"Chạy đua với thời gian" hoàn thành chiến dịch Quang Trung trước ngày 15/1

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, chiến dịch Quang Trung được triển khai thần tốc nhằm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm mục tiêu “ai cũng có nhà đón Tết”, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch

Bảo đảm mục tiêu “ai cũng có nhà đón Tết”

Thông tin tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, năm 2025 ghi nhận những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do thiên tai khi “bão chồng bão, lũ chồng lũ” liên tiếp xảy ra, gây tổn thất ước tính gần 100 nghìn tỷ đồng, làm 420 người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị và Chính phủ đã phát động chiến dịch Quang Trung với tinh thần thần tốc, quyết liệt, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân, giúp bà con sớm ổn định đời sống, kịp thời đón Tết.

Ngay sau khi chiến dịch được phát động, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã vào cuộc đồng bộ. Lãnh đạo các bộ, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca 4 kíp”, làm việc ngày đêm. Nhiều địa phương xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ưu tiên cao nhất cho việc khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ người dân tái thiết nhà ở.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị điều động 249.497 người, gồm các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, cùng 8.935 lượt phương tiện các loại để phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân. Kết quả, lực lượng quân đội đã trực tiếp tham gia xây dựng mới 619 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi và sửa chữa 363 căn nhà bị hư hỏng, đồng thời hỗ trợ tiền mặt và nhiều vật dụng thiết yếu như giường, tủ, tivi, đồ dùng sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, Bộ Công an đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và xây dựng nhà ở, với tổng giá trị hỗ trợ 120 tỷ đồng. Riêng lực lượng công an đã chủ trì xây dựng 420 căn nhà bị sập, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng.

Ngoài nguồn lực trong nước, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng được phát huy hiệu quả. Thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ hàng hóa, tiền mặt với tổng giá trị 11,5 triệu USD. Trong đó, hàng hóa trị giá gần 4,5 triệu USD, tiền mặt 3,4 triệu USD đã được phân bổ cho 22.925 hộ dân; hơn 3,5 triệu USD được sử dụng cho xây dựng, sửa chữa 30.970 ngôi nhà, cùng các hoạt động tăng cường năng lực khác.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng cho chiến dịch Quang Trung. Bộ Xây dựng công bố 360 mẫu nhà phù hợp với điều kiện từng vùng và chỉ đạo bảo đảm nguồn vật tư xây dựng, tạo điều kiện để các địa phương triển khai nhanh, đúng tiến độ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đăng ký xây mới 60 căn nhà, sửa chữa 82 căn nhà bị hư hỏng, huy động 104 đội hình với 1.344 đoàn viên thanh niên tham gia, tổng kinh phí hỗ trợ gần 2,7 tỷ đồng…

Quyết tâm hoàn thành trước 15/1

Báo cáo tại họp báo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, kết quả triển khai chiến dịch Quang Trung thể hiện rõ tinh thần thần tốc và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành. Tính đến 16 giờ ngày 6/1/2026, toàn bộ 34.759 căn nhà bị hư hỏng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã được sửa chữa hoàn thiện, đạt 100% mục tiêu đề ra.

Trong số này, nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng đã hoàn thành việc sửa chữa với khối lượng lớn, như Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Việc hoàn thành sửa chữa toàn bộ số nhà hư hỏng được đánh giá là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút và điều kiện thời tiết còn nhiều khó khăn.

Đối với nhà xây mới, đến thời điểm báo cáo đã có 1.046 căn nhà được hoàn thành, đạt 65,5% kế hoạch. Số nhà đang thi công là 551 căn, chiếm 34,5%, trong đó 314 căn đã hoàn thành trên 80% khối lượng, 196 căn đạt từ 60 đến 80% và 41 căn dưới 60%. Các địa phương tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Tại cuộc họp sơ kết và các cuộc làm việc gần đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần vừa làm vừa xông lên, quyết tâm hoàn thành toàn bộ việc xây dựng và sửa chữa nhà ở trước ngày 15/1/2026, rút ngắn 15 ngày so với mốc kế hoạch ban đầu là ngày 31/1/2026. Mục tiêu đặt ra là giúp người dân sớm ổn định đời sống, yên tâm đón Tết và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở, Chính phủ cũng tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội. Theo đó, 34.759 hộ dân tại 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi hộ. Gần 5.000 hộ có nhà bị sập đổ, cuốn trôi trên toàn quốc sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hộ từ nguồn kinh phí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chiến dịch Quang Trung được đánh giá là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống người dân vùng thiên tai. Dự kiến, chiến dịch sẽ được tổng kết vào ngày 15 hoặc 16/1/2026, khép lại một giai đoạn triển khai thần tốc với những kết quả cụ thể, rõ ràng, góp phần mang lại mái ấm và niềm tin cho người dân vùng lũ trước thềm năm mới.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động