Cảnh giác với tội phạm liên quan cá độ bóng đá

Giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO 2020) đang bước vào vòng đấu loại trực tiếp với nhiều kịch tính, bất ngờ. Lợi dụng “máu đỏ đen” của không ít người chơi, các đối tượng tội phạm đã sử dụng nhiều hình thức đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng nhằm thu lợi bất chính, gây nguy hại cho xã hội.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.500 tỷ đồng Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

Triệt phá nhiều đường dây cá độ

Vòng chung kết Euro 2020 và các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đang thu hút nhiều sự chú ý, các trang cá độ bóng đá trực tuyến cũng đua nhau “mọc lên như nấm sau mưa”, chiêu dụ người chơi bằng các hình thức tinh vi.

Vụ việc đáng chú ý gần đây liên quan đến tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet vừa được Công an quận Hà Đông phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an truy vết, bóc gỡ số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng. Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1975; ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) và Đào Quang Phượng (sinh năm 1987; ở phường Phú Lương, quận Hà Đông).Trước đó, ngày 15/6, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm là nơi ở của các đối tượng; đồng thời triệu tập, làm việc với 16 đối tượng trong đường dây cá độ này.

Cảnh giác với tội phạm liên quan cá độ bóng đá
Các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc và tang vật bị thu giữ. Ảnh: CQCA

Kết quả khám xét, cơ quan công an thu giữ 3,35 tỷ đồng; 3 xe ô tô (nhãn hiệu Mercedes GLK300, Hyundai Santafe, Kia Cerato); hàng chục máy tính bảng, điện thoại cùng nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, đồ vật, tài liệu mà các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web bong88.com (là trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Mỹ). Đây là “nhà cái” hoạt động tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp. Muốn tham gia đánh bạc, đối tượng đánh bạc phải liên hệ với “đại lý” cấp trên để được cấp tài khoản đánh bạc và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để sát phạt. Để thực hiện hành vi đánh bạc, các đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang bong88.com để đánh bạc, giá trị của 1 điểm bằng 1 USD, 1 USD có giá trị từ 6.000 đồng đến 100.000 đồng, tùy theo quy ước của đối tượng. Sau 1 tuần, các đối tượng đánh bạc gặp “đại lý” để thanh toán tiền thắng, thua. Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dành cho các đối tượng chủ yếu tại địa bàn Hà Nội.

Gần đây nhất, ngày 27/6, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an huyện Yên Phong bắt quả tang tại thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ đối tượng Nghiêm Đình Chỉnh (sinh năm 1992) đang sử dụng nhiều điện thoại di động kết nối mạng Internet để cá động bóng đá giải Euro 2020 với các đối tượng: Nghiêm Công Đại (sinh năm 1993); Nghiêm Đình Hiền (sinh năm 1990); Nghiêm Đình Trường (sinh năm 1982) cùng ở Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Qua đấu tranh khai thác, Nghiêm Đình Chỉnh khai nhận, thông qua 1 tài khoản nguồn từ trang web WIVA88.net, Chỉnh đã chia thành nhiều tài khoản nhỏ bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ trong giải bóng đá. Để cá cược, các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang WIVA88.net với giá trị của 1 điểm bằng 1 USD. Trong đó, 1 USD Chỉnh mua có giá 30.000 đồng và bán cho các con bạc giá 100.000 đồng. Sau khi thắng, thua các đối tượng đánh bạc gặp Chỉnh để thanh toán tiền. Số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc từ đầu tháng 6 đến nay khoảng 2 tỷ đồng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân cần tỉnh táo

Để ngăn chặn nạn cá độ bóng đá, ngay trước thềm Euro 2020, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá đạt kết quả quan trọng. Qua đó triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, đặc biệt là các vụ án đánh bạc, cá độ qua Internet với hàng nghìn đối tượng tham gia…

Theo Trung tá Lý Hoài Nam - Đội trưởng Đội Cảnh sát đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội), mặc dù lực lượng Công an đã tổ chức trấn áp mạnh, nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá bị bắt giữ nhưng diễn biến cá độ bóng đá trên mạng vẫn phức tạp, bởi hành vi đánh bạc qua mạng rất dễ dàng. Chỉ cần sử dụng điện thoại, máy tính bảng các đối tượng có thể truy cập trang web ứng dụng để sát phạt, thỏa mãn máu đỏ đen. Trong khi đó, việc điều tra xử lý các đường dây này khó khăn hơn so với trước đây. Thời gian trước, người chơi chỉ có thể cá độ bằng hình thức trực tiếp, còn ngày nay với sự phát triển của Internet và mạng xã hội, người chơi còn có thể tham gia chơi bằng hình thức trực tuyến. Nếu cơ quan điều tra không tiến hành thu thập ngay những tài liệu chứng cứ và sao lưu lại thì các đối tượng sẽ đánh sập các trang cá độ, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc thu thập chứng cứ để xử lý. Với nhiều giải đấu lớn năm nay, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động đấu tranh ngăn chặn hình thức cá độ bóng đá ngay từ rất sớm. Tuy nhiên, cùng với sự quyết liệt của lực lượng Công an, thì mỗi người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước các thủ đoạn và cạm bẫy mà các đối tượng tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá đưa ra…

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Hải Long (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, đối với người chơi cá độ, với số tiền giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc thì sẽ phạm vào Tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Đối với những người điều hành đường dây cá độ, điều hành các website cá độ bóng đá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động