Căng mình chặn dịch ở thượng nguồn sông Chu

(LĐTĐ) Xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An là nơi đầu nguồn sông Chu chảy vào đất Việt. Nơi đây, có cửa khẩu và nhiều đường mòn, lối mở thuận lợi cho việc đi lại của người dân nước ta và nước bạn Lào. Những ngày này, những chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ đang ngày đêm căng mình để ngăn chặn nạn nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nguy cơ lây nan dịch Covid-19.
Nâng bước em đến trường nơi vùng cao biên giới Dân vận miền biên giới Tự hào những người lính mang quân hàm xanh

“Khó khăn nào cũng vượt qua”

Sau gần 1 tiếng rưỡi giờ đồng hồ leo núi dưới trời nắng gay gắt, chúng tôi đã có mặt tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 4 (Chốt số 4) của Đồn Biên phòng Thông Thụ. Chốt đóng chênh vênh trên sườn núi Nọng Giềng, gồm 2 căn nhà khung sắt, mái lợp bằng tôn lót xốp. Đây là nơi đóng quân và sinh hoạt của 8 cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh. Chốt số 4 được thành lập từ tháng 3/2020, lúc đầu, chỉ là cái lều tạm thưng và lợp bạt, sàn đóng bằng tre cách mặt đất chôn cách mặt đất nửa mét để tránh sên vắt rừng.

Khó có thể nói hết nỗi khó khăn vất vả của những ngày đầu lập chốt. Tất cả nguyên vật liệu, giường phản đều phải vác, cõng lên theo dốc núi hiểm trở. Gạo và thực phẩm anh em cắt cử người hàng tuần xuống núi vác lên. Đặc biệt là tình trạng thiếu nguồn nước sinh hoạt khiến cho anh em thường xuyên phải trực để hứng nước mưa từ trên mái lều bạt. Từ vị trí đóng chốt tuần tra đến những cột mốc biên giới được giao quản lý, gần nhất cũng đi xuyên rừng mất 2 giờ, xa nhất cũng mất 1 buổi. Thời gian gần đây, anh em đã bắt 7 người nhập cảnh trái phép.

Căng mình chặn dịch ở thượng nguồn sông Chu
Lợi dụng đường đi, lối mở nhiều đối tượng đã nhập cảnh trái phép qua địa bàn, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ càng siết chặt tuần tra, kiểm soát biên giới

Thượng úy Nguyễn Văn Kiện, quê ở xã miền biển Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) công tác từ ngày đầu thành lập chốt. Nhiều ngày nay, mặc dù bố anh đang nằm viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim nhưng vì nhiệm vụ, anh vẫn ở lại để trực cùng đồng đội. Thượng úy Kiện chia sẻ: "Chúng tôi đã trải qua những khó khăn, vất vả vì nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nay, mặc dù khó khăn còn nhiều nhưng anh em vẫn luôn động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ".

Còn Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, quê ở xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) xúc động chia sẻ: “Ít ngày nữa giỗ bố, tôi cũng vắng mặt vì nhiệm vụ quan trọng này. Ai cũng có gia đình, nhiều đồng chí có việc riêng cần xin về để giải quyết nhưng tất cả anh em đều ở lại bám trụ càng thôi thúc mình vững vàng hơn”.

Rời Chốt số 4, chúng tôi đến Chốt số 2 nằm trên mỏm đồi nhìn ra dòng sông Chu. Hàng ngày, anh em ở đây có nhiệm vụ dùng ca nô túc trực và tuần tra dọc thượng nguồn giáp biên giới với Lào để nắm bắt thông tin những đối tượng nhập cảnh trái phép. Thời gian qua, chốt này đã bắt 6 vụ với 9 đối tượng.

Căng mình chặn dịch ở thượng nguồn sông Chu
Nhiều đối tượng theo thượng nguồn sông Chu nhập cảnh trái phép nên chiến sĩ Chốt số 2 thường xuyên tuần tra, túc trực đón lõng đối tượng khi có mật báo.

Đại úy Phạm Đức Tính, Chốt trưởng Chốt số 2 kể lại, thời gian đầu đóng quân, nguồn nước sông bẩn nên phải dò tìm nước khe và xách từng can để về sinh hoạt, mỗi ngày 5 người chỉ được 2 can. Nhưng vất vả hơn là ý thức phòng dịch của nhiều người dân nơi đây còn kém nên anh em phải tích cực tuyên truyền, nhắc nhở bà con vận động người thân của họ đang làm ăn ở Lào nếu về phải nhập cảnh hợp pháp để cách ly, không vượt biên mang nguồn dịch về cho cộng đồng.

"Ở đây, anh em chủ yếu vận động, ít khi sử dụng đến biện pháp hành chính nên đồng bào rất tin tưởng bộ đội biên phòng và cùng tham gia đóng góp cho công tác đặc biệt này. Mới đây, ngày 17/4/2021, chốt bắt được 1 đối tượng. Nguồn tin từ đối tượng này do người dân đánh cá trên sông cung cấp" - Đại úy Phạm Đức Tính cho biết.

Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được biết, Đại úy Phạm Đức Tính vì bám trụ trên chốt nên mặc dù vợ sinh con phải mổ nằm viện 1 tuần nhưng anh cũng không về được. “Những khó khăn về cuộc sống riêng tư được anh em động viên chia sẻ, hoàn cảnh từng người anh em đều biết. Gia đình ai đó có những khó khăn thì anh em gọi điện thoại cho người thân đồng chí đó để động viên”- anh Tính nói.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi đã xung phong lên chốt, anh em đều cố gắng gác lại mọi việc riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Trung úy Thái Văn Dũng, nhà ở thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong), chỉ cách chốt 50 km nhưng con nhỏ mới 7 tháng đau cấp cứu ở bệnh viện, vợ phải một mình xoay xở nhưng anh cũng không về được. “Thực hiện chỉ thị của cấp trên trực 100% quân số nên tôi cũng xác định yên tâm công tác vì đây là nhiệm vụ để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân cũng như cộng đồng” - Trung úy Dũng tâm sự.

Căng mình chặn dịch ở thượng nguồn sông Chu
Do địa hình hiểm trở, công tác vận chuyển hậu cần lên các chốt kiểm soát rất vất vả.

Ngày đầu lập, các chốt chỉ là lều bạt dã chiến, cuối năm ngoái, các chốt đã được cấp trên đầu tư xây dựng nhà lợp tôn chống nóng, hệ thông pin mặt trời để có điện thắp sáng, nước suối được lắp ống dẫn về bể dự trữ, công tác tăng gia, sản xuất thực phẩm được cải thiện... Điều kiện đó đã góp phần tạo thêm động lực cho anh em vững vàng bám trụ nơi tuyến đầu.

Giữ vững thế trận

Đồn Biên phòng Thông Thụ quản lý gần 34km đường biên, 1 cửa khẩu và với 9 cột mốc biên giới. Để phòng chống dịch Covid-19, tháng 3/2020, Đồn đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch Covid-19, bố trí cán bộ chiến sĩ trực chiến 24/24 giờ. Mọi hoạt động, chương trình làm việc hàng ngày, hàng tháng, kế hoạch tuần tra, chiến đấu… của chốt đầy đủ như một đồn biên phòng thu nhỏ.

Căng mình chặn dịch ở thượng nguồn sông Chu
Sau thời gian tuần tra, kiểm soát, anh em Chốt số 4 lại tăng gia sản xuất tạo nguồn thực phẩm tại chỗ cho bộ đội.

Địa bàn biên giới Đồn Biên phòng Thông Thụ quản lý giáp với địa bàn tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Nơi đây, có trên 500 người Việt đang sinh sống và làm việc, đặc biệt, tại 2 công trình thủy điện trên sông Nậm Sâm có trên 400 công nhân người Việt. Trước đây, Cửa khẩu Thông Thụ làm công tác xuất nhập cảnh đảm bảo cho cư dân biên giới 2 nước trao đổi làm ăn, thăm thân. Từ đầu năm 2020, cửa khẩu này bị đóng.

Gần đây, tình hình dịch Covid-19 ở Lào diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ có nhiều người Việt nhập cảnh trái phép để về nước qua biên giới huyện Quế Phong tăng lên. Do đó, cán bộ, chiến sĩ ở đây thường xuyên phối hợp với biên phòng nước bạn để nắm thông tin tình hình và vận động những người Việt sinh sống và lao động muốn về nước phải nhập cảnh hợp pháp qua cửa khẩu quốc tế.

Nhờ tin báo của người dân địa phương, các chiến sĩ biên phòng đã bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép. Đơn vị còn tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới không lơ là, chủ quan, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, vận động nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế…

Từ khi thành lập các chốt, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã phát hiện trên 30 vụ, bắt giữ 59 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tất cả các đối tượng trên đều bị cách ly sau khi bị bắt giữ. Trong đó có 1 đối tượng bị tòa xử 2 năm tù về tội đưa người vượt biên trái phép.

Căng mình chặn dịch ở thượng nguồn sông Chu
Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát thì việc thăm hỏi, nhắc nhở, đo thân nhiệt những người dân ra vào khu vực lập chốt cũng được cán bộ quân y Đồn Biên phòng Thông Thụ chú trọng.

Thượng tá Hoàng Văn Huy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thông Thụ cho biết, để đảm bảo công tác phòng dịch, đơn vị thực hiện 100% quân số trực sẵn sàng trong mọi tình huống. Trực 24/24 giờ tại các chốt từ 7 đến 9 đồng chí. Vừa rồi, đơn vị được cấp trên tăng cường thêm 16 đồng chí để bổ sung quân số các chốt. Từ 28/3/2021, đơn vị không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào xin nghỉ phép. Trong đó, có một số chốt bố trí cả chó nghiệp vụ để hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát.

“Hiện nay, thời tiết diễn biến thất thường, xảy ra giông lốc. Ngày mưa, việc đi lại trên chốt lại càng khó khăn hơn, vật chất hậu cần phải mang vác theo đường núi. Tuy nhiên, anh em vẫn xác định yên tâm bám trụ tại các chốt để góp phần đẩy lùi dịch bệnh”- Thượng tá Huy chia sẻ.

Nghệ An có đường biên giới với nước bạn Lào dài gần 470 km, tiếp giáp với 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 tại nước bạn Lào, đến nay, bộ đội Biên phòng Nghệ An đã lập 33 chốt trên biên giới, với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ để tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Từ đầu năm đến nay, đã bắt giữ, xử lý 20 vụ, với 102 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong đó, đã khởi tố 9 đối tượng.

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động