Cảnh giác nạn móc túi ở khu vui chơi đông người

Từ khi Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội cho phép mở lại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, nhiều hoạt động diễn ra tại khu vực này đã thu hút người dân, cũng như khách du lịch đổ về. Cũng từ đây, các đối tượng trộm cắp, móc túi đã có dấu hiệu hoạt động phức tạp trở lại.
Liên tiếp bắt giữ các đối tượng vờ mua hàng để móc túi tại chợ hoa xuân trên phố Hàng Mã Bắt hai đối tượng móc túi hành khách tại điểm dừng xe buýt

Thủ đoạn tinh vi

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) liên tục nhận được phản ánh về việc người dân bị mất cắp tại các khu vực vui chơi đông người. Điển hình, ngày 18/3, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với lực lượng 142 (lực lượng phòng chống tội phạm trên tuyến) - Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống tối phạm trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, phát hiện 3 đối tượng: Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1968, trú tại Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1989, trú tại Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên) và Trần Đình Trình (sinh năm 1986, trú tại ngõ 12 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, nên đã bí mật theo dõi.

Cảnh giác nạn móc túi ở khu vui chơi đông người
Người dân cần cảnh giác khi đến khu vui chơi đông người.

Khi đến phố Đinh Liệt, phát hiện 1 nữ du khách trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội để chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 13 trong túi sơ hở, nên các đối tượng đã áp sát, lấy trộm chiếc điện thoại. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Oanh và Trình nhận nhiệm vụ trực tiếp đeo bám, áp sát người có tài sản sơ hở, còn Vinh theo sau cảnh giới, đồng thời nếu trộm được tài sản thì Oanh và Trình lập tức đưa cho Vinh rồi vờ như một người đi đường bình thường. Sau khi nhận được tài sản trộm cắp từ đồng bọn, Vinh mang đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cũng với thủ đoạn đeo bám, áp sát người có tài sản sơ hở để trộm cắp, ngày 21/2, Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện Lê Kim Khoa (sinh năm 1989) và Nguyễn Minh Vương (sinh năm 1987), cùng trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm có biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật theo dõi, phát hiện “chiêu trò” dàn cảnh để trộm cắp của các đối tượng này.

Theo đó, Vương đóng giả là người mua hàng tại một cửa hàng trên phố Gia Ngư để thu hút sự chú ý của nhân viên. Lợi dụng không ai để ý, Khoa đã lẻn vào trong trộm cắp một chiếc điện thoại iPhone 8 Plus. Nhân viên cửa hàng phát hiện hành vi của Khoa đã tri hô. Dù Vương sau đó đã nhân cơ hội hỗn loạn để bỏ chạy nhưng cũng nhanh chóng bị lực lượng Công an phường bắt giữ.

Trung tá Hà Quyết Thắng - Trưởng Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm cảnh báo, để tránh tình trạng bị móc túi, trộm cắp tài sản, người dân khi tham quan hoặc đi mua sắm không nên chen lấn nhau; không mang theo những giấy tờ tùy thân không cần thiết.

Đặc biệt, không nên để ví tiền vào túi quần sau hoặc túi hai bên hông vì đây là những điểm mà kẻ gian dễ ra tay. Với điện thoại di động, cần phải giữ cẩn thận, cho vào túi áo trên và cài khuy. Những vật dụng như ví, túi xách cần cầm chặt trên tay để bảo đảm an toàn.

Theo Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm, tính từ cuối năm 2021 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ nhiều ổ nhóm với trên 10 đối tượng trộm cắp tài sản ở khu vực phố cổ Hà Nội. Các đối tượng này lợi dụng đông người trà trộn, chen lấn, xô đẩy, nhân lúc “con mồi” sơ hở sẽ ra tay trộm cắp.

Cảnh giác không để “sập bẫy”

Thời gian gần đây, trên địa bàn Thành phố xuất hiện ngày càng nhiều khu trung tâm thương mại, khu vui chơi đã thu hút rất đông người dân tới vui chơi, mua sắm. Nhiều kẻ xấu đã lợi dụng trà trộn vào dòng người, trộm cắp tài sản. Người dân khi đi chơi có tâm lý chủ quan, không phòng bị, do đó nhiều trường hợp đã bị mất tài sản.

Thực tế nạn trộm cắp tại trung tâm thương mại, khu vui chơi đã được nhiều người dân cảnh giác nhưng thủ đoạn của các đối tượng xấu ngày càng tinh vi, nhất là những ổ nhóm chuyên “dàn cảnh” để khiến nhiều người “sập bẫy”.

Theo Công an thành phố Hà Nội, các đối tượng tội phạm chủ yếu đến từ các tỉnh ngoài, thường xuyên lui tới các khu vực đông người để “săn mồi”, chúng quan sát rất kỹ hoạt động của “nạn nhân”, từ đó triển khai thủ đoạn trộm cắp. Đáng nói, càng ngày, các đối tượng móc túi, trộm cắp càng tinh vi hơn. Trước đây, chúng thường hành nghề nhỏ lẻ nhưng thời gian qua lại hoạt động theo nhóm, có nhóm lên đến hàng chục tên, rải khắp nơi.

Thậm chí, chúng còn thành lập một nhóm chuyên theo dõi các lực lượng chức năng để thông báo tình hình cho đồng bọn. Thủ đoạn quen thuộc mà những đối tượng thường sử dụng là chen lấn vào đám đông, ra sức xô đẩy những người xung quanh, tạo cơ hội cho đồng bọn nhanh tay trộm cắp ví tiền, điện thoại… sau đó chuyền tay nhau rồi đưa về nơi tập kết. Vì thủ đoạn này mà dù nhiều khi nạn nhân bắt tận tay kẻ trộm nhưng cũng rất khó lấy lại được tài sản.

Cảnh giác nạn móc túi ở khu vui chơi đông người
Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản của du khách trên phố Đinh Liệt bị bắt giữ.

Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm cho hay, qua công tác nắm bắt và dự báo tình hình, ngay từ cuối năm 2021, khi toàn Thành phố dần chuyển sang thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động tổ chức điều tra cơ bản, rà dựng các đối tượng có dấu hiệu phạm tội để đưa vào diện quản lý. Ngoài ra, Công an quận đã triển khai Phương án 03 của Bộ Công an và Phương án 536 của Công an thành phố Hà Nội về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch Covid-19.

“Lực lượng cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công an các phường, lực lượng 142 (Công an thành phố Hà Nội) và Phòng cảnh sát hình sự tăng cường tuần tra, mật phục, kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để theo dõi, bắt giữ”, Trung tá Tống Đăng Công thông tin.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Bà Trần Thị Nga, Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm cho biết, đã chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường tuần tra, xử lý đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn; đồng thời, tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn tài sản, tự phòng, tự quản. Người dân nên nâng cao cảnh giác các thủ đoạn nói trên, tránh để người lạ đi gần mình hoặc khi phát hiện người đeo bám để trộm cắp, cần nhanh chóng liên lạc với lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ.../.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động