"Cây đại thụ" văn hóa Hữu Ngọc qua đời ở tuổi 107
| “Cầu nối” đưa hình ảnh Hà Nội và văn hóa Việt ra thế giới |
Sinh năm 1918 tại Hà Nội, quê gốc ở Thuận Thành (Bắc Ninh), ông Hữu Ngọc thông thạo nhiều ngôn ngữ như Pháp, Anh, Đức và đọc hiểu chữ Hán.
Tình yêu của ông dành cho Hà Nội đặc biệt thấm sâu trong những năm kháng chiến khi phải xa Thủ đô, sống trong rừng sâu cô quạnh. Chính lúc đó, ông mới cảm nhận sâu sắc về những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội.
![]() |
| Nhà văn hoá Hữu Ngọc lúc sinh thời. |
Trong sự nghiệp kéo dài hơn 70 năm, ông đã làm Tổng Biên tập nhiều tờ báo tiếng nước ngoài, viết 34 cuốn sách bằng ba thứ tiếng: Việt, Pháp, Anh. Năm 1997, ông biên soạn cuốn "Phác thảo chân dung văn hóa Hà Nội" bằng tiếng Anh và Pháp, đây là cuốn sách đầu tiên giới thiệu về Hà Nội cho người nước ngoài kể từ tháng 8/1945.
Nhân dịp Hà Nội tròn 1.000 tuổi (2010), ông biên soạn bộ 10 cuốn "Hanoi, who are you?" bằng tiếng Anh để phục vụ công tác đối ngoại.
Tác phẩm "Wandering through Vietnamese culture" của ông được coi là dấu son trong sự nghiệp quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, trở thành "bách khoa toàn thư" thu nhỏ về văn hóa Việt.
Ở tuổi 103, ông còn cho ra mắt bộ sách "Cảo thơm lần giở" hai tập, chắt lọc những trải nghiệm, suy ngẫm về "cuộc đời và xã hội qua lăng kính tư duy của những trí tuệ uyên thâm trên thế giới".
Ông không chỉ là tác giả, dịch giả mà còn là diễn giả của hàng trăm cuộc nói chuyện về văn hóa Việt Nam cho khách nước ngoài, từ du khách bình thường đến các nguyên thủ quốc gia như Vua và Hoàng hậu Thụy Điển, Vua và Công chúa Na Uy, Thống đốc bang Hawaii (Mỹ), cựu Thủ tướng Brazil.
Dù ở tuổi 105, sức khỏe suy yếu, nhưng ông vẫn minh mẫn và tiếp tục cộng tác với báo Thế giới và Việt Nam.
Với những đóng góp to lớn, ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá: Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công, Huân chương "Ngôi sao phương Bắc" của Thụy Điển, Huân chương Cành cọ Hàn lâm và giải "Lời Vàng" của Pháp, Giải GADIF của các đại sứ thuộc tổ chức các nước sử dụng tiếng Pháp (2008), và Giải thưởng Lớn "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" năm 2017.
"Ông là một trong những học giả được biết đến là người xây cầu nối văn hóa Việt Nam và thế giới", Đại sứ Hy Lạp đã nhận xét về ông tại lễ trao Giải của các đại sứ thuộc tổ chức các nước sử dụng tiếng Pháp năm 2008.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hành trình nửa thế kỷ bền bỉ, khát vọng vì giống lúa Việt
Nhận định Chelsea vs Aston Villa: Stamford Bridge trước phép thử lớn
Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội
Tin khác
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Văn hóa 26/12/2025 22:14
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Media 24/12/2025 18:55
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội
Văn hóa 24/12/2025 15:25
Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025
Văn hóa 23/12/2025 21:43
Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng
Văn hóa 21/12/2025 22:16
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ
Văn hóa 21/12/2025 09:55
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới
Văn hóa 21/12/2025 09:50
Gặp gỡ nghệ nhân, khám phá bí quyết làm nên món chả cá Lã Vọng
Văn hóa 21/12/2025 06:30
“Một tình bạn” mở ra gam màu mới cho sách tranh Việt Nam
Văn hóa 20/12/2025 15:36
Giữ nghề ẩm thực là giữ bản sắc văn hóa nghìn năm Thủ đô
Văn hóa 20/12/2025 15:12
