Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025: Diễn đàn truyền cảm hứng quốc gia

Phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025 diễn ra tối nay (22/6), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025 không đơn thuần chỉ là sự kiện tôn vinh, mà còn là một “diễn đàn truyền cảm hứng quốc gia” - nơi kết nối, bồi đắp các giá trị tinh thần, lan tỏa trách nhiệm xã hội, nơi quy tụ niềm tin, niềm tự hào và khát vọng phát triển của dân tộc.
Tự hào bản lĩnh, trí tuệ những người thợ Việt Nam Tôn vinh 20 tập thể, cá nhân lan tỏa, khơi nguồn sức mạnh Việt Nam Tôn vinh 19 tập thể, cá nhân tại chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025

Tối 22/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, đã diễn ra Chương trình Vinh quang Việt Nam năm thứ XXI - 2025 với chủ đề “Tự hào và Khát vọng”.

Tới dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam; Hoàng Trung Dũng - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản…

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025: Diễn đàn truyền cảm hứng quốc gia
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dự Chương trình, có các đồng chí: Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phan Văn Anh; Ngọ Duy Hiểu và Huỳnh Thanh Xuân.

Phát biểu tại Chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện, nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước: kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu; 80 năm Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Những sự kiện ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở đối với thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm giữ gìn, tiếp bước để tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, rất đáng tự hào của dân tộc", đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, càng thêm ý nghĩa khi trên nền tảng truyền thống hào hùng ấy, cả dân tộc đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phấn đấu thực hiện 2 mục tiêu 100 năm của đất nước. Khát vọng ấy đang từng ngày, từng giờ được hiện thực hóa bằng ý chí, bằng quyết tâm chính trị, bằng sự đoàn kết, đồng lòng, bằng trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam giữ vai trò quan trọng.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025: Diễn đàn truyền cảm hứng quốc gia
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Chương trình.

Chúng ta đang chứng kiến một quá trình chuyển động mạnh mẽ: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng tầm chuỗi giá trị nội địa… Tất cả đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ, sự dấn thân kiên định của mọi người dân Việt Nam với phương châm: “Tự hào về những gì đã có, khát vọng cho những điều lớn lao hơn”.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, “Vinh quang Việt Nam” là sự kiện được Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng từ năm 2004. Trải qua hơn 20 năm, chương trình đã vinh danh hơn 300 tập thể và cá nhân tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước, qua đó lan tỏa tinh thần dấn thân, vượt khó, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng vươn lên không ngừng của con người Việt Nam.

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2025 vinh danh 13 tập thể, 6 cá nhân là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần đoàn kết, cố gắng không ngừng, sự dấn thân, cống hiến, sức sáng tạo và nghị lực phi thường. Đó là những tập thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương; đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên của Tổ quốc. Đó là những nhà khoa học, nhà giáo, y bác sĩ, công nhân kỹ thuật, huấn luyện viên, vận động viên, doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới sáng tạo… Xuất sắc trong phòng thí nghiệm, trong nhà máy, trên đường băng, trên vùng đất biên cương của Tổ , mỗi tập thể, cá nhân đều là những câu chuyện sinh động, truyền cảm hứng về một “mạch nguồn sáng tạo”, mang trong mình khát vọng vươn lên, góp phần vào những thành tựu của một Việt Nam bản sắc và phát triển.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025: Diễn đàn truyền cảm hứng quốc gia
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao biểu trưng tới các nhân được vinh danh tại Chương trình.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, Tổng LĐLĐ Việt Nam, với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của đoàn viên, người lao động trên cả nước, luôn xác định rõ: Thi đua yêu nước là nguồn lực, là phương thức và cũng là mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bằng việc tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, chúng tôi kiên trì vun đắp những giá trị bền vững cho đội ngũ công nhân thời đại mới: Không chỉ giỏi nghề, mà còn có khát vọng đổi mới, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ vận mệnh của chính mình và đóng góp cho tương lai đất nước.

“Chúng ta cùng khẳng định rằng, tôn vinh điển hình tiên tiến không dừng lại ở một sự kiện mà đó phải là một quá trình nuôi dưỡng tinh thần thi đua, đổi mới sáng tạo trong từng phân xưởng, tổ sản xuất, trong từng doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, ở từng địa phương, từng ngành nghề” - đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025: Diễn đàn truyền cảm hứng quốc gia
Tiết mục văn nghệ tại Chương trình.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chúng ta phải cùng nhau khơi dậy khát vọng trong mỗi người lao động, mỗi người dân Việt Nam. Để qua đó mỗi người tự ý thức rằng: Thành công của mỗi cá nhân là thành công của đơn vị, doanh nghiệp, địa phương nơi họ sinh sống, lao động và cống hiến, rộng hơn là thành công của cả đất nước và chính sự phát triển của đất nước cũng là cơ sở quan trọng, là cơ hội cho từng cá nhân vươn lên, phát triển. Chương trình “Vinh quang Việt Nam” vì thế không đơn thuần chỉ là sự kiện tôn vinh, mà còn là một “diễn đàn truyền cảm hứng quốc gia” - nơi kết nối, bồi đắp các giá trị tinh thần, lan tỏa trách nhiệm xã hội, nơi quy tụ niềm tin, niềm tự hào và khát vọng phát triển của dân tộc.

Chương trình Vinh quang Việt Nam do Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo, giao Báo Lao Động trực tiếp tổ chức thực hiện, với sự tham gia phối hợp hiệu quả của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và nhiều bộ, ngành.

Chương trình Vinh quang Việt Nam 2025 tôn vinh 19 tấm gương anh hùng, điển hình tiên tiến (13 tập thể, 6 cá nhân) là những đơn vị có bề dày thành tích, gợi nhắc về hành trình lịch sử đầy tự hào, những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực của dân tộc kể từ năm 1945 đến nay. Chương trình cũng lựa chọn tôn vinh những nhân tố mới, có sức bật, đổi mới, sáng tạo, thể hiện khát vọng vươn xa của dân tộc, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng của mỗi cá nhân và tập thể trong việc xây dựng một Việt Nam thịnh vượng; khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân vào hành trình phát triển chung của đất nước.

Tính đến năm 2025, đã có tổng số 313 lượt tập thể, cá nhân được vinh danh trong các chương trình Vinh quang Việt Nam hàng năm.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động