Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con công nhân lao động quận Nam Từ Liêm

Không chỉ đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mà con của họ cũng nhận được sự quan tâm từ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm. Sự quan tâm chân tình, sâu sát này đã giúp cho những đoàn viên, công nhân, lao động của quận có thêm động lực phấn đấu, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với các đơn vị, doanh nghiệp.
Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 Sôi nổi hội thi gia đình thể thao quận Nam Từ Liêm Nhân lên niềm vui cho con em công nhân lao động

Tặng quà Tết Trung thu cho 63 con đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ

Đúng ngày Tết Trung Thu năm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm đã trực tiếp đến tặng quà em Nghiêm Phú Thy Trang, lớp 7A Trường THCS Tây Mỗ. Mặc dù đã được thông tin trước nhưng tận mắt chứng kiến, trò chuyện với gia đình, ai cũng cảm thương với hoàn cảnh của em Trang. Mẹ Trang là giáo viên mầm non Trường Mầm non Tây Mỗ A, đang phải điều trị K tuyến giáp. Bố em là lao động tự do, thu nhập thấp, công việc không đều.

Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con em công nhân lao động quận Nam Từ Liêm
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Minh Hiệp tặng quà em Nghiêm Phú Thy Trang, lớp 7A Trường THCS Tây Mỗ nhân dịp Trung thu 2021.

Dịch bệnh bùng phát, giáo viên mầm non và lao động tự do là hai trong số những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tính đến nay sau gần 4 tháng nghỉ việc liên tiếp, cộng với những ảnh hưởng về kinh tế từ việc phải chữa bệnh K, gia đình Trang hiện đang thật sự khó khăn vì không có nguồn thu nhập.

Ý thức được hoàn cảnh của mình, Trang rất chăm học, hiếu thảo với bố mẹ, ngoan ngoãn, lễ phép. Trên lớp em rất chăm chú nghe giảng, hăng hái xung phong phát biểu xây dựng bài, ở nhà tự mang sách ra tìm hiểu trước những bài chuẩn bị học và những bài đã học trước khi tới trường, thời gian còn lại em phụ giúp gia đình các công việc trong nhà. Nhờ nỗ lực, Trang luôn đạt học sinh giỏi là 1/13 em học sinh của Trường THCS Tây Mỗ đạt học bổng toàn phần, điểm tổng kết cả năm đạt 9.6 đứng đầu lớp, trong đó môn vật lý xuất sắc đạt 10.0.

Một trường hợp khác cũng được lãnh đạo LĐLĐ quận Nam Từ Liêm trực tiếp đến thăm hỏi và trao quà dịp Trung thu năm nay là em Đỗ Hồng Nguyễn, học sinh lớp 3A7, Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2A. Mẹ em là chị Đỗ Hồng Tâm, công nhân Công ty Cổ phần SPI Việt Nam. Là mẹ đơn thân, sức khoẻ yếu, thu nhập thấp, hiện hai mẹ con chị Tâm đang phải thuê nhà ở.

Sớm thiếu đi bàn tay chăm sóc, chở che của người cha, nhưng ngay từ những năm học tiểu học, Nguyễn đã biết đỡ đần công việc nhà giúp mẹ. Công việc của chị Tâm theo ca kíp nên Nguyễn phải tự đến trường, tự về, tự lo lắng ăn uống sinh hoạt trong những lúc mẹ đi làm dù còn nhỏ tuổi. Nỗ lực vươn lên hoàn cảnh, em luôn chăm ngoan, đạt thành tích tốt, đặc biệt là môn Toán và Tiếng Anh.

Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con em công nhân lao động quận Nam Từ Liêm
Em Đỗ Hồng Nguyễn, học sinh lớp 3A7, Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2A nhận quà từ LĐLĐ quận Nam Từ Liêm.

Tạm biệt em Nguyễn với tinh thần tự lập và ham học, những cán bộ Công đoàn của quận Nam Từ Liêm nhớ mãi dáng người mảnh khảnh của em, dù cuộc đời không may khi em không có được gia đình trọn vẹn như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng với tinh thần lạc quan cùng ý chí và nghị lực, tin tưởng rằng em sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn và thực hiện được mơ ước.

Trang và Nguyễn là 2 trong số 63 con đoàn viên công đoàn, người lao động vượt khó học giỏi được LĐLĐ quận Nam Từ Liêm trao quà nhân dịp Tết Trung thu năm nay. Các em đều chung cảm xúc là hào hứng, xúc động khi nhận được sự quan tâm của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm.

