Chương Mỹ: Chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ ngập lụt do lũ rừng ngang
Hà Nội: Mực nước sông Bùi, sông Tích trên mức báo động 3 Huyện Chương Mỹ: Huy động hơn 5.000 người và 357 phương tiện ứng trực phòng, chống thiên tai Chương Mỹ: Dồn tổng lực khắc phục, ứng phó với lũ |
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, mực nước sông Bùi qua địa bàn huyện lúc 9h00 ngày 10/9 là 7,31m (trên báo động 3 là 0,31m). Trước tình hình trên, thực hiện sự chỉ đạo của huyện, các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ vừa dồn lực khắc phục hậu quả cơn bão số 3, vừa khẩn trương, chủ động sơ tán người và tài sản phòng tránh lũ rừng ngang, sông Bùi lên cao, ngập lụt trong nhiều ngày.
![]() |
Xã Nam Phương Tiến chủ động triển khai các phương án ứng phó với nguy cơ ngập lụt do lũ rừng ngang. |
Theo đó tại xã Hoàng Văn Thụ, tính đến 11h trưa ngày 10/9, xã đã sơ tán 64 hộ, với 265 nhân khẩu ở 5 thôn: Thuần Lương, Văn Phú, Văn Sơn, Hòa Bình, Yên Trình và vẫn đang tiếp tục khẩn trương sơ tán số hộ dân còn lại trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Hình thức sơ tán chủ yếu tại chỗ, nhà thấp trũng lên cao, nhà yếu đến nhà kiên cố. Ngoài ra, xã còn 2 điểm sơ tán ở thôn Văn Phú và Văn Sơn.
Còn theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến, đến trưa ngày 10/9, do ảnh hưởng của lũ rừng ngang, nước sông Bùi lên nhanh, trên địa bàn xã có 138 hộ dân bị ngập nước vào nhà, ngập lối đi, sân vườn, công trình phụ. Các hộ bị ngập tập trung ở các thôn: Tiến Tiên, Việt An, Đồi Chè, Phương Hạnh và Tân Hội. Trên địa bàn xã hiện có Trạm bơm tiêu Lải Cao và Đình Tiến Tiên bị ngập nước.
Trước diễn biến của thời tiết tiếp tục có mưa, nước sông Bùi tiếp tục lên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Tân Tiến đã khẩn trương triển khai các phương án để bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân. Cùng với việc triển khai khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn, xã Tân Tiến đã tổ chức lực lượng xung kích đắp hộ đê Bùi, đoạn qua xóm Vạn Tiên, thôn Tiến Tiên bị tràn.
Xã tiếp tục tổ chức trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời có các phương án phòng chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân ở các khu vực trũng, thấp có nguy cơ ngập úng sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; triển khai phương án sẵn sàng hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Còn tại Nam Phương Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Phương Tiến Nguyễn Chiến Thắng cho biết, đến trưa 10/9, trên địa bàn xã đã có 17 hộ dân ở thôn Hạnh Bồ bị ngập, hai tuyến đê (Bùi 1 và Bùi 2) cũng đã tràn 50%. Với đà nước lên nhanh như hiện nay, trên địa bàn xã sẽ có nhiều hộ dân của 4 thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Hạnh Côn bị ngập hoặc cô lập.
Trước tình hình trên, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, xã Nam Phương Tiến đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với lũ rừng ngang.
![]() |
Các lực lượng xã Hoàng Văn Thụ tham gia đắp đê phòng ngập lụt. |
Với phương châm "4 tại chỗ", Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã đã tuyên truyền đến người dân chủ động giải tỏa cây cối bị đổ, gãy sau bão số 3, kê kích tài sản, đưa vật nuôi lên cao. Duy trì lực lượng xung kích trên 150 người thường xuyên ứng trực, hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, bảo đảm an toàn khi lũ tràn về.
Song song với đó, Đài Truyền thanh xã liên tục thông báo tuyên truyền, vận động các hộ dân ở khu vực trũng thấp đi sơ tán, đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động để người dân chủ động sơ tán, kê kích tài sản đề phòng ngập lụt.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã chủ động phương án sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống người dân; thông báo tới các trường học cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn; tổ chức cảnh báo nguy hiểm khu vực tràn đê, ngập lụt... Được sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội, xã Nam Phương Tiến đã di chuyển các téc đựng nước để dự trữ nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Dấu ấn Công đoàn trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục

Chú trọng xây dựng phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội hoàn thành kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động cấp cơ sở

Tiếp tục triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn
Tin khác

Vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Tổng Nam Phù
Nhịp sống Thủ đô 12/04/2025 14:40

Chủ tịch thành phố Hà Nội nghiêm cấm hủy trái phép tài liệu khi sắp xếp bộ máy
Chỉ đạo - Điều hành 12/04/2025 07:04

Xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tại các bãi sông phải phù hợp với quy hoạch Thủ đô
Luật Thủ đô 2024 11/04/2025 05:33

Quận Đống Đa tổng thu ngân sách quý I/2025 đạt 6.326 tỷ đồng
Nhịp sống Thủ đô 10/04/2025 16:31

Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu, chế độ BHXH qua tài khoản
Chỉ đạo - Điều hành 10/04/2025 16:30

Hà Nội ra mắt mô hình tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp miễn phí
Thủ đô 10/04/2025 13:41

Báo chí Thủ đô cần tuyên truyền dễ nhớ, dễ hiểu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Chỉ đạo - Điều hành 09/04/2025 15:31

Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng
Nhịp sống Thủ đô 09/04/2025 12:11

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Tái định nghĩa cách thức chính quyền phục vụ nhân dân
Chỉ đạo - Điều hành 08/04/2025 21:51

Cán bộ Mặt trận Thủ đô đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động
Nhịp sống Thủ đô 08/04/2025 21:35