Quận Ba Đình:

Chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng nâng cao

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ quận Ba Đình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực lãnh đạo hệ thống chính trị đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đi vào cuộc sống. Nhờ vậy giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng nâng cao.
Quận Ba Đình: Duy trì vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần phòng, chống dịch Covid-19
Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Quận Ba Đình: Hàng trăm người từ Đà Nẵng trở về được test nhanh Covid-19

Báo cáo của Quận ủy Ba Đình về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy, trong 5 năm qua, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Theo đó, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Quận Ba Đình đã đẩy mạnh các chương trình y tế tại tuyến cơ sở; quan tâm chăm sóc sức khỏe các gia đình chính sách, người cao tuổi; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; duy trì và nâng cao chất lượng các phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (đến nay, 14/14 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế); đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, thực hiện tốt công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập....

Chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng nâng cao
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, quận Ba Đình cũng triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Là địa bàn xuất hiện ca nhiễm đầu tiên của thành phố Hà Nội, quán triệt quan điểm chỉ đạo "chống dịch như chống giặc", cả hệ thống chính trị quận Ba Đình đã bình tĩnh, đoàn kết, khẩn trương thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác khoanh vùng cách ly, điều tra dịch tễ, truy vết, xét nghiệm, tận dụng triệt để ứng phó trong phòng, chống dịch.

Đồng thời chủ động xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó, công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng cho từng cấp độ dịch; hỗ trợ, chăm lo hộ gia đình thực hiện cách ly y tế và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo công tác an sinh xã hội theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, quận Ba Đình đã tiếp tục đổi mới công tác truyền thông, tăng cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về dân số; đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng dân số, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; duy trì quy mô dân số ổn định, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đạt và vượt chỉ tiêu; đẩy mạnh xã hội hóa, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống giảm tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em; quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt.

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, quận Ba Đình còn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội. Công tác chi trả trợ cấp hằng tháng, quà Tết của Trung ương và Thành phố đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ “Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo", "Quỹ người cao tuổi"; tổ chức tốt các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Tập trung làm tốt công tác giảm nghèo với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; hoàn thành sớm 2 năm so với Nghị quyết Đại hội (giảm toàn bộ 554 hộ nghèo), đồng thời duy trì việc thoát nghèo bền vững, không phát sinh hộ nghèo mới, hộ tái nghèo trên địa bàn.

Đặc biệt, quận Ba Đình đã triển khai có hiệu quả chương trình vay vốn giải quyết việc làm; sử dụng tốt nguồn vốn cho 11.542 lượt hộ vay với số tiền 454,8 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; giới thiệu việc làm đều vượt chỉ tiêu 5 - 7%/năm. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định; tỷ lệ thẻ bảo hiểm xã hội bao phủ đạt khoảng 88% dân số. Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hôi bắt buộc tăng dần qua các năm; mở rộng và phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo đúng lộ trình.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn được quận Ba Đình thực hiện quyết liệt. Tỷ lệ người được cai nghiện qua các năm đạt và vượt kế hoạch giao. Quận thường xuyên quản lý rà soát, nắm bắt biến động của người nghiện ma túy; tập trung các hoạt động tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện; duy trì hoạt động Câu lạc bộ B93. Trên địa bàn quận không có tụ điểm ma túy.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bước sang nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI sẽ đoàn kết, nỗ lực, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng quận Ba Đình phát triển bền vững.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

TP.HCM: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

(LĐTĐ) Trước việc trên địa bàn vẫn còn 3 vị trí đường ngang - đường sắt không có người gác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Gạo Hapro Đồng Tháp - Tự hào thương hiệu Quốc gia

Gạo Hapro Đồng Tháp - Tự hào thương hiệu Quốc gia

(LĐTĐ) Song hành cùng đất nước trong bối cảnh nông nghiệp đang được đẩy mạnh, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Hapro đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh nội địa nghiên cứu và đến nay đã triển khai đưa vào hệ thống kinh doanh những dòng sản phẩm gạo chất lượng cao phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong nước như: Gạo ST25 thượng hạng, gạo Đồng vàng đặc biệt, gạo Nàng mây, gạo Hương lài sữa dẻo…
Công đoàn huyện Phú Xuyên đổi mới, sáng tạo “hướng về cơ sở, vì người lao động”

Công đoàn huyện Phú Xuyên đổi mới, sáng tạo “hướng về cơ sở, vì người lao động”

(LĐTĐ) Ngày 1/6, Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trang trọng, với sự tham dự của 192 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

