Chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đã được nâng cao

Thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, tổ chức Công đoàn đã có những chuyển biến quan trọng trong chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở, chú trọng hơn chất lượng hoạt động. Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, tổ chức Công đoàn đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc chuyển hướng nội dung hoạt động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Kinh nghiệm từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động Thành phố Cần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở

Covid-19 ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của người lao động

Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dịch Covid-19 diễn ra từ đầu năm, tái bùng phát vào cuối tháng 7/2020 tại một số địa phương đã tác động lớn đến tình hình việc làm và thu nhập của người lao động. Đến hết quý III/2020, tình hình việc làm và thu nhập của người lao động dần được cải thiện.

Chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đã được nâng cao
Ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (thứ năm, hàng đầu từ trái sang) trao hỗ trợ tới đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: B.D

Tại một số doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu (tập trung tại các ngành dệt may, da giày…) do ảnh hưởng từ việc cắt giảm đơn hàng xuất khẩu vào các thị trường chủ yếu (Mỹ, châu Âu…) đã thực hiện việc chấm dứt hợp đồng với một bộ phận người lao động, tác động không nhỏ đến đời sống của người lao động, nhất là đối với các gia đình có nhiều thành viên cùng thuộc diện bị cắt, giảm, chấm dứt hợp đồng lao động.

Tổng số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 9 tháng đầu năm là 896.787 người, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 839.260 người, tăng 31,0% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 0,4% so với cả năm 2019.

Thu nhập bình quân của người lao động là 6,7 triệu đồng/tháng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi dụng những khó khăn về tài chính cũng như nhận thức chưa đầy đủ của người lao động, “tín dụng đen” tiếp tục có dấu hiệu hoạt động trở lại ở nhiều khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, gây mất an ninh trật tự, đe dọa sự an toàn của người lao động. Xuất hiện hiện tượng thu gom mua bán sổ Bảo hiểm xã hội; một số đối tượng giả mạo công ty, đơn vị giới thiệu, môi giới việc làm để lừa đảo, thu phí của người lao động nhằm trục lợi cá nhân.

Nhiều giải pháp hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Báo cáo về các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là số đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn đã kịp thời hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các hoạt động theo từng giai đoạn cụ thể của cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Cụ thể, Tổng Liên đoàn sớm có chủ trương về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đối tượng đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở; Vận động cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng một ngày lương trong thời gian 3 tháng (từ tháng 6 đến tháng 8/2020).

Nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành quyết định chi hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh từ nguồn tài chính công đoàn. Kết quả, đến nay, các cấp công đoàn đã chi tổng số tiền hơn 656,937 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm lo cho 658.989 đoàn viên, người lao động, trong đó nguồn tài chính công đoàn là chủ yếu (chiếm hơn 65,2%).

Đồng thời ban hành quyết định chi hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh từ nguồn tài chính công đoàn. Kết quả, các cấp công đoàn đã chi tổng số tiền hơn 656,937 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm lo cho 658.989 người lao động, trong đó nguồn tài chính công đoàn là chủ yếu (chiếm hơn 65,2%).

Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 khởi phát trở lại tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam, Tổng Liên đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để bàn giải pháp hỗ trợ và phòng, chống dịch bệnh khi có 41 công nhân, viên chức, lao động dương tính với Covid-19 trong đó có 1 trường hợp tử vong, hơn 4.500 người bị cách ly, hơn 33.000 người bị ảnh hưởng.

Đồng thời tích cực đề xuất, tham gia ý kiến với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng gói hỗ trợ lần 2; sửa đổi Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các vướng mắc về bảo hiểm y tế cho người lao động phải tạm dừng hợp đồng lao động.

Thực hiện hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức hội nghị trao đổi, lắng nghe các ý kiến, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền có cơ chế, chính sách hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn; tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 20/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Đồng thời, triển khai đảm bảo khách quan, công bằng, đúng đối tượng chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động từ nguồn tài chính công đoàn; vận động, phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều hình thức chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, như: Lắp đặt cây ATM gạo; phối hợp với đối tác thuộc chương trình “Phúc lợi đoàn viên” để hỗ trợ công nhân, lao động được mua các nhu yếu phẩm với giá ưu đãi; bán hàng giảm giá, phiên chợ 0 đồng; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ, điện, nước sinh hoạt cho công nhân, lao động; hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho công nhân, lao động bị cách ly;

Giới thiệu hoạt động của các quỹ tài chính vi mô của tổ chức công đoàn (quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm của một số tỉnh, thành phố, quỹ quốc gia giải quyết việc làm do hệ thống công đoàn quản lý) để người lao động vay ưu đãi, giải quyết phần nào khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen” trong công nhân, lao động… Riêng Công đoàn Y tế Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực để động viên đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch nhất là lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu…

“Nhiều công đoàn cơ sở nhất là tại khu vực doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp phòng chống dịch nơi làm việc, tại các bếp ăn tập thể, có phương án cho công nhân, lao động nghỉ luân phiên, nghỉ phép năm; bố trí các ca làm việc hợp lý để người lao động có thể trông con khi các nhà trường tạm nghỉ do dịch bệnh; hỗ trợ người lao động từ nguồn tài chính công đoàn cơ sở và ủng hộ của người sử dụng lao động với tổng số tiền hơn 416 tỷ đồng, chiếm 63,39% tổng số chi của cả hệ thống tổ chức Công đoàn.

