Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam:

Chủ động thay đổi để kịp thời chăm lo cho người lao động trong mùa dịch

(LĐTĐ) Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm) đã chủ động, linh hoạt thay đổi cách thức hoạt động để kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong bối cảnh dịch bệnh, nhằm đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích của họ.
Sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi với chủ đề “Chiến thắng đại dịch Covid-19” Ghi nhận công tác phòng chống dịch Covid-19 từ một Công đoàn cơ sở

Hấp dẫn chương trình “Hộp quà bí ẩn”

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam Nguyễn Thị Bình cho biết, ngay từ khi mới thành lập, xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, BCH Công đoàn Công ty đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Cụ thể, hằng năm, BCH Công đoàn Công ty đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa, teambuilding, du lịch, thăm hỏi, gặp mặt… giúp nhân viên giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau thời gian tập trung dồn lực cho công việc. Những hoạt động này đóng vai trò then chốt trong việc gắn kết giữa các thành viên và xây dựng văn hoá trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hai năm nay, từ khi dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai các hoạt động chăm lo cho người lao động. Để thích ứng với điều kiện dịch bệnh, BCH Công đoàn Công ty đã chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động, thay vì những hoạt động ngoại khoá và gặp mặt trực tiếp, các hình thức trực tuyến được áp dụng nhằm đảm bảo lợi ích và sự quan tâm dành cho đoàn viên, người lao động.

Chủ động thay đổi để kịp thời chăm lo cho người lao động trong mùa dịch
Công đoàn Công ty đã chuẩn bị 100 hộp quà, bên trong là những món quà với giá trị khác nhau như đồ dùng hàng ngày, tiền mặt, đồ ăn vặt...

Minh chứng rõ nét là BCH Công đoàn Công ty đã lên kế hoạch tổ chức chương trình “Hộp quà bí ẩn” được trực tuyến trên mạng xã hội TikTok thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch “Lợi ích độc quyền ZYFer”. Chương trình lên sóng trực tiếp sẽ giúp kết nối những thành viên trong công ty, đồng thời trao đi những món quà bí ẩn. Hoạt động này không chỉ góp phần chăm lo đời sống mà còn lan tỏa tinh thần và năng lượng tích cực cho người lao động trong thời gian thực hiện cách ly tại các khu phong tỏa do dịch Covid-19.

Để triển khai chương trình, Công đoàn Công ty đã chuẩn bị 100 hộp quà, bên trong là những món quà với giá trị khác nhau như đồ dùng hàng ngày, tiền mặt, đồ ăn vặt... Bên ngoài hộp quà được đánh số từ 1- 100. Người chơi sẽ tham gia chơi bằng cách chọn cho mình một con số may mắn tương ứng với mỗi hộp quà. Mỗi món quà sẽ được chuyển phát nhanh đến người lao động trong Công ty dù họ ở đâu.

Chủ động thay đổi để kịp thời chăm lo cho người lao động trong mùa dịch
Chương trình được trực tuyến trên mạng xã hội TikTok thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia.

Đặc biệt, với đặc thù là công ty xây dựng có nhiều người lao động tại các tỉnh thành phố như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh miền Nam, cách làm này đã giúp họ kết nối với nhau để cùng trò chuyện, thăm hỏi, trao đi những lời động viên, khích lệ, cùng tin vào một tương lai tươi sáng hết dịch bệnh.

“Những bất ngờ nho nhỏ trong mỗi hộp quà hy vọng sẽ làm tô điểm thêm màu sắc cuộc sống của mỗi thành viên trong ZYFer. Và những lời hỏi thăm, động viên nhau giữa những cô đơn, bộn về, vất vả trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát sẽ tiếp thêm động lực, tinh thần tích cực cho mọi người”, bà Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh.

Chất keo gắn kết người lao động

Hoạt động chăm lo kịp thời thích ứng với đại dịch này như chất keo gắn kết người lao động với tổ chức, đồng nghiệp, đồng thời xây dựng tinh thần ứng phó phòng chống dịch linh hoạt trong mọi hoàn cảnh.

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, chuyên viên nhân sự của Công ty là một trong những nhân viên may mắn nhận được “Hộp quà bí ẩn”. Chị Thảo chia sẻ: “Ngay khi Công ty thông báo về chương trình, tôi đã rất háo hức để tham gia và còn vui hơn nữa khi nhận được quà. Món quà bên trong của tôi nhận được là một chiếc bát tô in hình quả bơ rất dễ thương kèm theo đồ ăn vặt và chai dầu gội đầu. Đây đều là những thứ hữu ích cho con gái mà tôi rất thích”.

Chủ động thay đổi để kịp thời chăm lo cho người lao động trong mùa dịch
Chị Nguyễn Thị Thu Thảo thích thú khi nhận được món quà là chiếc bát tô in hình quả bơ dễ thương.

Là một trong những người làm xây dựng bị mặc kẹt tại Bắc Giang do dịch Covid-19, khi tham gia chương trình “Hộp quà bí ẩn”, anh Nguyễn Quang Nghĩa tâm sự: “Tôi đã mắc kẹt tại Bắc Giang từ tháng 5 khi tỉnh này giãn cách và giờ cũng chưa thể về được do Thủ đô đang thực hiện giãn cách xã hội. Các hoạt động do Công đoàn Công ty tổ chức thời điểm này đã cho thấy sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn, góp phần xoa dịu nỗi bất an, lo lắng của người lao động trong mùa dịch, nhất là những nơi đang phải thực hiện giãn cách xã hội.

Dù làm ở tỉnh xa nhưng Công đoàn Công ty luôn hỗ trợ cần thiết về đời sống cho anh em, nhất là đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đoàn viên, người lao động an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tôi cảm thấy rất ấm lòng khi Công ty và Công đoàn luôn hướng về đoàn viên, người lao động”.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của BCH Công đoàn và tinh thần háo hức tham gia của các thành viên trong Công ty, chương trình “Hộp quà bí ẩn” đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Những người lao động như chị Thảo, anh Nghĩa cho rằng, niềm vui không phải là những phần quà mà họ nhận được mà ở đây chính là sự gắn kết bền vững của một “đại gia đình” luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong đại dịch.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam Nguyễn Thị Bình cho biết: “Định kỳ hàng tháng, BCH Công đoàn Công ty sẽ tổ chức chương trình một lần. Chắc hẳn người lao động của Công ty rất háo hức đón chờ các chương trình tiếp theo. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần không nhỏ trong lòng mỗi thành viên để họ nhớ rằng dù đang làm việc ở đâu và trong hoàn cảnh nào, Công ty và Công đoàn luôn hướng về họ. Và cũng là sự khẳng định mỗi một cá nhân đều là mắt xích tuyệt vời và quan trọng trong sự phát triển vững mạnh của Công ty”.

Việc thay đổi kịp thời phương thức chăm lo cho người lao động trong mùa dịch là một điều đúng đắn. Chính hoạt động này đã giúp người lao động nơi đây hiểu và cảm nhận được những giá trị tinh thần tập thể, qua đó, vừa xây dựng văn hóa từ bên trong, vừa khẳng định vị thế, sự chuyên nghiệp và lớn mạnh của Công ty trên thương trường.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động