Cảnh giác trước các thông tin xấu, độc về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp

Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sắp tới là sự kiện chính trị trọng đại. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đang lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, gây hoài nghi và chia rẽ. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin và tố giác tin giả, góp phần bảo vệ thành công Đại hội và an ninh quốc gia.
Nâng cao sức mạnh văn hóa - thể thao vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Theo Công an thành phố Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đây là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm để lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo tiêu biểu, xây dựng định hướng chiến lược quan trọng, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, một số thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bóp méo nhằm gây nhiễu loạn dư luận, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Những hành vi này thường núp bóng dưới dạng “phân tích”, “bình luận”, hoặc “góp ý xây dựng”, nhưng thực chất là sự bịa đặt, thổi phồng, xuyên tạc về công tác nhân sự, quy trình tổ chức Đại hội, công tác điều hành và các chủ trương của Đảng; thậm chí còn cố tình cắt ghép, đưa tin sai lệch để tạo sự hoài nghi, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết và tạo bất ổn trong xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trước tình hình đó, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động kiểm chứng thông tin; không chia sẻ, bình luận, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng các thông tin “xấu độc”. Đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật An ninh mạng và các quy định liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả, xuyên tạc trên không gian mạng. Đồng thời, cần cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin chính thống để định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quá trình tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân yêu nước. Hãy cùng nhau chung tay xây dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn, góp phần vào thành công của Đại hội và sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Để phòng ngừa và ngăn chặn việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, nâng cao cảnh giác và nhận thức. Luôn cảnh giác với các thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nhân sự, công tác tổ chức Đại hội Đảng. Nhận thức rõ rằng, mọi thông tin chính thống đều được công bố bởi cơ quan Đảng, Nhà nước và báo chí chính thống.

Người dân không tự ý đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Không đăng, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được xác minh, mang tính suy đoán, đồn đoán về nhân sự, nội dung Đại hội. Bên cạnh đó, tránh tiếp tay lan truyền thông tin xấu, độc có thể bị lợi dụng để chống phá, gây rối nội bộ hoặc làm mất uy tín tổ chức Đảng.

Ngoài ra, người dân cần tìm hiểu thông tin từ nguồn chính thống: Trang web chính thức của Đảng, Chính phủ, địa phương; Báo Nhân dân, TTXVN, Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ Công an, Cổng TTĐT Công an thành phố Hà Nội; Các cơ quan báo chí hợp pháp của Việt Nam

Chủ động phản ánh các thông tin sai lệch: Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân cần báo cáo đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương gần nhất để có biện pháp xử lý. Không lan truyền những nội dung sai sự thật để tránh gây hậu quả pháp lý.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính; đồng thời quy định việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Xem thêm
Phiên bản di động