Đích thân trao quà cho các em, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, Lê Minh Hiệp cho biết: “Tết Trung thu là dịp để các em học sinh được cùng nhau trải qua cái Tết đoàn viên cùng gia đình, bạn bè, thầy cô. Tuy nhiên dịp Tết Trung thu năm nay, do tình hình dịch Covid-19 nên các em không được đón Trung thu một cách trọn vẹn nhất.

Để giúp các em có thêm niềm vui, LĐLĐ quận đã gửi tặng các em, mỗi em một phần quà bánh Trung thu. Tuy món quà nhỏ bé nhưng có ý nghĩa nhằm động viên khích lệ tinh thần, tạo động lực cho các em cùng gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn để lạc quan, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thông qua hoạt động này của các cấp Công đoàn quận, góp phần tiếp thêm động lực để các em nỗ lực phấn đấu rèn luyện trong học tập, cuộc sống”.

Cũng trong buổi chiều nay (21/9), LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã trực tiếp trao quà của LĐLĐ Thành phố và của LĐLĐ quận cho một số con đoàn viên, công nhân lao động vượt khó học giỏi năm học 2020-2021. Tổng số, cấp quận có 85 cháu, cấp Thành phố có 3 cháu con đoàn viên, công nhân lao động vượt khó học giỏi. Căn cứ yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động quận đã gửi tới các Công đoàn cơ sở, yêu cầu trao trực tiếp đến cho các cháu còn lại của đơn vị kịp thời, bằng hình thức phù hợp trong dịp này.

Quan tâm chăm lo vật chất, tinh thần

Thời gian qua, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm luôn quan tâm, triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho con đoàn viên, người lao động.

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đều tổ chức gặp mặt công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận, đồng thời trao thưởng, động viên kịp thời con của các đoàn viên công đoàn khó khăn có thành tích trong học tập.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cũng tổ chức nhiều hoạt động với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

Trọng tâm là các hoạt động truyền thông, giáo dục; phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền trẻ em; trợ giúp kịp thời, hiệu quả các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho con CNVCLĐ.

Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con em công nhân lao động quận Nam Từ Liêm
Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam họp bàn tổ chức sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi với chủ đề “Chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Đáng chú ý, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã tích cực phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Nam Từ Liêm rà soát, nắm bắt nhóm trẻ em, đặc biệt trẻ em là con công nhân lao động trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thương tích... để tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm chăm lo hỗ trợ trẻ, vận động các nguồn lực xã hội hóa trợ giúp trẻ.

“Với sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ quận, đã có nhiều Công đoàn Cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp duy trì tốt hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, người lao động. Tùy từng điều kiện khác nhau, mỗi đơn vị, doanh nghiệp đều chọn cách chăm lo phù hợp, các hoạt động chủ yếu được tổ chức tập trung vào dịp năm học mới, Tết Trung thu...”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho biết.

Tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam, hoạt động chăm lo cho con em người lao động đã được Ban Chấp hành Công đoàn Công ty duy trì nhiều năm qua. Vào các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hoặc Tết Trung thu, Công đoàn đều tổ chức phát quà cho tất cả các con.

Vừa qua, Công đoàn Công ty đã tổ chức sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi với chủ đề “Chiến thắng đại dịch Covid-19”. Bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam cho biết, chương trình nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em, nhất là con của cán bộ, người lao động tại công ty, giúp cho các cháu có thêm niềm vui, sức khỏe, sự an toàn và hữu ích.

Đồng thời, tạo điều kiện cho các cháu thể hiện sự tự tin và năng khiếu của mình. Việc tổ chức hoạt động sưu tầm tranh vẽ còn mang thông điệp tuyên truyền, vận động mọi người chung tay phòng, chống dịch covid-19.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp, phần lớn thời gian công nhân lao động dành cho công việc lao động sản xuất, kiếm kế sinh nhai. Bên cạnh đó, họ còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, thiệt thòi trong công việc nên con công nhân cũng chịu nhiều thiếu thốn. Với sự quan tâm tích cực của tổ chức Công đoàn đến con người lao động về thăm khám sức khoẻ miễn phí, hỗ trợ các cháu trong học tập, vui chơi sẽ là nguồn động viên không nhỏ giúp họ yên tâm lao động sản xuất.

Điều này cũng là sự khẳng định tổ chức Công đoàn quận Nam Từ Liêm luôn đồng hành, quan tâm, chăm lo cho các cháu con đoàn viên, công nhân lao động để các em vơi bớt khó khăn, chắp thêm đôi cánh cho các cho các em vươn lên trong học tập, hiện thực hóa ước mơ của mình.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động