Cán bộ, công chức, viên chức tình nguyện góp công sức tham gia chống dịch

(LĐTĐ) Thời gian qua, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức quận Tây Hồ đã hăng hái tình nguyện tham gia tăng cường phòng, chống dịch tại các phường. Việc làm của họ đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành cùng quận và Thủ đô đẩy lùi dịch bệnh.
Trường học an toàn, khẩn trương ổn định nền nếp Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội Chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường

Sẵn sàng xung kích, cống hiến

Ngay sau khi nhận được lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức tình nguyện tham gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch, anh Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Anh được phân công đảm nhiệm chức Tổ trưởng tổ cán bộ tăng cường hỗ trợ cơ sở tại phường Thụy Khuê. Tổ gồm 13 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động được phân công đến từng tổ dân phố trong phường với nhiệm vụ sẵn sàng chi viện, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

Cán bộ, công chức, viên chức tình nguyện góp công sức tham gia chống dịch

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của các tình nguyện viên, vừa qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho các tình nguyện viên.

Chia sẻ về những công việc mà các tình nguyện viên tham gia, anh Mạnh cho biết: Lực lượng tình nguyện của quận có trách nhiệm cùng cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các phường nắm bắt tình hình địa bàn, trực tiếp làm việc, nhận nhiệm vụ tại các Tổ dân phố tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, kết nối nhóm Zalo của Tổ dân phố để cập nhật trường hợp nghi mắc, tổ chức cách ly; phối hợp hỗ trợ công tác xét nghiệm, nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân… trên tinh thần bảo đảm “nhiệm vụ kép” vừa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Mặc dù đảm nhận khối lượng công việc nhiều hơn trước, hàng ngày phải đối mặt với nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh nhưng đối với mỗi cán bộ, công chức viên chức họ vẫn luôn cảm thấy vinh dự, tự hào mỗi khi nhắc đến công việc mà họ đang tham gia hỗ trợ.

Phó Trưởng phòng Văn hóa và thông tin quận Tây Hồ Trần Văn Bách cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự và tình nguyện thực hiện sự phân công của Sở Chỉ huy phường, phối hợp chặt chẽ với các đồng chí Bí thư Chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng dân phố, Tổ Covid cộng đồng, Tổ hỗ trợ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà và các lực lượng tại cơ sở, đảm bảo thông tin 2 chiều giữa cơ sở và Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy quận xử lý các tình huống kịp thời đáp ứng với yêu cầu thực tế”.

Đảm bảo hoàn thành “nhiệm vụ kép”

Không chỉ riêng anh Mạnh, anh Bách, thời gian qua để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và hoạt động chung tại cơ sở không bị đình trệ, gián đoạn, quận Tây Hồ đã huy động 108 cán bộ, công chức, viên chức tình nguyện hỗ trợ khi lực lượng tại phường nhiễm Covid-19 phải cách ly, điều trị.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tại cơ sở các tình nguyện viên nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo các phường, giúp họ nhanh chóng nắm bắt được công việc, chung sức cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch, giảm áp lực cho y tế tuyến đầu.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 4 phường Xuân La Nguyễn Đức Tài cho biết: Lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, cấp ủy và chính quyền cơ sở đã nêu cao vai trò nêu gương nhất là “người đứng đầu”, sâu sát thực tiễn, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch, tạo lòng tin và sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ cơ sở.

“Giải pháp phân công cán bộ về hỗ trợ cơ sở trong thời điểm diễn biến dịch hết sức phức tạp là một sự đột phá, đổi mới về tư duy, sáng tạo và quyết tâm cao trên mặt trận phòng, chống dịch trong tình hình mới của Thường trực, Ban thường vụ Quận ủy. Chúng tôi hết sức phấn khởi, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí tình nguyện viên xuống cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được phân công”, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 4 phường Xuân La nhấn mạnh.

Đến nay sau hơn 3 tuần triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, 108 tình nguyện viên đã thực hiện tốt các quy định đề ra. Các tổ tình nguyện viên tại các phường đã chủ động phối hợp với các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, các chi hội đoàn thể để nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp với các Tổ Covid cộng đồng rà soát, lập danh sách, theo dõi, giám sát, hướng dẫn các trường hợp F0, F1 đang điều trị, cách ly tại nhà.

Các tình nguyện viên tham gia tích cực trong việc hỗ trợ tiêm vắc xin mũi 3, phối hợp tốt trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục 670 trường hợp chưa tiêm, nhất là người cao tuổi, có bệnh nền cần tiêm tại nhà; đã có 262 trường hợp tiêm xong (đạt 39,1%). Đồng thời chủ động trong việc phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục ủng hộ quỹ phòng, chống dịch; các trang thiết bị y tế cho đội chăm sóc sức khỏe các F0, các trường hợp cách ly trên địa bàn...

Sự nhiệt tình, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức đã được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Quận đã tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên là các cán bộ, công chức, viên chức tình nguyện tham gia phòng, chống dịch tại cơ sở. Với tinh thần bảo đảm “nhiệm vụ kép”, các tình nguyện viên đã phát huy tính tích cực, chủ động, kịp thời tham gia phối hợp với các Tổ dân phố nắm bắt tình hình, thông tin báo cáo kết quả theo đúng quy định. Các tình nguyện viên vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, vừa góp phần giúp các F0 điều trị tại nhà nhận được sự hỗ trợ kịp thời, giảm trường hợp chuyển biến nặng, giảm các ca tử vong.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động