Chính sách BHYT năm học 2025 - 2026: Tăng mức hỗ trợ, vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) trong năm học 2025 - 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các cơ sở trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Với mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT, các đơn vị đã chủ động phối hợp với nhà trường, phụ huynh để đưa chính sách an sinh xã hội này đến gần hơn với cộng đồng.
Một học sinh ở Hà Nội được Quỹ BHYT chi trả gần 1 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh Thời điểm giá trị sử dụng thẻ BHYT của học sinh, sinh viên Nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau có phải đóng BHYT?

Sáng tạo, hiệu quả với mô hình “Gian hàng tuyên truyền chính sách BHYT HSSV”

Một trong những điểm nhấn của đợt ra quân lần này là mô hình “Gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHYT HSSV” được triển khai đồng bộ và có hệ thống. Triển khai Kế hoạch của BHXH thành phố Hà Nội, BHXH cơ sở Long Biên đã ra quân tại 4 trường học lớn trên địa bàn, gồm: THPT Lý Thường Kiệt, THCS Long Biên, THCS Chu Văn An và Tiểu học Lý Thường Kiệt.

Chính sách BHYT năm học 2025 - 2026: Tăng mức hỗ trợ, vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh
Cán bộ BHXH cơ sở Long Biên sẵn sàng chia sẻ, tư vấn về chính sách BHYT HSSV.

Bà Lê Thị Kim Thúy - Giám đốc BHXH cơ sở Long Biên cho biết: Tại mỗi điểm trường, các gian hàng được thiết kế sinh động, hấp dẫn với nhiều hình thức truyền thông đa dạng. Cán bộ BHXH trực tiếp phát tờ rơi, tài liệu, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của phụ huynh và học sinh về quyền lợi khi tham gia BHYT. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền tập trung vào những thay đổi quan trọng của chính sách năm học 2025 - 2026. Một trong những điểm mới nổi bật là mức hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV đã tăng từ 30% lên 50%. Cụ thể, mỗi HSSV chỉ cần đóng 52.650 đồng/tháng. Nếu tham gia đủ 12 tháng, mỗi em chỉ phải đóng 631.800 đồng/năm, giảm 252.720 đồng so với mức cũ. Sự thay đổi này đã giúp nhiều gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt trong bối cảnh đầu năm học.

Được tiếp cận chính sách mới qua cán bộ BHXH, chị Nguyễn Thị Hạnh, một phụ huynh có con theo học tại Trường THPT Lý Thường Kiệt chia sẻ: “Tôi thấy chính sách hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho học sinh của Nhà nước rất ý nghĩa, khi con tham gia BHYT HSSV gia đình sẽ an tâm hơn, giảm bớt lo về chi phí y tế khi con ốm đau, các con có cơ hội được bảo vệ sức khỏe đầy đủ. Gia đình tôi có hai con đang đi học, mức hỗ trợ năm nay thực sự giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình những ngày đầu năm học.”

Chính sách BHYT năm học 2025 - 2026: Tăng mức hỗ trợ, vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh
Cán bộ BHXH cơ sở Long Biên tuyên truyền chính sách BHYT tới học sinh trên địa bàn.

Tương tự, tại phường Hai Bà Trưng, BHXH cơ sở Hai Bà Trưng cũng đã triển khai “Gian hàng tuyên truyền” tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Hoạt động này không chỉ tập trung vào tân sinh viên năm nhất mà còn hướng tới cả sinh viên các năm trên, những người có thể chưa tham gia hoặc không tiếp tục tham gia BHYT. Các hoạt động như hướng dẫn đăng ký tài khoản ứng dụng VssID, giải đáp chính sách trực tiếp tại gian hàng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và phụ huynh.

Đa dạng hóa hình thức truyền thông, mở rộng phạm vi tiếp cận

Không chỉ dừng lại ở mô hình “Gian hàng tuyên truyền”, BHXH các cơ sở còn đa dạng hóa các hình thức truyền thông để tiếp cận mọi đối tượng. Tại xã Gia Lâm, BHXH cơ sở Gia Lâm đã gửi công văn phối hợp tới các trường học, đề nghị tăng cường truyền thông qua các kênh: Tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tập thể, họp phụ huynh, bảng tin trường học. Đẩy mạnh thông tin trên mạng xã hội, loa phát thanh của nhà trường và các nhóm phụ huynh. Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại 4 xã. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm công cộng và cổng trường học, nhấn mạnh lợi ích của BHYT.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc BHXH cơ sở Gia Lâm còn trực tiếp làm việc với Ban Giám hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam để tổ chức tuyên truyền BHYT cho khoảng 9.000 tân sinh viên. Việc này đảm bảo các em được tiếp cận với chính sách BHYT ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học.

Việc đa dạng hóa các loại hình truyền thông cũng được BHXH cơ sở Hai Bà Trưng đẩy mạnh, chú trọng với việc đăng tải thông điệp trên màn hình LED, màn hình tivi tại Bộ phận một cửa và Cổng thông tin điện tử của các trường học. Đây là những kênh thông tin hữu ích giúp thông điệp về BHYT đến được với đông đảo học sinh, phụ huynh học sinh một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Cùng hướng tới mục tiêu một thế hệ tương lai khỏe mạnh

Chia sẻ về chính sách BHYT HSSV, ông Nguyễn Công Định - Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội cho biết: Chính sách BHYT cho người dân nói chung, trong đó có HSSV, là quy định bắt buộc trong Luật BHYT và là bước đi quan trọng trong tiến trình thực hiện BHYT toàn dân.

Năm học 2025 - 2026, chính sách BHYT HSSV có nhiều điểm mới đáng chú ý. Nổi bật nhất là việc Nhà nước tăng mức hỗ trợ đóng BHYT HSSV từ 30% lên 50%. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới việc chăm lo sức khỏe cho các em HSSV, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, đồng thời hỗ trợ đáng kể cho các gia đình khó khăn tham gia BHYT cho con em mình.

Chính sách BHYT năm học 2025 - 2026: Tăng mức hỗ trợ, vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh
Cán bộ BHXH cơ sở Hai Bà Trưng tuyên truyền về chính sách BHYT tới HSSV.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, với các học sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội, có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố, chưa được cấp thẻ BHYT đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, kể cả công lập và ngoài công lập, còn được hỗ trợ phần đóng còn lại. Như vậy, các em thuộc đối tượng này được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Đây là một chính sách đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi HSSV đều được tham gia BHYT.

Phó Giám đốc BHXH Thành phố cũng cho biết: Mục tiêu chung của toàn thành phố Hà Nội là phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2025 - 2026. Trong năm học 2024 - 2025, toàn Thành phố đã có 2.440.120 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,34%.

“Việc thực hiện tốt chính sách BHYT không chỉ đảm bảo cho HSSV được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu, mà còn giảm rủi ro khi các em không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. Do đó, để hướng tới mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2025 - 2026, BHXH Thành phố rất mong sự vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt của ngành Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan cùng các địa phương, cùng hướng tới mục tiêu: Giúp HSSV yên tâm học tập, phát huy tối đa tiềm năng của bản thân để đạt thành tích cao, đồng thời góp phần xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh, phát triển toàn diện”, ông Nguyễn Công Định nhấn mạnh.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động