Chính phủ Anh không yêu cầu người dân giảm tiêu thụ năng lượng
| Thủ đô London vẫn duy trì vị trí thành phố tốt nhất thế giới Nước Anh sẽ có Thủ tướng mới thay ông Boris Johnson |
![]() |
| Người dân di chuyển trên một phố mua sắm ở London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Ngày 7/10, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề khí hậu Anh Graham Stuart khẳng định chính phủ sẽ không yêu cầu người dân giảm sử dụng năng lượng, sau khi công ty điện lực National Grid cảnh báo các hộ gia đình và doanh nghiệp nước này có thể bị cắt điện luân phiên trong mùa Đông này.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News, ông Stuart nhấn mạnh Chính phủ Anh đã lên kế hoạch cho các tình huống bất ngờ và người dân nên lạc quan vì Anh có nguồn cung năng lượng lớn và đa dạng. Chính phủ cũng đã triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng năng lượng của người dân trong mùa Đông này.
Trước đó, công ty điện lực lớn nhất Vương quốc Anh, National Grid, cảnh báo các hộ gia đình ở nước này có thể bị cắt điện luân phiên vào mùa Đông năm nay nếu nguồn cung khí đốt ở mức rất thấp. Mặc dù đây là một kịch bản khó xảy ra, song National Grid cho biết khả năng gián đoạn nguồn cung là có thể nếu cuộc khủng hoảng năng lượng leo thang.
Theo công ty quản lý hệ thống điện và khí đốt trên toàn Vương quốc Anh này, việc cắt điện có thể xảy ra vào giờ cao điểm và khách hàng sẽ được báo trước ít nhất một ngày.
Anh phụ thuộc nhiều vào khí đốt để sản xuất điện, với các nhà máy điện chạy bằng khí đốt sản xuất hơn 40% tổng sản lượng điện của cả nước. Anh cũng nhập khẩu điện từ châu Âu.
Theo công ty National Grid, cuộc xung đột ở Ukraine đã tạo nên "tình trạng hỗn loạn và bất ổn chưa từng có" trên thị trường năng lượng. Dòng khí đốt từ Nga sang châu Âu đã bị cắt, khiến các nước phải tranh giành nguồn cung thay thế.
National Grid cho rằng mặc dù Anh ít phụ thuộc vào khí đốt của Nga hơn so với các nước khác ở châu Âu, nhưng nước này vẫn có thể bị ảnh hưởng trong trường hợp nguồn cung cho "Lục địa Già" bị thiếu hụt.
Ngày 6/10 vừa qua, Chính phủ Anh cho biết đang làm việc với các nhà cung cấp và cơ quan quản lý năng lượng Ofgem về dịch vụ ưu đãi nhằm khuyến khích người dùng tự nguyện giảm nhu cầu sử dụng trong giờ cao điểm./.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ
Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ”
Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách
Urenco đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện, đảm bảo môi trường Thủ đô
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Tin khác
Cơ quan phát triển Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên lộ trình giảm phát thải carbon
Quốc tế 24/10/2025 22:58
Động đất mạnh trên 8,7 độ ở Kamchatka (Nga): Nhật Bản, Mỹ, Úc và nhiều nước cảnh báo sóng thần
Quốc tế 30/07/2025 11:06
Lũ lụt kinh hoàng tại Texas (Mỹ): Hơn 100 người thiệt mạng
Quốc tế 08/07/2025 10:54
Texas (Mỹ): Số thiệt mạng trong lũ tăng lên ít nhất 69 người, trong đó có 21 trẻ em
Quốc tế 07/07/2025 09:07
Máy bay của Air India rơi trúng ký túc xá trường y ở Ahmedabad: Ít nhất 133 người thiệt mạng
Quốc tế 12/06/2025 21:53
Hàn Quốc có tân Tổng thống
Quốc tế 04/06/2025 08:52
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày với 75 quốc gia, vùng lãnh thổ
Quốc tế 10/04/2025 07:38
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với hàng chục nền kinh tế
Quốc tế 03/04/2025 06:59
Ông Elon Musk ra "tối hậu thư" cho toàn bộ nhân viên liên bang Mỹ
Quốc tế 23/02/2025 16:27
Tình hình sức khoẻ của Giáo hoàng Francis
Quốc tế 23/02/2025 16:24
