Cần tiếp tục đánh giá tác động của dịch bệnh tới hội viên, đoàn viên để có chính sách hỗ trợ

(LĐTĐ) Chiều nay (29/6), Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trung ương 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên
Đại dịch Covid-19 khiến nhiều lao động nữ đối mặt với rủi ro
Covid-19 tác động nghiêm trọng tới việc làm và số giờ làm việc

Các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận trung ương chủ trì Hội nghị.

can tiep tuc danh gia tac dong cua dich benh toi hoi vien doan vien de co chinh sach ho tro
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo về hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận trung ương cho biết: 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song các đơn vị trong khối đều nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị.

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thành lập 7 đoàn kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tiến hành kiểm tra tại 16 tỉnh, thành.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tích cực vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tương trợ, giúp đỡ giống, vốn, kỹ thuật, việc làm cho trên 1,1 nghìn hộ nông dân nghèo với giá trị hàng chục tỉ đồng.

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả với 565.897 tin tốt, câu chuyện đẹp được tuyên truyền trên mạng xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020. Nhiều tấm gương thanh thiếu niên có hành động dũng cảm quên mình cứu bạn, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội được phát hiện, tuyên dương kịp thời.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục công tác tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội phụ nữ, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung tham mưu với tỉnh ủy về quan tâm công tác cán bộ nữ để đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp, thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chỉ đạo 12 tỉnh, thành Hội phía Nam phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Tích cực vận động, khai thác các nguồn kinh phí để xóa được 1.924 căn (19,53%) nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên…

can tiep tuc danh gia tac dong cua dich benh toi hoi vien doan vien de co chinh sach ho tro
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo và kiến nghị tại Hội nghị

Báo cáo về tình hình công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động tạm ngừng việc, hướng dẫn Công đoàn trong các doanh nghiệp chung tay cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả Covid-19. Tổ chức khảo sát trực tuyến và nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với đời sống, việc làm của người lao động và tổ chức Công đoàn; đề xuất các kiến nghị, giải pháp và tham mưu các chính sách ngắn hạn và dài hạn hỗ trợ người lao động…

Tổ chức Tháng Công nhân với chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt” gắn với các hoạt động triển khai Văn hóa doanh nghiệp, hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động đảm bảo tiêu chí thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; triển khai các chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn”. Các nội dung hoạt động trong Tháng Công nhân được cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực với mục tiêu “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”…

Tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Ban Dân vận Trung ương kiến nghị với Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội đồng ý cho phép những trường hợp thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng vẫn được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đối tượng có quan hệ lao động để đảm bảo quyền lợi liên tục, không bị gián đoạn của người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất Ban Dân vận Trung ương kiến nghị với Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ xem xét sửa đổi các điều kiện hỗ trợ cho 2 đối tượng của Nghị quyết 42/NQ-CP gồm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với tổ chức Công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dại dịch Covid-19, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

can tiep tuc danh gia tac dong cua dich benh toi hoi vien doan vien de co chinh sach ho tro
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đã có nhiễu nỗ lực, thích ứng nhanh, tăng cường tổ chức trực tuyến các hoạt động, duy trì các hoạt động quan trọng; đồng thời nỗ lực rất lớn trong công tác quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Các đơn vị trong khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức tới hội viên, đoàn viên, qua đó góp phần vảo thành công của công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống an toàn cho nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng ghi nhận các tổ chức chính trị - xã hội đều chủ động nghiên cứu, đánh giá tác động của dịch bệnh đến đối tượng mình quản lý, qua đó đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Dân vận trung ương đề nghị các đơn vị cần tiếp tục đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh tới đối tượng mình chịu trách nhiệm quản lý, tiếp tục đề xuất, thực hiện chính sách, đồng thời tăng cường giám sát theo tổ chức của mình để đánh giá các gói chính sách Đảng, Nhà nước đã ban hành thời gian vừa qua.

“Các tổ chức cần xây dựng kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm gắn liền với Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13”, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần khẩn trương hoàn thành Đề án Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn trong tình hình mới, trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trước khi trình Luật Công đoàn để Quốc hội xem xét vào tháng 10/2020.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động