Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn sẵn sàng, là lực lượng nòng cốt, đi đầu chống dịch

(LĐTĐ) Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô xin hứa, sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch, sẵn sàng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống “giặc” Covid-19, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.
can bo chien si bo tu lenh thu do luon san sang la luc luong nong cot di dau chong dich Tổng LĐLĐ Việt Nam: Trao tặng 2 tỷ đồng, động viên y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch
can bo chien si bo tu lenh thu do luon san sang la luc luong nong cot di dau chong dich Hà Nội cách ly hơn 600 người trở về từ vùng dịch Châu Âu
can bo chien si bo tu lenh thu do luon san sang la luc luong nong cot di dau chong dich Phát huy nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã khẳng định như vậy, trước tình cảm của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước đã kịp thời chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

can bo chien si bo tu lenh thu do luon san sang la luc luong nong cot di dau chong dich
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu bày tỏ cảm kích và hết sức trân trọng tinh thần, quyết tâm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân của cán bộ, chiến sĩ Thủ đô. Ảnh: B.D

Chiều 25/3, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà tới cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô đang ngày đêm xông pha nơi tuyến đầu chống “giặc” Covid-19.

Chia sẻ với những vất vả, hi sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô đang ngày đêm cắm chốt trên tuyến đầu chống dịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận: Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã cùng với các lực lượng như Công an, Y tế vào cuộc hết sức khẩn trưởng, quyết liệt, đúng với tinh thần chống dịch như chống giặc.

Hơn 1 tháng qua, nhiều đồng chí đã không được về nhà, xa người thân, gia đình, không được nghỉ ngơi, đã có những đóng góp quan trọng, giúp kiểm soát và nắm chắc tình hình dịch bệnh, khống chế, không để dịch lây lan rộng.

can bo chien si bo tu lenh thu do luon san sang la luc luong nong cot di dau chong dich
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng, động viên cán bộ, chiến sĩ Thủ đô nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: B.D

Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi chúng ta phải có nhiều phương án, nhiều giải pháp và nỗ lực nhiều hơn nữa, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ: Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua báo cáo chính thức của các cơ quan chức năng, chúng tôi rất thấu hiểu và chia sẻ với những áp lực, vất vả, hi sinh và thậm chí là những rủi ro của cán bộ, chiến sĩ quân đội nói chung và Bộ Tư lệnh Thủ đô.

“Chúng tôi rất cảm kích và hết sức trân trọng tinh thần, quyết tâm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân của cán bộ, chiến sĩ Thủ đô. Với tình cảm quân dân, thay mặt tổ chức Công đoàn và người lao động cả nước, tôi xin gửi lời thăm hỏi, động viên đến cán bộ, chiến sĩ, trong đó có những đồng chí là đoàn viên công đoàn”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu bày tỏ.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Chúng tôi thấu hiểu rằng, tình hình diễn biến của dịch Covid-19 còn hết sức phức tạp, nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn, đồng nghĩa với việc nhiều người lao động mất việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập, đến đời sống của mỗi gia đình. Với tình cảm của hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước, chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, đồng lòng chung sức của lực lượng quân đội, công an, y tế và cả hệ thống chính trị, chúng ta sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

can bo chien si bo tu lenh thu do luon san sang la luc luong nong cot di dau chong dich
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông tin về tình hình dịch bệnh và triển khai nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Thủ đô. Ảnh: B.D

Thay mặt Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bày tỏ sự trân trọng tấm lòng của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước trong suốt thời gian qua đã đồng lòng, chung tay, góp sức với quân đội và cả hệ thống chính trị để bước đầu có những thành công trong giai đoạn 1 khống chế dịch bệnh.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Với nhiệm vụ được giao, trong 1 tháng qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức 115 xe ô tô để tiếp nhận, vận chuyển công dân Việt Nam và du khách quốc tế từ sân bay Nội Bài đi cách ly tại các cơ sở do quân đội tổ chức; trong đó có nhiều đơn vị phải di chuyển rất xa, đến 150 km. Có ngày cao điểm, cán bộ, chiến sĩ Thủ đô đã triển khai tiếp nhận gần 1.700 người, với số lượng hành lý kèm theo rất lớn. Tính đến 6 giờ sáng ngày 25/3, đơn vị đã tiếp nhận vận chuyển 11.899 người đi cách ly y tế tại các điểm.

“Đơn vị cũng chủ trì tổ chức các doanh trại - là nơi tiếp nhận, cách ly, sàng lọc y tế theo đúng phác đồ của Bộ Y tế là 14 ngày. Điều đáng mừng là tất cả các công dân và người nước ngoài cách ly tại các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tiếp xúc gần, qua xét nghiệm đều cho kết quả âm tính”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt thông tin.

Trước áp lực du học sinh và công dân Việt Nam về nước số lượng lớn trong những ngày qua, với “nghĩa đồng bào”, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thành phố Hà Nội sẵn sàng nhận nhiệm vụ thực hiện tiếp nhận, cách ly 20.000 công dân về nước. Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học trên địa bàn thành phố, chủ yếu ở khu vực ngoại thành, đến nay, đã sẵn sàng cơ sở vật chất để có thể thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Việt Nam đang bước sang giai đoạn 2 chống dịch với nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt nguồn lây bệnh từ du khách nước ngoài và công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài. Trong thời điểm 2 tuần tới, là thời điểm vàng để thể hiện năng lực của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, ngành Y tế Việt Nam và các lực lượng trong khống chế dịch.

can bo chien si bo tu lenh thu do luon san sang la luc luong nong cot di dau chong dich
Với tình cảm quân dân, thay mặt tổ chức Công đoàn và người lao động cả nước, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Ngọ Duy Hiểu gửi lời thăm hỏi, động viên đến cán bộ, chiến sĩ Thủ đô, trong đó có những đồng chí là đoàn viên của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh: B.D

“Chúng tôi xin hứa, sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt và hiệu quả công tác phòng chống dịch, cố gắng thực hiện lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ là không để cán bộ, chiến sĩ toàn quân, không để cho các y bác sĩ bị lây nhiễm chéo, đảm bảo đủ sức khỏe để phòng chống dịch”, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô nói.

Khẳng định nhiệm vụ sắp tới nặng nề, để vận hành được toàn bộ các cơ sở của quân đội, các trường đại học và các khu ký túc xá sinh viên cho việc cách ly y tế, sẽ cần lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, y bác sĩ có chuyên môn, song lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô khẳng định sẽ quyết tâm cao, sẵn sàng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống “giặc” Covid-19, góp phần ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt cũng chia sẻ với Tổng LĐLĐ Việt Nam và cán bộ công đoàn các cấp, vì những ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến việc làm, đời sống của người lao động, xáo trộn trong sinh hoạt của các gia đình công nhân lao động. Đặc biệt, trong số này, có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt mong rằng tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động đồng lòng, thống nhất, với quyết tâm chính trị cao nhất, cùng Đảng, Nhà nước và các lực lượng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động