Cần biện pháp hữu hiệu để chống gian lận, trốn thuế

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện trong năm 2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, ngày 30/10, các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về thu ngân sách với kết quả đạt khá cao. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị cần có các biện pháp chống thất thu thuế, hoàn thiện quản lý thu; chống thất thu cần gắn với nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.
Kiểm soát việc đăng tải thông tin về tình trạng khẩn cấp Tỷ lệ phân cấp, phân quyền cho địa phương đạt trên 56% Phòng, chống thiên tai phải là một trụ cột phát triển chiến lược

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội) cho rằng, báo cáo số 64 của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2021-2025 về thu ngân sách cho thấy, số nợ đọng thuế khá cao. Cụ thể tổng số thu nợ thuế nội địa ước đến 30/9/2025 (tăng 17,6% so với thời điểm 31/12/2024), trong khi đó, tỉ lệ thu hồi và xử lý nợ đọng thấp (chỉ đạt 21,4% tổng số nợ). Riêng đối với tổng số nợ đọng thuế năm 2024, bằng 9,7% so với thực hiện thu ngân sách nhà nước (không đạt yêu cầu theo Nghị quyết số 23/2021 là phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước).

Cần biện pháp hữu hiệu để chống gian lận, trốn thuế
Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai phát biểu thảo luận. (Ảnh: QH)

Chỉ ra tình trạng rất đáng báo động, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai cho biết, đó là gian lận, trốn thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp.

Đánh giá cao chỉ đạo rất sát sao của Chính phủ về tăng cường chống gian lận thuế, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai cũng chỉ rõ các vấn đề khó khăn liên quan như kinh doanh nền tảng thương mại điện tử, tình trạng “online, livestream” bán hàng của KOL (những người có ảnh hưởng). Chỉ khi các cơ quan Công an vào cuộc thì mới thấy, vừa là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vừa là trốn thuế. Điều đó không chỉ gây ảnh hưởng đến thu ngân sách mà cả đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến niềm tin, vì đó sự cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Do đó, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai đề nghị, cùng với các biện pháp chống thất thu thuế, cần có các giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề. Đó là làm lành mạnh sự cạnh tranh, đảm bảo hàng hóa rõ nguồn gốc, xuất xứ và đánh giá đúng giá trị của hàng hóa.

Cần biện pháp hữu hiệu để chống gian lận, trốn thuế
Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận. (Ảnh: QH)

Trong khi đó, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, thu ngân sách đạt khá cao, phản ánh hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị Bộ Tài chính có những giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thu hồi, xử lý nợ đọng, đồng thời có biện pháp hữu hiệu để chống thất thu thuế trên các lĩnh vực.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng cho rằng, chính sách miễn, giảm, khoanh nợ thuế đối với doanh nghiệp khó khăn là rất cần thiết, thể hiện tính nhân văn nhưng cũng cần cương quyết đối với các trường hợp đủ điều kiện mà trây ỳ hoặc trốn tránh.

Cần biện pháp hữu hiệu để chống gian lận, trốn thuế
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu làm rõ các vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: QH)

Phát biểu làm rõ các vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết, về công tác dự toán thu ngân sách nhà nước, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động mạnh, nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn nhiều so với thời cơ và thuận lợi, công tác xây dựng và dự toán thu ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Các vấn đề như bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia trong giới hạn an toàn theo quy định; bảo đảm đủ nguồn để đáp ứng yêu cầu chi cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, chi cho quốc phòng-an ninh và các nhiệm vụ nhiệm vụ cấp bách phát sinh như thiên tai, bão lũ…

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, trong tổ chức thực hiện, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu, bảo đảm thu “đúng, đủ, kịp thời”, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng phạm vi áp dụng hóa đơn điện tử, tập trung chống thất thu đối với thương mại điện tử và các hoạt động dịch vụ như ăn uống, khách sạn.

