quang cảnh họp báo.

Trong bối cảnh xây dựng phát triển đất nước, thực hiện khát vọng dân tộc hiện nay, mọi miền của Tổ quốc, từng cơ quan đơn vị, cá nhân đang nỗ lực thi đua, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Cũng theo ông Ngọ Duy Hiểu, sau dịch bệnh Covid-19, những khó khăn trước mắt còn rất nhiều. Tuy nhiên, hơn lúc nào hết, chúng ta rất cần tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam để vượt lên khó khăn, đưa đất nước phát triển.

Trao đổi tại buổi họp báo, các tập thể, cá nhân xuất sắc được vinh danh lần này đều bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được tôn vinh tại Chương trình; đồng thời coi đây là trách nhiệm để cố gắng, nỗ lực, đóng góp nhiều hơn trong thời gian tới.

13 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào
Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai - 1 trong 6 cá nhân được tôn vinh trong Chương trình chia sẻ tại buổi họp báo.

Trao đổi tại buổi họp báo, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: Tôi vô cùng tự hào và biết ơn khi được đề cử là một trong những cá nhân được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam" năm 2022.

"Được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam là vinh dự lớn lao, nhưng dù cá nhân tôi có cố gắng đến đâu chăng nữa cũng không thể có được những thành công, nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo, các bác sĩ, đồng nghiệp", thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách khẳng định.

Anh cũng chia sẻ cảm xúc may mắn khi được Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Ban lãnh đạo Viện Tim mạch tin tưởng ủng hộ, giúp đỡ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19…

13 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào "Bản lĩnh Việt Nam"
Đại diện Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chia sẻ về thành tích của đơn vị tại buổi họp báo.

7 tập thể được tôn vinh, gồm:

- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

- Trung tâm Xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an;

- 3 liệt sĩ đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

- Tổng Công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn Sabeco;

- Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel;

- Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam.

6 cá nhân được tôn vinh, gồm:

- Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh;

- Ông Vũ Gia Luyện - CEO Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ quốc tế ITS;

- Em Nguyễn Đức Thuận - nguyên học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Vận động viên Nguyễn Thị Oanh - Đội tuyển Điền kinh quốc gia;

- Bà Thạch Thị Chal Thy - Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm;

- Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách - Phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động