Đối với người lao động phải cách ly, công đoàn cơ sở đã tham gia ý kiến với doanh nghiệp thực hiện chi trả 70% lương, hoặc áp dụng tính ngày nghỉ phép năm để đảm bảo thu nhập của người lao động không thấp hơn lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật”, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội phấn đấu khởi công Dự án khu công nghệ cao sinh học tại quận Bắc Từ Liêm vào tháng 9

Hà Nội phấn đấu khởi công Dự án khu công nghệ cao sinh học tại quận Bắc Từ Liêm vào tháng 9

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND quận Bắc Từ Liêm cần tập trung, quyết liệt chỉ đạo, với tinh thần khẩn trương, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu khởi công Dự án khu công nghệ cao sinh học vào ngày 2/9/2025.
Đề xuất người sử dụng ô tô điện sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ thêm hai năm

Đề xuất người sử dụng ô tô điện sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ thêm hai năm

Thay vì phải đóng 50% lệ phí trước bạ tính từ ngày 28/2/2025, người sử dụng ô tô điện sẽ có cơ hội được miễn 100% lệ phí thêm hai năm nữa. Hiện Bộ Tài chính và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang xây dựng và góp ý dự thảo nhằm hướng tới lợi ích cho người tiêu dùng.
Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt hơn nữa cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt hơn nữa cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Chiều ngày 20/2, với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ ba, khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung theo chương trình đề ra.
Bộ Tài chính không đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm

Bộ Tài chính không đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm

Bộ Tài chính khẳng định tại Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và người dân, Bộ Tài chính đã đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với lãi tiền gửi tiết kiệm như quy định hiện hành.
Giáo viên trường công lập không được đăng kí kinh doanh dạy thêm

Giáo viên trường công lập không được đăng kí kinh doanh dạy thêm

Theo điều 6 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh (gọi chung là cơ sở dạy thêm) phải thực hiện đăng kí kinh doanh. Vậy, giáo viên có thể đăng kí kinh doanh dạy thêm không, thủ tục như thế nào đang là vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm.
Chi cục Thủy lợi Nghệ An có 12 người xin nghỉ hưu trước tuổi

Chi cục Thủy lợi Nghệ An có 12 người xin nghỉ hưu trước tuổi

12 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đăng ký nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để tinh gọn bộ máy.
Hà Nội ở vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút khách du lịch quốc tế

Hà Nội ở vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút khách du lịch quốc tế

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa công bố thông tin đánh giá tín nhiệm của khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam. Theo đó, Hà Nội được đánh giá có vị trí đứng thứ hai trong số 10 địa phương thu hút khách du lịch quốc tế tại Việt Nam.

Tin khác

Nhiều cán bộ Công đoàn xin nghỉ hưu trước tuổi

Nhiều cán bộ Công đoàn xin nghỉ hưu trước tuổi

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhiều cán bộ Công đoàn chuyên trách ở Nghệ An đã xin nghỉ hưu trước tuổi với tinh thần, trách nhiệm cao.
Phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân

Phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân

Với vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động (NLĐ), các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển huyện và Thủ đô.
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-LĐLĐ về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2025.
Tôn vinh 227 cán bộ y tế Thủ đô xuất sắc

Tôn vinh 227 cán bộ y tế Thủ đô xuất sắc

Hôm nay (19/2), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tôn vinh Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và cán bộ ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Tại Hội nghị, đã có 227 cán bộ ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu năm 2024 được biểu dương.
Sôi nổi Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Bắc Từ Liêm trong lao động và cuộc sống”

Sôi nổi Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Bắc Từ Liêm trong lao động và cuộc sống”

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phát động Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Bắc Từ Liêm trong lao động và cuộc sống” đến 100% Công đoàn cơ sở.
Điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Với việc triển khai hiệu quả các hoạt động để động viên, khích lệ nữ đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, Công đoàn xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) là một trong những tập thể điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương, khen thưởng.
Nâng tầm công tác tuyên truyền

Nâng tầm công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động và đã đạt hiệu quả cao.
Thi trưng bày ảnh “Công đoàn Thủ đô 70 năm đồng hành cùng phát triển”

Thi trưng bày ảnh “Công đoàn Thủ đô 70 năm đồng hành cùng phát triển”

Vừa qua, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức cuộc thi trưng bày ảnh với chủ đề “Công đoàn Thủ đô 70 năm đồng hành cùng phát triển”. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương.
Đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2025

Đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2025

Tại Lễ Phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động quận Hai Bà Trưng năm 2025 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức, nhiều đoàn viên công đoàn đã tích cực hưởng ứng với quyết tâm cao.
Xem thêm
Phiên bản di động