Cần biện pháp hữu hiệu để chống gian lận, trốn thuế
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: QH)

Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, thu từ thương mại điện tử năm 2025 đạt khoảng 172.000 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2024. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 được xây dựng bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, trong đó thu nội địa từ sản xuất kinh doanh tăng khoảng 11,1% (mức phấn đấu cao nhất từ trước đến nay, cao hơn mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%); đồng thời có tính đến những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố thu từ nhập khẩu, đất đai và tài nguyên.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết thêm, trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tập trung làm tốt hơn công tác phân tích, dự báo, phục vụ xây dựng dự toán thu và quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xã Đại Thanh: Tham vấn, đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic

Xã Đại Thanh: Tham vấn, đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic

Ngày 8/1, Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh tổ chức hội nghị tham vấn cộng đồng, đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic” trên địa bàn xã. Đây cũng là diễn đàn đối thoại quan trọng giữa chính quyền, chủ đầu tư và Nhân dân nhằm thống nhất các giải pháp triển khai dự án theo hướng phát triển bền vững.
Cẩn trọng trước những “bánh vẽ” online!

Cẩn trọng trước những “bánh vẽ” online!

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, nhu cầu mua sắm, đi lại và giao dịch tài chính của người dân tăng cao đột biến. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đã tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi, từ bẫy vé máy bay giá rẻ, lì xì ảo đến việc sử dụng công nghệ Deepfake giả danh người thân. Việc nhận diện đúng các thủ đoạn và nâng cao tinh thần cảnh giác là yếu tố then chốt để mỗi người dân bảo vệ tài sản, an tâm vui Tết.
Khởi tố Công "hàu" - Admin page "Phó Thường Dân" về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố Công "hàu" - Admin page "Phó Thường Dân" về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển. Các đối tượng này đã lợi dụng việc quay phim, chụp ảnh quá trình thực thi công vụ của lực lượng chức năng, sau đó cắt ghép video nhằm gây sức ép, "rung dọa" để chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố 9 bị can trong vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Khởi tố 9 bị can trong vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Liên quan đến việc chế biến và tiêu thụ khoảng 130 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố đối với 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm không đảm bảo an toàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Xã Ứng Hòa trao kinh phí hỗ trợ xây sửa nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn

Xã Ứng Hòa trao kinh phí hỗ trợ xây sửa nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn

Ngày 8/1/2026, Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Hòa đã tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho 8 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp các gia đình ổn định cuộc sống và vui đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong những ngôi nhà khang trang, ấm áp.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm hỏi nạn nhân vụ cháy tại Hà Đông

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm hỏi nạn nhân vụ cháy tại Hà Đông

Chiều 8/1, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ cháy nhà dân tại phường Hà Đông.
Hà Nội: Cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại phường Hà Đông, 2 người tử vong

Hà Nội: Cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại phường Hà Đông, 2 người tử vong

Ngày 8/1/2026, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại địa chỉ số 84 Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội. Dù lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ đến hiện trường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, nhưng vụ cháy đã gây hậu quả đau lòng khi có 2 người tử vong.

Tin khác

Quốc tế coi Việt Nam là điểm sáng ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế

Quốc tế coi Việt Nam là điểm sáng ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chiều 8/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin với báo chí về tình hình dư luận quốc tế trước tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 và dự báo triển vọng năm 2026.
Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án dân sự

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án dân sự

Dự thảo Nghị định sẽ quy định về yêu cầu và ra quyết định thi hành án, việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành, ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản; thẩm quyền, điều kiện, đối tượng, thủ tục bảo đảm tài chính để thi hành án...
Công bố Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và Luật Phục hồi, phá sản

Công bố Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và Luật Phục hồi, phá sản

Ngày 7/1/2026, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Trong đó, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì xây dựng hai luật quan trọng là Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và Luật Phục hồi, phá sản.
Nhiều dấu ấn nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2025

Nhiều dấu ấn nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2025

Chiều ngày 6/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành tài chính. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng nay, 6/1, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Long trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Long trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 6/1, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước

Đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục vận động nhanh, phức tạp, đan xen giữa những vận hội mang tính thời đại với nhiều biến động và bất ổn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Ở trong nước, cả hệ thống chính trị dành quyết tâm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đề ra của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo cơ sở và tiền đề vững chắc hướng tới thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Hòa mình vào nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các lực lượng đối ngoại trong năm 2025 đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, “giữ vững, duy trì môi trường hòa bình, ổn định; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của Nhân dân, tất cả vì Nhân dân”, góp phần nâng cao thế và lực của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới.
Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp 52. Tiêu chuẩn của phường được quy định tại Nghị quyết gồm quy mô dân số từ 21.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa chủ trì họp với Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về Luật Thủ đô.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Xem thêm
Phiên bản di động