Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Sáng ngày 16/5, ngay sau Lễ đón chính thức tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Nhật Bản Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm Lào Chủ tịch Quốc hội gặp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

Nhận lời mời của đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản (Saysomphone Phomvihan), Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, sáng ngày 15/5/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thủ đô Viêng-chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Sáng ngày 16/5, ngay sau Lễ đón chính thức tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản. Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị và tin cậy, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi định hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào cũng như quan hệ hợp tác truyền thống giữa Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm và hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản. (ảnh: Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - chuyến thăm chính thức đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Lào trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022" kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977).

Đây cũng là đoàn Lãnh đạo Quốc hội nước ngoài cấp cao nhất thăm Lào kể từ sau thành công của Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX của Lào, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đối với việc gìn giữ và không ngừng củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào. Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cũng chúc mừng Việt Nam đang đảm nhận vai trò chủ nhà của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, sự kiện thể thao lớn nhất và được chờ đợi tại khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Đoàn đại biểu Quốc hội Lào chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. (ảnh: Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trở lại thăm chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào lần đầu tiên trên cương vị mới; trân trọng chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đồng chí anh em; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giành được trong những năm qua, trong đó có đóng góp rất quan trọng của Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ và công tác xây dựng thể chế cũng như giám sát hiệu quả của Quốc hội Lào, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Lào vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục phát triển bền vững, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thuỷ chung “có một không hai” đối với an ninh và phát triển của Việt Nam và Lào, coi đó là quy luật phát triển, có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Toàn cảnh hội đàm. (ảnh: Doãn Tấn)

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai Quốc hội. Vượt qua những khó khăn, cản trở do dịch Covid-19 thời gian qua, hai bên đã cùng nỗ lực duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các kênh, trong đó có nhiều hoạt động trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước. Hai bên cũng hài lòng về kết quả hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, hợp tác giữa các địa phương...

Ngay trong bối cảnh dịch bệnh, hai bên vẫn giữ được đà phát triển thương mại và đầu tư. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều 4 tháng đầu năm 2022 đạt 558,2 triệu USD, tăng 20,2% so với cùng kì năm 2021; Việt Nam duy trì vị trí nước đầu tư trực tiếp lớn thứ ba tại Lào, với 214 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký khoảng 5,33 tỷ USD.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thoả thuận và kết quả các chuyến thăm cấp cao gần đây, trong đó có Thoả thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp chức tốt các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ "Năm Đoàn kết Hữu nghị" chào mừng các ngày lễ lớn giữa hai nước trong năm 2022.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và biên giới để đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, giao lưu nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân, kiều dân và doanh nghiệp mỗi nước sinh sống, học tập và làm ăn trên lãnh thổ của nhau...

Trao đổi về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam và Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản đánh giá cao kết quả triển khai Thoả thuận hợp tác giữa hai Quốc hội giai đoạn 2017-2021 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đặc biệt là việc phối hợp triển khai thành công dự án xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa Lãnh đạo Quốc hội và giữa các Ủy ban của Quốc hội hai nước, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Đại biểu Quốc hội nữ, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ, giữa các đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của hai nước.

Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội cũng như trong xử lý các vấn đề nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và xây dựng các khuôn khổ pháp luật chuyên ngành nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế; hợp tác chặt chẽ trong việc giám sát, thúc đẩy thực hiện hiệu quả về thực hiện Thỏa thuận, Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại buổi hội đàm. (ảnh: Doãn Tấn)

Hai Chủ tịch Quốc hội chia sẻ đánh giá về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục nỗ lực cùng các nước thành viên ASEAN không ngừng củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, giữ vững các nguyên tắc, giá trị và lập trường chung về các vấn đề liên quan trực tiếp đến hoà bình, an ninh khu vực; thống nhất quan điểm giải quyết các vấn đề tranh chấp trong khu vực và thế giới, trong đó có vấn đề Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục truyền thống phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng Mê Công, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Đại Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)… Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ ủng hộ, hỗ trợ Lào chuẩn bị và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Đại Hội đồng AIPA lần thứ 45 trong năm 2024.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác gồm: (i) Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào giai đoạn 2022-2026; (ii) Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Lào; (iii) Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào; (iv) Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Quốc hội Việt Nam đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh ở Thủ đô Viêng Chăn.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động