Chung khảo Hội diễn “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô” năm 2019

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, tối 8/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức chung khảo Hội diễn "Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô" năm 2019.
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019 Sôi nổi Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019 Sôi nổi Hội diễn Vietnam Airlines Spirit 2019
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019 Sôi nổi hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai

Đến dự chung khảo Hội diễn có: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức; Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng…

chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng, Hội diễn "Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô" năm 2019 được tổ chức nhằm mục đích giúp các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để từ đó thêm yêu Hà Nội, tự hào là giáo viên, học sinh Thủ đô ngàn năm văn hiến và có ý thức trách nhiệm hơn nữa trong việc góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.

Triển khai từ tháng 9/2019, Hội diễn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cùng sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các nhà trường. Nhờ vậy mang lại những kết quả đáng khích lệ; góp phần không nhỏ trong công tác giáo dục thẩm mỹ, hình thành phong cách đẹp cho cán bộ, giáo viên, học sinh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong các nhà trường và thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch”.

chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại Chung khảo Hội diễn “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô” năm 2019.

Ngoài ra, tinh thần của Hội diễn cũng làm nâng cao đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn hóa - nghệ thuật cho cán bộ, giáo viên, học sinh, qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục, tạo thêm sức mạnh để các nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Với nội dung xuyên suốt từ vòng sơ khảo ở các cấp, nhiều tiết mục nghệ thuật được các phòng GD&ĐT, cụm trường trình diễn đã làm nổi bật tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu Thủ đô Hà Nội, yêu mái trường. Các tiết mục cũng ca ngợi tình thầy trò, nghề nhà giáo, ca ngợi công cuộc đổi mới của ngành giáo dục và đất nước Việt Nam.

chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Các tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng và đầu tư cao về đạo cụ, trang phục.

Trong 18 tiết mục được lựa chọn từ 3 Hội diễn khu vực để tham gia tranh tài tại Hội diễn chung khảo, nhiều tiết mục nghệ thuật đã nhận được sự đánh giá cao của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội diễn. Chẳng hạn như: Tiết mục “Tiếng Việt” (Cụm trường Trung học phổ thông Thanh Xuân - Cầu Giấy), tiết mục “Mái đình làng biển” (Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân), tiết mục “Côn Đảo ngày trở về” (Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì), tiết mục “Bác Hồ một tình yêu bao la” (Cụm trường Trung học phổ thông Sóc Sơn - Mê Linh), tiết mục “Địu con đi nhà trẻ” (Cụm trường Mầm non chuyên biệt trực thuộc Sở)…

Kết thúc, Ban Tổ chức Hội diễn đã trao 6 giải Nhất, 6 giải Nhì và 6 giải Ba. Trong đó, 6 giải Nhất thuộc về: Phòng GD&ĐT quận Đống Đa với tiết mục Mash up “Nhớ về Hà Nội - Người Hà Nội”, Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng với tiết mục “Vinh quang người giáo viên nhân dân”, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm với tiết mục “Những đóa hoa bất tử”, Cụm trường Trung học phổ thông Thanh Xuân - Cầu Giấy với tiết mục “Tiếng Việt”, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân với tiết mục “Mái đình làng biển” và Cụm trường Trung học phổ thông Sóc Sơn - Mê Linh với tiết mục “Bác Hồ một tình yêu bao la”.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi lại tại chung khảo Hội diễn "Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô" năm 2019:

chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Các tiết mục đa dạng về thể loại như: Đơn ca, song ca, tốp ca, múa...
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Nội dung chủ yếu ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu Thủ đô Hà Nội, yêu mái trường; ca ngợi tình thầy trò, nghề nhà giáo, ca ngợi công cuộc đổi mới của ngành giáo dục và đất nước Việt Nam.
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Nhiều tiết mục đã tái hiện lại một thời khói lửa hào hùng của dân tộc.
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Cụm trường Trung học phổ thông Thanh Xuân - Cầu Giấy với tiết mục “Tiếng Việt”.
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Tiết mục Mash up “Nhớ về Hà Nội - Người Hà Nội" của Phòng GD&ĐT quận Đống Đa.
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân với tiết mục“Mái đình làng biển”.
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Xuân Quang và Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà trao giải Ba cho các đơn vị.
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quang Thắng trao giải Nhì cho các đơn vị.
chung khao hoi dien tieng hat can bo quan ly va giao vien thu do nam 2019
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trao giải Nhất cho các đơn vị.
P.T - L.H

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn

GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn

(LĐTĐ) Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các quốc gia đi đầu trong ngành bán dẫn, bằng cách nghiên cứu phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thay thế cho silicon. Đây là nhận định của các chuyên gia hàng đầu về bán dẫn của Hàn Quốc tại Tọa đàm “Hệ thống bán dẫn tiên tiến cho thế giới bền vững” trong khuôn khổ sự kiện InnovaConnect do Quỹ VinFuture phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 17/4.
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Tin khác

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức liên quan đến Trường quốc tế Mỹ (AISVN).
Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tương ứng với mỗi trường hợp là mức cộng điểm ưu tiên khác nhau.
Từ ngày 19/4, học sinh lớp 12 có thêm kênh ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

Từ ngày 19/4, học sinh lớp 12 có thêm kênh ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

(LĐTĐ) Để hỗ trợ học sinh lớp 12 trên địa bàn Thành phố củng cố, hệ thống lại các kiến thức trọng tâm và nâng cao kỹ năng làm bài thi trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức các tiết dạy hướng dẫn ôn thi trên sóng truyền hình.
Xem thêm
Phiên bản di động