Chăm lo tốt hơn cho con em công nhân ở các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho con em công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó, góp phần giảm bớt gánh lo cho công nhân lao động trong việc chăm sóc con cái, đồng thời giúp họ yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.
Công đoàn Công ty Canon Việt Nam: Người lao động là ưu tiên hàng đầu Đẩy mạnh chi tiêu không dùng tiền mặt trong công nhân tại các Khu công nghiệp Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp

Mới đây nhất, trong dịp khai giảng năm học 2020-2021 và tết Trung thu năm 2020, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trực tiếp tới thăm và tặng hàng ngàn suất quà cho học sinh là con em công nhân lao động đang theo học tại trường Mầm non Kim Chung A; trường Mầm non Sakura - Hoa Anh Đào (thuộc xã Kim Chung, huyện Đông Anh) và trường Mầm non xã Phú Nghĩa (thuộc xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, tặng quà con công nhân dịp Tết Trung thu
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng quà cho các bạn học sinh trường Mầm non Phú Nghĩa nhân dịp tết Trung thu (Ảnh: Mai Quý)

Đây đều là những trường học có đông con em công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất theo học. Qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đến con em công nhân lao động, đặc biệt là công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất. Từ đó, giúp công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất, góp phần tích cực để tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

Bên cạnh việc trực tiếp thăm và tặng quà cho con em công nhân lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng thường xuyên phối hợp với nhà trường triển khai các hoạt động chăm lo cho học sinh, đồng thời hỗ trợ vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu dạy và học tại nhà trường.

Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Chung A Nguyễn Kim Thoa cho biết, hiện tại nhà trường đang chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 845 trẻ mầm non, trong đó có 80% trẻ là con công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long. Hằng năm, nhà trường đều phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức các chương trình tết Trung thu, tết Thiếu nhi và tặng quà cho 100% trẻ trong nhà trường.

Hiệu trưởng trường Mầm non Phú Nghĩa Vương Ánh Nguyệt cũng cho biết, hiện nhà trường có trên 550 học sinh đang theo học, trong đó có 96% là con công nhân lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Phú Nghĩa. Những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp Công đoàn Thủ đô thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các con học sinh đang theo học và hỗ trợ nhà trường về vật tư, trang thiết bị để phục vụ cho công tác giảng dạy.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hỗ trợ nhà trường lắp đặt hệ thống camera, đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã tặng cho nhà trường hàng ngàn chai nước sát khuẩn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và giữ an toàn cho học sinh.

Là một trong những công nhân lao động có con đang theo học tại trường Mầm non Phú Nghĩa, anh Nguyễn Văn Hiếu – công nhân Công ty Cổ phần Cơ khí chính xác số 1 chia sẻ: “Hiện tại, vợ chồng tôi đang cho con học tại trường Mầm non Phú Nghĩa. Tôi cảm thấy rất yên tâm khi cho con theo học tại đây, một phần là vì chất lượng giảng dạy, phần khác là tại đây các con luôn được tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tặng quà, tặng nước sát khuẩn trong đợt Covid-19…”.

“Bản thân tôi là công nhân lao động cũng luôn được tổ chức Công đoàn quan tâm chăm lo đến cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, tôi luôn tin tưởng vào tổ chức Công đoàn và lấy đó làm động lực để hăng say lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp” – anh Hiếu bày tỏ.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động