Chủ nhà hàng "méo mặt" khi khách vào quán chỉ được... uống nước ngọt

Được phép bán tại chỗ nhưng không được bán hay cho khách sử dụng đồ uống có cồn, không hoạt động sau 21h khiến nhiều nhà hàng, quán ăn tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.
Hà Nội hàng quán tất bật mở cửa đón khách trở lại Từ 6h ngày 14/10: Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn bán tại chỗ, xe buýt, taxi hoạt động trở lại Các cửa hàng quần áo thời trang mở cửa trở lại, nhiều sản phẩm giảm giá sâu

Từ 28/10, thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 như thời gian hoạt động của nhà hàng, quán ăn sẽ kết thúc trước 21h hằng ngày; công suất hoạt động tối đa 50%; không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn... khiến nhiều nhà hàng chuyên kinh doanh về đồ uống có cồn vẫn chưa thể mở lại.

Bên cạnh đó, các nhà hàng, quán ăn đã mở cửa lại cũng gặp không ít khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều nhà hàng, quán ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, thực khách dùng nước "ngọt" nhậu thay bia, rượu. Đa số chủ nhà hàng chia sẻ, hiện tình hình dịch bệnh đã giảm nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ nên việc phòng chống dịch vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, họ cũng tha thiết có những thay đổi sau nhiều tháng giãn cách hoạt động kinh doanh đã bị tê liệt dẫn đến khó khăn trăm bề.

Chủ nhà hàng
Nhiều nhà hàng chuyên về đồ uống có cồn vẫn chưa thể mở cửa vì quy định phòng dịch của Thành phố.

Ông Hoàng Văn Thuận, chủ nhà hàng Nga Thịnh 5 (đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp) chia sẻ, từ nhiều tháng nay, nhà hàng của ông đã phải dừng hoạt động do dịch Covid-199 nên trước thông tin này ông rất phấn khởi. Tuy nhiên, ông mong muốn được phép bán bia, rượu ở mức độ vừa phải để có thể duy trì, phục hồi kinh doanh sau nhiều tháng trì trệ vì dịch.

Chủ nhà hàng
Thực khách vào nhà hàng, quán ăn buộc phải chọn nước ngọt thay vì bia, rượu như trước đây.

Ông Thuận cho biết, với tiền mặt bằng hơn 20 triệu đồng/tháng, từ nhiều tháng nay ông đã dùng hết số tiền tích lũy nhiều năm qua và vay mượn người thân để có thể duy trì quán chờ đến ngày mở cửa hoạt động. Dù rất vui mừng khi quán đã được bán tại chỗ, tuy nhiên, việc không được phép kinh doanh đồ uống có cồn cũng khiến quán của ông gặp khó khăn.

"Đầu tiên phải kể đến lao động, trước kia nhân viên tại quán là người đến từ ngoại tỉnh nhưng dịch người ta đều về quê hết nên hiện tại tôi phải huy động người nhà ra làm, vì vậy ngoài giới hạn lượng khách theo quy định tôi còn hạn chế số lượng khách để có thể đủ người phục vụ. Tiếp nữa là về vấn đề không được kinh doanh đồ uống có cồn. Thật ra trước giờ khách đến quán hầu hết là để nhậu, bây giờ không được bán bia rượu nên rất khó, nhiều khách năn nỉ tôi bán một vài chai để họ uống vui, có không khí nhưng như vậy là sai quy định nên tôi rất mong thành phố cho phép các nhà hàng, quán ăn được bán lại bia rượu ở mức độ vừa phải để có thể giúp những người kinh doanh sớm phục hồi kinh tế”, ông Thuận bộc bạch.

Ông Thuận cũng chia sẻ thêm, hiện tại, quán ông bán lẩu gà và các món ăn được làm từ gà, khi khách có nhu cầu uống bia ông sẽ thuyết phục khách chuyển qua nước ngọt.

Chủ nhà hàng
Nhiều gia đình cũng chọn đến quán ăn sau nhiều tháng nấu ăn tại nhà do giãn cách xã hội.

Anh Nguyễn Minh Cường, thực khách cho biết, đã rất lâu rồi anh mới được ra đường ngồi ăn với bạn bè nên cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, thiếu một chút bia, rượu cũng khiến câu chuyện thiếu phần cao trào.

“Lâu rồi không được gặp bạn bè đồng nghiệp nên hôm nay được đi ăn với bạn tôi rất vui dù khá lo lắng về vấn đề dịch bệnh. Không có bia rượu cũng không sao chỉ là câu chuyện thiếu đi chất xúc tác, nếu có một chút đồ uống có cồn nữa có lẽ cuộc vui sẽ trọn vẹn hơn”, anh Cường nói.

Đại diện nhà hàng Tá Lả Quán (đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp) cho biết, quán hoạt động từ chiều ngày 28/10 với công suất tối đa 50%. Khách đến quán sẽ được yêu cầu dùng nước ngọt hoặc nước suối theo quy định.

Chủ nhà hàng
Khách hàng tại nhà hàng Tá Lả Quán chọn nước ngọt thay rượu, bia.

Đại diện nhà hàng Tá Lả Quán cho biết, hiện tại quán đang thiếu nhân viên trầm trọng vì diện tích quán là khá lớn nên số lượng khách đến đây cũng không phải là ít. Tại quán có trang bị xịt khuẩn và bố trí các bàn cách xa nhau để đảm bảo đúng theo quy định phòng chống dịch.

Về vấn đề không cho bán đồ uống có cồn và chỉ phục vụ tới 21h là khá khó khăn đối với nhà hàng nhất là về lợi nhuận kinh doanh, doanh nghiệp khó có thể hồi phục lại sau dịch.

