Cầu Giấy: Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn phường lần thứ I

Hướng tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn phường Cầu Giấy đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định những vấn đề then chốt của phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa được triển khai.
Công đoàn phường Cầu Giấy thành lập và đi vào hoạt động Tưng bừng “Đêm hội Trăng rằm” phường Cầu Giấy Cầu Giấy phát huy vai trò doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển đô thị hiện đại

Ông Lâm Văn Thảo - Chủ tịch Công đoàn phường Cầu Giấy cho biết: Đại hội dự kiến diễn ra vào sáng ngày 21/10/2025 tại trụ sở phường Cầu Giấy. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của Công đoàn phường Cầu Giấy sau khi địa phương thực hiện tổ chức lại bộ máy chính quyền theo mô hình 2 cấp.

Đại hội không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức Công đoàn cơ sở, mà còn thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tại phường.

Cầu Giấy: Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn phường lần thứ I
Ông Lâm Văn Thảo - Chủ tịch Công đoàn phường Cầu Giấy triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn phường Cầu Giấy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội sẽ tập trung đánh giá toàn diện hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu thiết thực trong giai đoạn mới; đồng thời đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Theo ông Lâm Văn Thảo, công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, khoa học, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Công đoàn phường đã thành lập hai tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự và Tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức và phục vụ Đại hội, đảm bảo chuẩn bị đầy đủ về nội dung văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền và điều hành đại hội.

Dự kiến Đại hội sẽ có 241 đại biểu tham dự, gồm 181 đại biểu chính thức và 60 đại biểu khách mời là lãnh đạo Thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn, cùng nguyên lãnh đạo Công đoàn các thời kỳ.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị Đại hội, ông Lâm Văn Thảo nhấn mạnh: Đại hội là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị, đoàn thể tại địa phương sau khi chính quyền đô thị 2 cấp chính thức đi vào vận hành.

“Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm trong việc tổ chức thành công Đại hội để khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong đời sống chính trị - xã hội tại cơ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp để tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị - xã hội, cùng hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của phường Cầu Giấy.”, Chủ tịch Công đoàn phường Cầu Giấy nhấn mạnh.

Cầu Giấy: Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn phường lần thứ I
Các đại biểu thảo luận về kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, Đại hội Công đoàn phường Cầu Giấy lần thứ I, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 phù hợp thực tiễn địa phương; đồng thời công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường khóa I và các chức danh cán bộ công đoàn chủ chốt, đảm bảo đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai và theo đúng hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

Song song với đó, công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội cũng được triển khai sâu rộng tại các Công đoàn cơ sở bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi đua lập thành tích... tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần Đại hội đến từng đoàn viên và người lao động.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn và sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy phường, Đại hội Công đoàn phường Cầu Giấy lần thứ I được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, tạo đà quan trọng để tổ chức Công đoàn địa phương phát triển toàn diện, góp phần vào việc xây dựng hệ thống chính trị - đoàn thể vững mạnh, thực chất và hiệu quả trong giai đoạn mới.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động