Nước Anh sẽ có Thủ tướng mới thay ông Boris Johnson

Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh trong ngày 11/07 đã thống nhất được lộ trình bầu cử chi tiết để chọn ra lãnh đạo mới của đảng này thay thế ông Boris Johnson trên cương vị lãnh đạo đảng cũng như Thủ tướng Anh, theo đó, danh tính người kế nhiệm ông Boris Johnson sẽ được công bố trong ngày 5/9.
Hình ảnh bình dị của Hà Nội trên tờ báo nổi tiếng nước Anh Thủ đô London vẫn duy trì vị trí thành phố tốt nhất thế giới

Ủy ban 1922, nơi quy tụ các nghị sĩ đảng Bảo thủ và chịu trách nhiệm về các điều lệ đảng này, đã nhóm họp trong ngày 11/07 và đề ra lộ trình chi tiết cuộc bầu chọn lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ thay thế ông Boris Johnson. Theo các quy định này, để trở thành ứng cử viên (ƯCV) tham gia cuộc đua vào ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ, một ƯCV cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 20 nghị sĩ đảng Bảo thủ. Tiếp đến, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra ngay trong ngày mai, 13/07, bất cứ ƯCV nào nhận được ít hơn 30 phiếu từ các nghị sĩ đảng Bảo thủ sẽ bị loại khỏi cuộc đua.

Nước Anh sẽ có Thủ tướng mới thay ông Boris Johnson

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak là ứng viên sáng giá thay thế ông Boris Johnson.

Những ƯCV còn lại sẽ tiếp tục trải qua các vòng bỏ phiếu tiếp theo để loại dần và ƯCV nào có số phiếu ít nhất trong mỗi vòng bỏ phiếu sẽ bị loại, cho đến khi chỉ còn lại 2 ƯCV có số phiếu cao nhất. Tất cả các vòng bỏ phiếu sơ loại này đều do 358 nghị sĩ đảng Bảo thủ lựa chọn. Đến vòng cuối cùng diễn ra vào ngày 04/09, hàng trăm ngàn đảng viên đảng Bảo thủ sẽ trực tiếp bỏ phiếu để lựa chọn người chiến thắng và kết quả sẽ được công bố trong ngày 5/9. Người chiến thắng sẽ thay thế ông Boris Johnson trên cương vị Thủ tướng Anh.

Các quy định vừa đưa ra được xem là một cải cách lớn của đảng Bảo thủ nhằm đẩy nhanh tiến trình lựa chọn các ƯCV. Theo các quy định trước đây, 1 ƯCV chỉ cần nhận được 8 phiếu ủng hộ của các nghị sĩ đảng Bảo thủ là sẽ đủ điều kiện tham gia chạy đua vị trí lãnh đạo đảng, thay vì con số yêu cầu là 20 như hiện nay.

Quy định này đang gây sức ép rất lớn lên các ƯCV tham gia chạy đua chức lãnh đạo đảng Bảo thủ bởi những người này cần thu thập đủ 20 phiếu ủng hộ của các nghị sĩ đảng Bảo thủ trong vòng 24h tới. Trong số 11 ƯCV đã chính thức công bố tham gia cuộc đua, hiện mới chỉ có 2 người đã hội đủ điều kiện này là cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã nhận được 40 phiếu ủng hộ và Bộ trưởng Thương mại, Penny Mordaunt nhận được 24 phiếu. Một số ƯCV sáng giá khác như Ngoại trưởng Liz Truss hay Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Hạ viện Anh, Tom Tugendhat đều chưa đủ điều kiện.

Phát biểu trước báo giới Anh chiều ngày 11/07, Chủ tịch Uỷ ban 1922 của đảng Bảo thủ, ông Graham Brady cho biết, đảng Bảo thủ ra quy trình mới là nhằm lựa chọn nhanh nhất có thể một lãnh đạo mới trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với rất nhiều thách thức lớn về kinh tế- chính trị.

Ông Graham Brady cho biết: “Chúng tôi sẽ lựa chọn 2 ƯCV cuối cùng nhanh nhất có thể cũng như tổ chức các vòng bỏ phiếu liên tiếp sớm nhất có thể. Chúng tôi hy vọng có thể tổ chức được 2 vòng bỏ phiếu ngay trong tuần này và đến vòng tiếp theo, có thể là ngay thứ Hai tuần sau, hy vọng khi đó chúng tôi đã lựa chọn được 2 ƯCV cuối cùng có số phiếu cao nhất”./.

Theo Quang Dũng/VOV-Paris

https://vov.vn/the-gioi/nuoc-anh-se-co-thu-tuong-moi-thay-ong-boris-johnson-post956064.vov

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động