Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, giảm thiểu tối đa thiệt hại

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, giảm thiểu tối đa thiệt hại, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra theo yêu cầu.
Huyện Quốc Oai tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 2 Huyện Thạch Thất phát huy tinh thần chủ động ứng phó với mưa bão, thiên tai Chương Mỹ nỗ lực đảm bảo cứu trợ đời sống cho nhân dân vùng ngập úng

Nhiều địa phương bị ảnh hưởng

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến 5000m đang dịch dần sang phía Tây, từ sáng đến đêm 3/8 thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực các huyện phía Bắc và trung tâm Thành phố là 10 - 30mm, có nơi trên 40mm; khu vực các huyện phía Nam và phía Tây Thành phố là 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.

Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, giảm thiểu tối đa thiệt hại
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài kiểm tra công tác chuẩn bị y tế cho người dân vùng lũ tại thôn Tân Tiến (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) ngày 29/7.

Qua ghi nhận, đến 7h ngày 3/8, mực nước tại một số sông và các trục tiêu lớn trên địa bàn Thành phố đang rút. Cụ thể: Mực nước sông Bùi đang xuống, tại Trạm thủy văn Yên Duyệt dưới báo động II là 3cm. Mực nước sông Tích đang xuống, Tại trạm thủy văn Kim Quan trên báo động II là 41cm. Mực nước sông Tích đang xuống, tại Trạm thủy văn Vĩnh Phúc trên báo động II là 49cm. Mực nước sông Cầu đang xuống, tại Trạm thủy văn Lương Phúc đang dưới mức báo động II là 10cm. Mực nước sông Cà Lồ đang xuống, Tại trạm thủy văn Mạnh Tân đang trên mức báo động I là 49cm. Tuy nhiên, hầu hết các hồ chứa vẫn đang ở mức cao, vượt ngưỡng tràn.

Thời điểm hiện tại, Công ty Thủy điện Sơn La đã mở 3 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 3 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang, Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Khu vực nội thành không có điểm úng ngập. Còn tại khu vực ngoại thành, theo báo cáo của Công ty Thủy lợi sông Tích: Diện tích ngập úng là 411 ha (Ba Vì 216,5 ha, Thạch Thất 33,5 ha, Quốc Oai 146 ha, Phúc Thọ 7 ha, Sơn Tây 8 ha), trong đó có: 321ha lúa; 70ha lúa, cá và 20ha màu. Công ty Thủy lợi sông Đáy: Diện tích ngập úng huyện Chương Mỹ là 703,1ha (347ha lúa đầy nước; 46,4ha lúa ngập sâu, trắng; 169,7ha thủy sản đầy nước; 19ha hoa cây ăn quả đầy nước; 121ha rau màu).

Tại huyện Chương Mỹ, chiều dài kênh mương bị hư hỏng là 721m; đê hữu Bùi tại vị trí tường kè thôn Đừn, xã Tốt Động xuất hiện hiện tượng rò rỉ qua chân tường kè dài khoảng 200 m; đoạn đê ở xã Quảng Bị bị sạt lở 30m; cầu, cống, đập bị hư hỏng 103 cái; đường giao thông nội đồng bị ngập 89.300m; đường giao thông nội đồng bị sạt lở 407m; đường giao thông nông thôn bị ngập 14.990m; 19 công trình công cộng, di tích bị ngập. Toàn huyện còn 13 thôn, xóm bị ngập; 733 hộ dân bị ảnh hưởng; 4.990 khẩu ngập cần cứu trợ; 1.637 khẩu đang sơ tán…

Tại huyện Thạch Thất, tính đến 6h ngày 3/8, tổng diện tích còn bị ngập sâu là 21,4ha, trong đó có 13,6ha lúa và 7,8ha rau màu (không tính diện tích ngập trắng không có khả năng phục hồi). Thiệt hại về lúa, hoa màu, tính đến 16h ngày 2/8, tổng diện tích ngập trắng không có khả năng phục hồi là 138,3ha (Lúa 93,5ha, rau màu 30,8ha, cây ăn quả 14ha); 1,9ha lúa bị mất trắng ở xã Chàng Sơn.

Còn tại huyện Quốc Oai, đến nay, cơ bản 5 xã bị ngập úng (Cấn Hữu, Phú Cát, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đông Yên) đã ổn định, người dân quay trở lại đời sống sinh hoạt bình thường. Còn lại 50 hộ bị ảnh hưởng với số khẩu 212 người. Diện tích ngập đến 16h ngày 2/8 là 988,7ha (588ha lúa, 110 ha cây màu, 50,7 ha cây ăn quả và 240ha thủy sản).

