Cai nghiện ma túy bằng ngôn ngữ tình cảm
Dứt hẳn ma túy sau 10 năm nghiện ngập
Là một trong số những người cai nghiện thành công bằng phương pháp này, anh Lương Minh Tuấn ( sinh năm 1977) kể lại, anh sử dụng ma túy từ năm 2001 khi bắt đầu bước chân vào trường ĐH. Trong suốt thời gian nghiện, anh đã nhiều lần đi cai ở các trung tâm, cũng tự mua thuốc về cai tại nhà nhưng tất cả các hình thức cai nghiện đều trở nên vô nghĩa. “Chỉ cần bước ra khỏi trung tâm, là tôi lại lên cơn thèm thuốc. Trong hơn 10 năm nghiện, không nhớ bao lần đi cai, tôi chỉ biết thời gian cách ly với thuốc lâu nhất chỉ từ 10- 15 ngày, rồi lại tái sử dụng” – anh Tuấn nói. Chiếc gương trong nhà tắm nơi anh Tuấn thường đứng soi mình và hưởng thụ cảm giác phê sau mỗi lần hút, chích luôn mang lại nỗi ám ảnh, cũng là lý do khiến anh tái nghiện. Sau khi tìm đến phương pháp cai mới này, anh Tuấn đã được các chuyên gia hướng dẫn tập luyện. Những buổi chuyện trò, những bài test tâm lý đã giúp anh cân bằng, thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của bản thân, cũng là tác nhân gây tái nghiện. Đến nay, sau 4 năm anh Tuấn đã dứt hẳn ma túy.
Với những con nghiện tôi đã từng tiếp xúc, có muôn vàn lý do để họ bập vào và cũng chừng ấy lý do họ đưa ra để biện minh cho việc tái nghiện. Hưng (sinh năm 1980) là trường hợp như thế. Vốn là con trai duy nhất trong gia đình khá giả, thi đỗ đại học, Hưng được bố mẹ mua cho nhà ở Hà Nội với kỳ vọng con mình thành danh. Phụ niềm tin yêu của bố mẹ, Hưng theo bạn bè ăn chơi, lê la hết bar này sang bar khác rồi nghiện lúc nào không hay. Bị đuổi học, Hưng cầm cố nhà để đốt đời theo những làn khói. Bố mẹ Hưng bắt Hưng đi cai ở các trung tâm tư nhân, xích chân tay nhằm cô lập Hưng với bạn nghiện. Ấy vậy mà, 11 năm nghiện, không biết bao lần cai nhưng đều thất bại. Lần cai lâu nhất với Hưng chỉ kéo dài 20 ngày.
“Nơi tôi sống có rất nhiều người sử dụng ma túy. Mỗi khi ra đường, nhìn thấy họ là cảm giác thèm nhớ ma túy và muốn sử dụng lại xuất hiện. Bản thân tôi không có cách nào kiềm chế được. Thế là tôi lại tìm tới ma túy”, Hưng kể lại.
Hưng kể thêm: “ Trước khi tìm đến với phương pháp “xóa bỏ sự lệ thuộc vào ma túy bằng ngôn ngữ tình cảm”, sự hoài nghi trong tôi rất lớn. Tôi lo lắng không hiểu đến đây tôi có tìm được con đường tươi sáng hơn hay không? Tôi có tìm lại được chính con người của tôi trước kia hay không? Nhưng đến giờ, tôi đã từ bỏ được ma túy.
Phương pháp khoa học
Từ những lời kể của những con người cụ thể, tôi tìm gặp chủ nhân của phương pháp cai nghiện mới này. Đó là ông Lê Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy (PDS). Thật bất ngờ, ông Tuấn là một người từng nghiện ma túy.
Ông Tuấn giải thích: Đây là phương pháp chống tái nghiện trên cơ sở xóa bỏ sự lệ thuộc vào ma túy bằng ngôn ngữ tình cảm. Phương pháp này dựa trên nền tảng lý thuyết về hệ thống chức năng được phát triển bởi P.K. Anokhin và các phương pháp khơi gợi ngôn ngữ tình cảm của các nhà khoa học như I.M, Schenov, P.V, Pavlov...
54Được biết, bên cạnh nền tảng khoa học vững chắc, phương pháp xóa bỏ sự lệ thuộc vào ma túy bằng ngôn ngữ tình cảm xây dựng còn dựa trên nguồn tư liệu thực tiễn sinh động từ chính trải nghiệm của người sáng lập Lê Trung Tuấn. Bản thân ông là một người đã nhiều lần cai nghiện tại gia đình cũng như trong các trung tâm. Thậm chí ông đã từng tìm đến cái chết để mong đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy. Nhờ những trải nghiệm thực tế đó mà sau này, khi tiếp cận với những tài liệu liên quan đến hệ thống chức năng của Anokhin, Sudakov, lý thuyết về phản xạ có điều kiện I. Pavlov, cùng với sự giúp đỡ của nhiều nhà chuyên môn đã giúp ông Tuấn có thể hiểu một cách sâu sắc về những nguyên nhân tái sử dụng, tái nghiện ma túy nằm ở chính yếu tố tâm lý của người nghiện.
