Chân dung Gabriel Boric – tổng thống đắc cử Chile 35 tuổi

Nghị sĩ cánh tả Gabriel Boric, 35 tuổi, ngày 19/12 đã trở thành tổng thống đắc cử trẻ tuổi nhất của Chile, với cam kết thiết lập một “nhà nước phúc lợi” tại một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Chi-lê Ông Joe Biden chính thức được xác nhận thắng cử

Ứng cử viên tổng thống cánh tả cựu lãnh đạo sinh viên Gabriel Boric sẽ là nhà lãnh đạo tiếp theo của Chile sau khi giành chiến thắng trước ứng cử viên theo đường lối cực hữu Jose Antonio Kast trong cuộc bầu cử hôm 19/12.

Ở tuổi 35, ông Boric sẽ là tổng thống trẻ nhất của Chile kể từ khi nước này trở lại chế độ dân chủ vào năm 1990 và sẽ kế nhiệm Tổng thống sắp mãn nhiễm Sebastian Pinera.

Ông Gabriel Boric. Ảnh: EPA-EFE
Ông Gabriel Boric. Ảnh: EPA-EFE

Với 92,12% số phiếu bầu được kiểm đến chiều 19/12 (giờ địa phương), ông Boric giành được 55,73% số phiếu bầu, trong khi ông Kast giành được 44,27% số phiếu bầu.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua thử thách lớn này”, ông Boric nói sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 19/12.

“Từ hôm nay, ông ấy (Boric) là tổng thống đắc cử của Chile và ông ấy xứng đáng với mọi sự tôn trọng và hợp tác xây dựng của chúng ta. Chile luôn là ưu tiên”, ông Kast nói.

Cựu lãnh đạo sinh viên đắc cử Tổng thống Chile

Gabriel Boric sinh năm 1986 tại Punta Arenas, Chile. Ông là anh cả trong gia đình có ba anh em. Cha ông, Luis Boric, một kỹ sư hóa học người Croatia, và mẹ ông là bà Maria Font, người gốc Tây Ban Nha.

Ông học tại Trường Anh Quốc ở quê nhà, sau đó chuyển đến thủ đô Santiago để theo học tại Trường Luật của Đại học Chile vào năm 2004.

Từ năm 1999-2000, ông tham gia vào việc tái thành lập Liên đoàn Học sinh trung học của Punta Arenas. Tại Đại học Chile, ông tham gia nhóm chính trị Izquierda Autónoma, ban đầu được gọi là “Sinh viên tự trị”. Ông là cố vấn của Hiệp hội Sinh viên của Khoa Luật vào năm 2008 và là chủ tịch của Trung tâm Sinh viên Luật (CED) vào năm 2009.

Ông Boric là chủ tịch của Liên đoàn sinh viên tại Đại học Chile trong giai đoạn 2011-2012 và là một trong những nhà lãnh đạo chính của các cuộc vận động sinh viên năm 2011.

Ông Boric là thành viên của Hạ viện kể từ ngày 11/3/2014, đại diện cho Vùng Magallanes và Địa Cực Chile. Ông được bầu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013 với tư cách là một ứng cử viên độc lập, và tái đắc cử vào năm 2017, nhận được số phiếu bầu lớn nhất trong số tất cả các ứng cử viên ở Vùng Magallanes trong cả hai cuộc bầu cử.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống vào ngày 18/7/2021, ông Boric trở thành ứng cử viên tổng thống của Convergencia Social, một đảng do ông thành lập vào năm 2018.

Thách thức của tổng thống trẻ nhất Chile

Ông Boric cam kết sẽ loại bỏ mô hình kinh tế tân tự do của Chile, mô hình có từ thời nhà độc tài Augusto Pinochet. Ông Boric tuyên bố sẽ mang lại “một nhà nước phúc lợi để người dân đều có quyền như nhau dù họ có bao nhiêu tiền đi chăng nữa”.

Bên cạnh đó, ông Boric cam kết sẽ giảm giờ làm việc từ 45 giờ/tuần xuống còn 40 giờ/tuần, để thúc đẩy “sự phát triển xanh” và tạo ra 500.000 việc làm cho phụ nữ. Ông cũng tuyên bố sẽ cải cách hệ thống lương hưu và chăm sóc sức khỏe của Chile để tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận.

Nhiều người cho rằng Boric thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực chính trị, và bản thân ông cũng thừa nhận rằng mình còn “nhiều điều để học hỏi”. Trong khi đó, những người ủng hộ nói rằng việc ông Boric không có quan hệ với giới cầm quyền truyền thống sẽ có lợi cho ông.

Ông Boric được nhiều người đánh giá là ứng cử viên tổng thống đại diện cho phong trào xã hội của đất nước. Ông ủng hộ hôn nhân đồng tính và quyền phá thai.

Nhà phân tích Robert Funk, giáo sư tại Đại học Chile, cho biết ông Boric đã có “một sự nghiệp chính trị đáng kinh ngạc”, khi từ vị trí lãnh đạo sinh viên cho đến khi trở thành tổng thống.

Sau khi nhậm chức vào tháng 3/2022, ông Boric sẽ đối diện với thách thức hàn gắn xã hội bị phân cực. Đây là một nhiệm vụ khó khăn bởi Chile đang đối mặt sự chia rẽ ý thức hệ rất lớn do Covid-19 gây ra.

Luis Boric, cha của Boric, nói với AFP rằng, tổng thống đắc cử đã có đầu óc về chính trị từ khi còn nhỏ. Ông Boric đã viết những thông điệp như “Hãy thực tế. Hãy làm điều không thể” và “Lý trí tạo nên sức mạnh” trên bức tường trong phòng ngủ thời thơ ấy của ông.

Cha của ông mô tả Boric là người “kiên định” và “biết lắng nghe”. “Boric muốn tạo ra sự thay đổi thực sự trong xã hội. Cậu ấy muốn xóa bỏ những sự bất công đang tồn tại hiện nay”, ông Luis nói./.

Theo Mai Trang/vov.vn

https://vov.vn/the-gioi/ho-so/chan-dung-gabriel-boric-tong-thong-dac-cu-chile-35-tuoi-post912977.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động