(LĐTĐ) Việc xây dựng Luật Viễn thông (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước trong hoạt động viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.
Năm 2024, Quốc hội xem xét thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)

Năm 2024, Quốc hội xem xét thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)

(LĐTĐ) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 với tỷ lệ 90,28 % đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).
TP.HCM:  Ban hành quy trình phối hợp xử lý các vụ xâm hại, bạo lực trẻ em

TP.HCM: Ban hành quy trình phối hợp xử lý các vụ xâm hại, bạo lực trẻ em

(LĐTĐ) Để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục một cách nhanh chóng, chính xác, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ban hành quy trình nhằm chi tiết hóa cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ngành, cụ thể hóa trách nhiệm của các cá nhân, tập thể từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, quận, huyện đến các ngành; xử lý đồng bộ, nhanh chóng, nghiêm minh các vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại.
Hoài Đức: 109 hộ dân xã An Thượng được chi trả tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

Hoài Đức: 109 hộ dân xã An Thượng được chi trả tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Mới đây, 109 hộ gia đình, cá nhân xã An thượng có đất và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4 được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 5.

Tin khác

Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

(LĐTĐ) Việc xây dựng Luật Viễn thông (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước trong hoạt động viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.
Năm 2024, Quốc hội xem xét thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)

Năm 2024, Quốc hội xem xét thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)

(LĐTĐ) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 với tỷ lệ 90,28 % đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).
Vinh quang Việt Nam năm 2023: Tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình cho ý chí, khát vọng vươn lên

Vinh quang Việt Nam năm 2023: Tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình cho ý chí, khát vọng vươn lên

(LĐTĐ) Với chủ đề “Ý chí Việt Nam”, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức trang trọng vào 19h30 ngày Chủ Nhật (4/6/2023) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, phát sóng trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử.
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đang phối hợp với Bộ Y tế bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm chủng mở rộng

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đang phối hợp với Bộ Y tế bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm chủng mở rộng

Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Y tế để bố trí kinh phí mua vắc xin và việc này cũng đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để triển khai.
Loại bỏ ngôn ngữ giao tiếp dung tục

Loại bỏ ngôn ngữ giao tiếp dung tục

(LĐTĐ) Hôm nay (1/6) Ngày Quốc tế Thiếu nhi, sự kiện thêm một lần nhắc nhở mỗi chúng ta hãy tiếp tục dành tất cả sự thương yêu, chăm sóc, bảo vệ và dạy dỗ để các cháu thiếu nhi lớn lên thực sự là những công dân tốt, sống có văn hóa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sau này.
Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn tình trạng nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu

Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn tình trạng nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh có cửa khẩu tại biên giới phía Bắc, các Bộ trưởng đàm phán, phối hợp với phía Trung Quốc để đơn giản hóa các thủ tục, tăng thời gian và hiệu suất thông quan, không để tái diễn tình trạng nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng:  Tiếp tục đôn đốc để tạo nguồn cung nhà ở xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Tiếp tục đôn đốc để tạo nguồn cung nhà ở xã hội

Triển khai nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; các quy định về phòng cháy, chữa cháy là một trong những nội dung mà Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã giải trình với các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận về tình hính kinh tế- xã hội… diễn ra chiều nay (31/5).
Hưng Yên: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, công trình trọng điểm

Hưng Yên: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, công trình trọng điểm

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thống nhất thông qua các văn kiện, báo cáo về triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại, giao lưu trực tuyến về kiến thức pháp luật lao động và nhận diện tín dụng đen

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại, giao lưu trực tuyến về kiến thức pháp luật lao động và nhận diện tín dụng đen

(LĐTĐ) Chiều 31/5, tại Quận ủy Nam Từ Liêm (Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổ chức Đối thoai trực tiếp, giao lưu trực tuyến với gần 300 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn quận về chủ đề "Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và nhận diện tín dụng đen".
Nếu không có chính sách phù hợp, 10 - 15 năm nữa trạm y tế không có bác sĩ

Nếu không có chính sách phù hợp, 10 - 15 năm nữa trạm y tế không có bác sĩ

(LĐTĐ) Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, hệ thống y tế cơ sở đã xảy ra tình trạng quá tải, nguyên nhân cũng chủ yếu do thiếu nguồn nhân lực cũng như trang thiết bị, cơ sở vật chất và hiện nay nhiều trạm y tế thiếu bác sĩ cơ hữu. Nếu không sớm có chính sách phù hợp, khoảng 10 đến 15 năm nữa các trạm y tế sẽ không có bác sĩ làm việc.
Xem thêm
Phiên bản di động