Huyện Đông Anh ngập 10ha lúa vùng bãi sông. Huyện Sóc Sơn ngập 180ha gieo trồng vụ mùa ở bờ bãi sông.

Tiếp tục khắc phục, chủ động ứng phó

Qua ghi nhận, tại khu vực nội thành, để đảm bảo thoát nước, Thành phố tiếp tục mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành trạm bơm đầu mối Yên Sở (vận hành 4/20 tổ máy) và các Trạm bơm Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống theo quy định; triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn.

fff
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tại khu vực ngoại thành, trong những ngày qua, huyện Quốc Oai đã huy động 3.890 người và 156 phương tiện tham gia ứng phó. Về công tác khắc phục, ngày 30/7, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã ban hành Kế hoạch 296/KH-UBND về việc tổng vệ sinh môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn. Ngày 1/8/2024 UBND huyện đã huy động trên 400 người làm nhiệm vụ khơi thông cống rãnh, trục vớt rác trôi nổi tại các điểm ngập trũng, đọng nước, thu gom rác thải, phế thải tới điểm tập kết. Đồng thời, lực lượng cán bộ y tế tổ chức phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột phòng, chống dịch bệnh…

Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổng vệ sinh môi trường sau khi nước rút trên phương châm nước rút đến đâu sẽ thực hiện vệ sinh, thu gom rác, vệ sinh tiêu độc đến đó cộng với phun thuốc khử trùng để đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân.

Toàn huyện Chương Mỹ đã huy động 4.721 người và 199 phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả; Xí nghiệp Thủy lợi Chương Mỹ đã vận hành 9 trạm với 24 máy bơm; tổ chức tiếp nhận và cấp phát hỗ trợ đến các hộ trong vùng ngập úng...

Tại huyện Thạch Thất, hiện tại Xí nghiệp Thuỷ lợi Thạch Thất vẫn vận hành 6 trạm bơm tiêu úng đầu mối với tổng số 13 tổ máy bơm. Cụ thể: Trạm bơm Phú Thụ 3 máy, Trạm bơm Săn 2 máy, Trạm bơm Bình Phú 1 máy, Trạm bơm Lim 2 máy, Trạm bơm Thuỵ Đức 3 máy và Trạm bơm Hạ Bằng 2 máy.

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả mưa lũ lớn, úng ngập tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, tại cuộc họp của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội diễn ra chiều 31/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai tại một số huyện, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra, yêu cầu các cấp chính quyền phải khẩn trương triển khai giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại các địa phương.

fff
Hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước tại xã Tuyết Nghĩa (huyện Quốc Oai).

Thực hiện chỉ đạo trên, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố đã yêu cầu các thành viên bám sát cơ sở, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cung cấp thông tin, báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy Thành phố trước 16h hằng ngày để tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo ngay.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, mặc dù các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất đã rất chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” nhưng cần phải kết nối báo cáo thường xuyên để Thành phố tăng cường, chi viện nếu những vùng lũ, nơi xung yếu đang cần.

Ngay từ đầu năm 2024, Thành phố đã phê duyệt các phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất… cũng xây dựng và phê duyệt phương án của mình. Tuy nhiên, ở mỗi phương án, kịch bản về phòng chống thiên tai lại dựa trên kinh nghiệm và tình hình mưa lũ hằng năm để xây dựng. Vì vậy, khi phát sinh tình huống thiên tai vượt dự báo, thiết kế thì hậu quả khó lường. Do vậy, các sở, ngành, địa phương phải linh hoạt, chủ động, sáng tạo để ứng phó sát với thực tế nhất là khi lũ lụt đang diễn ra ở từng thời điểm.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, nắm bắt nhu cầu đời sống nhân dân để sớm trình thành phố các cơ chế, chính sách giúp người dân vùng lũ, đặc biệt là các hộ khó khăn, hộ nghèo, neo đơn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các cấp phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào vận động, quyên góp để ủng hộ nhân dân nhu yếu phẩm thiết yếu…

Ngoài việc bảo đảm đời sống cho nhân dân, canh giữ chắc chắn đê kè, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để các thành phần xấu lợi dụng, trục lợi, trộm cắp tài sản của nhân dân vùng lũ lụt. Công an thành phố Hà Nội phải nắm tình hình an ninh chính trị, tập trung tình hình an ninh nông thôn…

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Xem thêm
Phiên bản di động