Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên

(LĐTĐ) Chiều 25/6, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tới thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang thăm, tặng quà đoàn viên tỉnh Ninh Bình
Bảo đảm an toàn sức khỏe cho đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang tặng quà động viên người lao động trực Tết

Cùng tham dự tặng quà, động viên công nhân lao động có ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đại diện các ban, đơn vị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

2940 1
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu, động viên tập thể cán bộ và người lao động Công ty TNG. Ảnh: B.D

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động tại Công ty, ông Nguyễn Văn Thời - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNG cho biết, thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng cán bộ, công nhân viên công ty vẫn có việc làm, thu nhập tốt do công ty bắt kịp xu thế là sản xuất khẩu trang, bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch phục vụ nhu cầu nhân dân trong nước và xuất khẩu.

Cũng theo ông Thời, kết quả trên có sự đóng góp, nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty và đặc biệt là tổ chức Công đoàn công ty trong phát động thi đua, động viên công nhân lao động tăng năng suất lao động, đồng thời có những chính sách kịp thời chăm lo, hỗ trợ người lao động.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNG cũng trân trọng gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn thời gian qua đã hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp, có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã ký kết và thông qua nhiều Hiệp định thương mại, qua đó giúp khơi thông thị trường, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp ký kết thêm những hợp đồng mới, qua đó tạo công ăn, việc làm cho lao động ngành may, trong đó có Công ty TNG.

2933 2
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Lê Quang Tiến tặng quà động viên người lao động Công ty TNG. Ảnh: B.D

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Thời cũng kiến nghị với Chính phủ, xem xét sửa Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, để công nhân lao động có điều kiện mua và vay để mua nhà ở xã hội thuận lợi hơn.

Đồng thời kiến nghị Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thêm chính sách phúc lợi hỗ trợ người lao động giúp người lao động an cư, yên tâm công tác, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và đất nước, sớm đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Tặng quà hỗ trợ tới 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể người lao động công ty, thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, qua ghi nhận, khen thưởng của Đảng, Nhà nước và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Khang đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo và Công đoàn công ty trong việc chăm lo chế độ, chính sách đối với người lao động tại TNG. Với hơn 12.000 lao động, trong đó hơn 83% lao động nữ, công ty đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Đáng chú ý, tiền lương tăng qua các năm đều tăng (tăng bình quân 12%/năm); đã tập trung xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động, xây dựng nhà trẻ cho con công nhân.

“Đặc biệt, trong thời gian diễn ra dịch bệnh, lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn công ty đã triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; trong "nguy", đã tìm được cơ hội - đó là sản xuất khẩu trang và bộ đồ bảo hộ - không chỉ tạo việc làm tốt cho người lao động, mà còn chăm lo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, cũng như góp nguồn lực vào công tác phòng chống dịch chung trên địa bàn cả nước”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận.

2852 3
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi người lao động tại Xưởng sản suất. Ảnh: B.D

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị công đoàn cơ sở cần phối hợp tốt với doanh nghiệp, động viên người lao động có các biện pháp sáng tạo, vừa chống dịch thành công, vừa đảm bảo việc làm, chế độ, chính sách đối với người lao động, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Về kiến nghị của lãnh đạo Công ty TNG về sửa đổi Nghị định 100, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc này. Theo đó, Nghị định đang được sửa đổi theo hướng khuyến khích các đơn vị tham gia, thủ tục sẽ bớt rườm rà hơn, việc triển khai cho mua, thuê sẽ thông thoáng hơn, có cơ chế hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà...

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động