Theo ông Tuấn, cai nghiện ma túy thành công cần coi trọng yếu tố tâm lý nhưng để luận giải những điều này một cách khoa học, thuyết phục thì lúc này ông chưa biết rõ. Từ năm 2007 ông Tuấn đã âm thầm tìm hiểu và nhận thấy: Do hiệu ứng lây lan tâm lý kết hợp với môi trường sống, ví dụ trong các trung tâm cai nghiện cách ly đã làm cho rất nhiều người sử dụng lại ma túy ngay khi họ tái hòa nhập cộng đồng.
Vì thế, để cai nghiện thành công, cần phải xác định cho được động cơ của người dùng ma túy cũng như các tác nhân gây kích hoạt động cơ sử dụng lại ma túy của họ. Từ đó, sự chấm dứt hành vi ma túy được thực hiện sau cơ chế dập tắt kích thích có điều kiện thúc đẩy nên hành vi này. “Cơ chế hoạt động thần kinh cấp cao cho thấy rằng chính sự dập tắt đem lại kết quả tốt nhất. Để thay đổi hành vi sử dụng ma túy cần phải thay đổi tư tưởng, khuôn mẫu hành vi tinh thần của người nghiện, dạy người nghiện các kỹ năng tự loại bỏ hành vi ma túy, hình thành và củng cố tư tưởng mà dẫn đến hành vi sáng suốt”- ông Tuấn nhấn mạnh.
Sau khi nghiên cứu lý thuyết, ông Tuấn thử nghiệm trên thực tế. Học viên là những người cai nghiện đã cắt cơn từ 10 – 30 ngày; sẽ được làm việc riêng với chuyên gia 2-3 lần/tuần, mỗi lần 1,5- 2h, thời gian từ 2,5 – 3 tháng tùy thuộc vào từng người. Sau mỗi buổi làm việc, học viên lại trở về với môi trường sống thực tế của mình, nơi họ tự thực hiện các chỉ dẫn của chuyên gia, gắn những kỹ năng đạt được vào tình huống thực tế cuộc sống của mình. Bằng cách này mà củng cố một loạt các hành vi mới lành mạnh, loại bỏ hành vi sử dụng ma túy. Phương pháp này tập trung vào giai đoạn chống tái nghiện. Qua thử nghiệm bước đầu, tỷ lệ cai nghiện thành công lên tới 60%.
Mặc dù được xem là phương pháp mới ở Việt Nam, tuy nhiên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho rằng, kết quả thực tế đến đâu còn phải chờ xem xét, công nhận của các nhà khoa học. “Chúng tôi chưa rõ lắm về khía cạnh họat động thực tiễn của việc đưa phương pháp này vào như thế nào, nói gì với người nghiện, ai nói, nói ở đâu, thời điểm nào, nói trong bao lâu thì người nghiện có thể có chuyển biến... Tôi đề nghị trung tâm cố gắng nghiên cứu thêm, đăng ký đề tài với cơ quan khoa học để được công nhận bằng hội đồng khoa học, từ đó mới có cơ sở để áp dụng rộng rãi”, thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh.
Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, đến tháng 9/2014 cả nước có hơn 204.000 người nghiện ma túy. Số người nghiện ma túy vẫn gia tăng hằng ngày, hằng giờ. Cùng với đó là tình trạng trẻ hóa đối tượng nghiện ma túy khi có tới 74% người nghiện nằm trong độ tuổi lao động 18-35 và 1% dưới 18 tuổi. Tỷ lệ tái nghiện sau cai nghiện lên đến 90%. Ma túy đang tấn công ngày càng mạnh vào môi trường học đường, hướng đến học sinh-sinh viên. |
N. Huyền
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sơn Tây: Khai mạc Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần III
Khai mạc Triển lãm “Dấu ấn Điện Biên trong điện ảnh”
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên
Các đội thi của Việt Nam đạt vị trí cao tại cuộc thi an toàn thông tin quốc tế
Quận Thanh Xuân gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên
Tập trung tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công
Người dân Điện Biên háo hức đón chờ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Tin khác
Đồng Nai: Công an vào cuộc điều tra vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì
Y tế 03/05/2024 17:06
Hà Nội nỗ lực giảm tỷ lệ người dân bị mù lòa
Y tế 02/05/2024 20:56
5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông
Y tế 02/05/2024 10:17
Huy động các thầy thuốc giỏi cứu chữa nạn nhân trong vụ nổ lò hơi
Y tế 02/05/2024 06:34
Hà Nội ghi nhận thêm 16 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 01/05/2024 16:56
Gần 350 cơ sở bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 30/04/2024 15:06
Bác sĩ chỉ 5 dấu hiệu nhận biết nốt ruồi có nguy cơ ác tính, ung thư
Y tế 30/04/2024 15:05
Hà Tĩnh: Nắng nóng gay gắt, 2 người tử vong do sốc nhiệt
Y tế 30/04/2024 09:58
Tạo trụ cột an sinh cho người dân nông thôn
Y tế 30/04/2024 06:11
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà
Y tế 28/04/2024 06:07