Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường thăm, chúc Tết người lao động các đơn vị vận tải

Trong không khí xuân mới, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gần kề, 160 suất quà của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã được trao đến đoàn viên, người lao động có hoàn ảnh khó khăn tại các Công ty cổ phần vận tải Newway, Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội, Xí nghiệp xe buýt Thăng Long Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội.
Siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phục vụ chợ hoa Tết Xe buýt vắng vẻ ngày cận Tết vì Covid-19 Những món quà Tết ấm áp nghĩa tình đến với người lao động

Chiều 4/2, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân lao động các đơn vị: Công ty cổ phần vận tải Newway, Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội, Xí nghiệp xe buýt Thăng Long Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội.

Những món quà Tết ấm áp nghĩa tình đến với người lao động
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ trao quà Tết

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường và đoàn công tác đã được nghe đại diện các đơn vị, công ty chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động, kinh doanh thời gian qua.

Theo đó, năm 2020 là một năm có khó khăn và thử thách khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, có diễn biễn phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực vận tải du lịch, vận tải buýt tuyến cố định… Để ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, nhiều biện pháp hạn chế đi lại đã được Hà Nội áp dụng. Mạng lưới xe buýt đã ngừng hoạt động, một số tuyến xe buýt liên tỉnh dừng vận hành. Điều này khiến ngành vận tải rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Nhiều đơn vị, công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó có thể kể đến như Công ty cổ phần vận tải Newway năm 2020 có doanh thu đạt 98% kế hoạch điều chỉnh và giảm 24% so với thực hiện năm 2019. Hiệu quả kinh doanh giảm 16% và thu nhập bình quân của người lao động toàn công ty giảm 16% so với năm 2019.

Trong các đợt bùng phát cao điểm của dịch bệnh Covid-19 ở trong nước những tháng đầu năm 2020, lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội cũng bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, Xí nghiệp đã tạm dừng hoạt động một số tuyến khiến sản lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng. Người lao động, nhân viên của Xí nghiệp được bố trí lịch làm việc luân phiên, dẫn đến giảm thu nhập.

Trong năm 2020, Xí nghiệp xe buýt Thăng Long Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội cũng trong tình trạng khó khăn do dịch Covid-19. Riêng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội, nhiều lao động đã tạm nghỉ việc từ tháng 12/2019, đến tháng 10/2020 mới tập hợp đi làm trở lại.

“Năm qua là năm khó khăn chung đối với ngành vận tải. Riêng với công ty chúng tôi, nhiều lao động đã phải tạm nghỉ trong khoảng thời gian tương đối dài. Trải qua gần 1 năm tạm nghỉ, đội ngũ lao động mới được quay trở lại vận hành thử toàn tuyến hệ thống tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông trong 20 ngày”, ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội cho biết.

Chia sẻ tại buổi làm việc, đại diện các Công ty cho biết, mặc dù khó khăn nhưng các đơn vị, công ty vẫn luôn cố gắng khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động kinh doanh gắn liền với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, đảm bảo an toàn cho hành khách. Mặc dù là năm có nhiều thách thức nhưng các đơn vị, công ty luôn điều hành hoạt động bài bản; Tập trung mọi nguồn lực triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng khai thác các tuyến xe trong bối cảnh bình thường mới.

Đáng chú ý, một trong những hoạt động được các đơn vị, công ty đặc biệt quan tâm là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Các chế độ như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chế độ phụ cấp, chế độ an toàn lao động, thăm hỏi ốm đau… cho người lao động đều được thực hiện đầy đủ. Hoạt động chăm lo Tết cho người lao động cũng được chú trọng, nhất là chế độ tháng lương thứ 13 và thưởng Tết.

Đánh giá cao nỗ lực vượt khó của các đơn vị, công ty trong thời gian qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đã bày tỏ sự cảm thông, biểu dương sự quyết tâm, nghị lực phấn đấu, vượt lên trên hoàn cảnh của lãnh đạo các đơn vị và anh chị em người lao động...

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cả 4 đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, tích cực thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo chống dịch vừa khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Doanh thu tuy có giảm nhưng các đơn vị, công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu Tổng công ty giao. Một trong những kết quả đáng ghi nhận là đã lo được cho người lao động một cái Tết cổ truyền ấm áp với các mức thưởng Tết tương đối đảm bảo.

Những món quà Tết ấm áp nghĩa tình đến với người lao động
Đoàn công tác nghe đơn vị báo cáo tình hình việc làm, đời sống của người lao động

Nhấn mạnh trong thời gian tới, những tác động của dịch Covid-19 sẽ còn thấm và ngấm hơn vào các doanh nghiệp vận tải, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong muốn các đơn vị, công ty sẽ làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống người lao động, nhất là những đơn vị có người lao động làm việc xuyên Tết.

“Trong thời gian tới đây, dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, có thể các tuyến xe sẽ thực hiện giãn cách, dù xe lớn hay xe bé cũng không được quá 20 người. Như vậy doanh thu của các đơn vị sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên tôi rất mong lãnh đạo các đơn vị, công ty sẽ động viên cán bộ, nhân viên chăm lo cho người lao động, đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn. Đặc biệt là làm sao giữ được công ăn việc làm ổn định cho người lao động, duy trì hoạt động sản xuất. Càng lúc khó khăn càng phải quan tâm nhiều hơn đến người lao động”, đồng chí Nguyễn Phi Thường đề nghị.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã gửi tặng quà Tết cho 4 đơn vị và 160 suất quà cho 160 người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những suất quà chứa đựng tình cảm rất lớn là nguồn động viên tinh thần, tạo động lực để người lao động phấn đấu và nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng cho biết thêm, nhằm san sẻ, chăm lo hơn nữa cho người lao động chịu tác động bởi dịch, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp trao trên 80.000 suất quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Số tiền hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn ước tính trên 60 tỷ đồng. Riêng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chi trên 10 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đón nhận tình cảm sẻ chia của tổ chức Công đoàn chị Đỗ Thúy Hằng (nhân viên bán vé tuyến xe buýt số 94, Công ty cổ phần vận tải Newway) bày tỏ: “Chồng tôi là lái xe buýt còn tôi là nhân viên bán vé xe. Năm qua do dịch nên việc làm của cả 2 vợ chồng đều bị ảnh hưởng. Nhận được món quà Tết sớm của Liên đoàn Lao động Thành phố tôi cảm thấy rất vui và xúc động. Món quà đến sớm đã phần nào chia sẻ những khó khăn của gia đình tôi trong dịp Tết sắp. Cảm ơn lãnh đạo công ty và các cấp Công đoàn Thủ đô đã gửi cho tôi và các đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa”.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động