"Bên cạnh đó, trước kia quán phục vụ khách đến 2h sáng vì thói quen của người Sài Gòn là ngồi ăn nói chuyện với bạn bè đến khuya, hiện tại đến gần 21h là nhân viên phải ra nhắc khách khiến nhiều khách tỏ ra không thoải mái, điều này cũng là một nỗi băn khoăn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng thành phố nới lỏng quy định đối với dịch vụ ăn uống, tập trung vào việc kiểm soát 5K, ngồi giãn cách và không giới hạn thời gian hoạt động và phục vụ thức uống”, đại diện nhà hàng Tá Lả Quán nói.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Chợ hoa Tết rộn ràng sắc Xuân, người dân Thủ đô háo hức mua sắm

Chợ hoa Tết rộn ràng sắc Xuân, người dân Thủ đô háo hức mua sắm

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các chợ hoa trên địa bàn Hà Nội đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Từ các tuyến phố trung tâm đến khu dân cư, không khí Xuân hiện hữu rõ nét qua sắc hồng của đào, sắc vàng của mai, quất, sắc rực rỡ của cúc, lan, ly… Dòng người tấp nập dạo chợ, lựa chọn hoa Tết không chỉ để trang hoàng nhà cửa mà còn để cảm nhận trọn vẹn nhịp điệu mùa Xuân đang đến rất gần.
“Xuân Đoàn Viên” - đưa hàng Việt chất lượng cao về ngoại thành Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

“Xuân Đoàn Viên” - đưa hàng Việt chất lượng cao về ngoại thành Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân Đoàn Viên” tại xã Đa Phúc (Hà Nội) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân ngoại thành, mà còn góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và đưa hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.
Sắc xuân rực rỡ tại Triển lãm hoa giấy và thiết kế thủ công mỹ nghệ tại xã Phù Đổng

Sắc xuân rực rỡ tại Triển lãm hoa giấy và thiết kế thủ công mỹ nghệ tại xã Phù Đổng

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo được tổ chức tại xã Phù Đổng (Hà Nội) đã mang đến không gian văn hóa - kinh tế đặc sắc, tôn vinh nghề hoa giấy truyền thống, đồng thời tạo cầu nối xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm làng nghề gắn với du lịch địa phương.
“Xuân đoàn viên” tại Đông Anh: Khơi dậy sức mua Tết, tôn vinh giá trị làng nghề Thủ đô

“Xuân đoàn viên” tại Đông Anh: Khơi dậy sức mua Tết, tôn vinh giá trị làng nghề Thủ đô

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - “Xuân đoàn viên” tại xã Đông Anh (thành phố Hà Nội) đã chính thức khai mạc, quy tụ gần 100 gian hàng tiêu biểu. Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân mà còn tạo điểm nhấn văn hóa, kết nối xúc tiến thương mại với quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống Thủ đô.
Nghệ sĩ đồng hành quảng bá hàng Việt trên nền tảng số

Nghệ sĩ đồng hành quảng bá hàng Việt trên nền tảng số

Sáng 6/2, tại số 62 Tràng Tiền, phiên livestream “Sức sống hàng Việt” được tổ chức với sự tham gia đồng hành của NSND Trọng Trinh, góp phần quảng bá sản phẩm trong nước và lan tỏa thông điệp khuyến khích tiêu dùng hàng Việt. Chương trình tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua hình thức truyền thông số hiện đại, giàu tính tương tác.
Phù Đổng mở không gian sáng tạo thủ công mỹ nghệ, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Phù Đổng mở không gian sáng tạo thủ công mỹ nghệ, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo tại xã Phù Đổng (thành phố Hà Nội) là hoạt động xúc tiến thương mại ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề, OCOP tiêu biểu, đồng thời kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách Thủ đô.
Tôn vinh sáng tạo thủ công mỹ nghệ Hà Nội qua triển lãm phục vụ Tết

Tôn vinh sáng tạo thủ công mỹ nghệ Hà Nội qua triển lãm phục vụ Tết

Sáng 5/2, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Tết tại xã Suối Hai (Hà Nội).
“Xuân Đoàn Viên” - điểm hẹn mua sắm Tết gắn kết cung cầu tại xã Nội Bài

“Xuân Đoàn Viên” - điểm hẹn mua sắm Tết gắn kết cung cầu tại xã Nội Bài

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng với chủ đề “Xuân Đoàn Viên” được tổ chức tại xã Nội Bài (Hà Nội) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân mà còn trở thành điểm nhấn xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm địa phương và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
Suối Hai - không gian hội tụ sáng tạo thủ công mỹ nghệ đón Xuân Bính Ngọ 2026

Suối Hai - không gian hội tụ sáng tạo thủ công mỹ nghệ đón Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Suối Hai (thành phố Hà Nội) sẽ trở thành điểm đến văn hóa - thương mại đặc sắc với Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo. Sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu, đồng thời tạo không gian trải nghiệm văn hóa, mua sắm hấp dẫn cho người dân và du khách dịp cận Tết.
Không gian “Sức sống hàng Việt” xuất hiện giữa phố hàng hiệu Tràng Tiền

Không gian “Sức sống hàng Việt” xuất hiện giữa phố hàng hiệu Tràng Tiền

Một không gian trưng bày kết hợp bán hàng trực tiếp và livestream quảng bá hàng Việt sẽ chính thức khai trương tại số 62 Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào ngày 5/2/2026. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức, với sự đồng hành của TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), hướng tới tôn vinh giá trị và chất lượng của sản phẩm Việt Nam trong bối cảnh thị trường nội địa ngày càng đóng vai trò quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động