Vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê cho người lao động

Cách làm sáng tạo của Công đoàn Thủ đô

Không để đoàn viên, người lao động bị đói ăn, thiếu chỗ ở trong giai đoạn dịch Covid-19, những ngày qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực thực hiện vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn Thành phố giảm giá tiền thuê phòng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần “của ít lòng nhiều”, nhiều chủ nhà trọ đã đồng loạt giảm giá từ 20% đến 100% tiền thuê nhà, hành động ý nghĩa này của họ khiến người lao động cảm thấy ấm lòng.
Càng lúc khó khăn, càng sát cánh người lao động Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn “Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Đậm tình người giữa mùa dịch

Đến với dãy trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Sinh (thôn Quang Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội), không khó để cảm nhận được tình cảm gắn bó giữa ông và 30 công nhân lao động đang thuê trọ tại đây. Đồng cảm, sẻ chia nỗi vất vả thiếu việc làm của người lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ông Sinh cho hay, từ năm 2020, gia đình ông đã tổ chức hỗ trợ một đợt cho công nhân thuê trọ. Năm nay, nhận thấy dịch bệnh tiếp tục kéo dài, gia đình ông quyết định giảm giá 50% tiền thuê nhà cho các công nhân đang bị mất việc.

Cách làm sáng tạo của Công đoàn Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng (ở giữa) đến tận nhà dân tìm hiểu và vận động chủ nhà giảm giá thuê trọ cho công nhân tại xã Võng Lại, Đông Anh. Ảnh: MQ

“Tôi đã đến 17 phòng trọ và khảo sát tình hình đời sống việc làm của các bạn đang thuê tại đây. Trong đó tại dãy trọ này có những hoàn cảnh rất éo le như đôi vợ chồng mới sinh con phải xin nghỉ ở nhà, hay có 2 công nhân mất việc muốn về quê nhưng chưa thể về được do giãn cách xã hội... Mọi người ở đây đã được một thời gian dài nên tôi xem như người nhà, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Với mức phòng cho thuê là 400 ngàn đồng/phòng, tôi quyết định giảm giá một nửa trong tháng 8 và tháng 9, coi như là của ít lòng nhiều của chủ nhà, động viên các cháu tiếp tục ở lại, cùng gia đình tôi chống dịch. Tôi cũng chia sẻ thêm để mọi người yên tâm là dù trong bất kì hoàn cảnh nào sẽ có chính quyền địa phương, tổ chức Công đoàn quan tâm hỗ trợ, không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Sinh cho biết.

Gia đình ông Nguyễn Trọng Hào (xã Võng La, huyện Đông Anh) cũng có 20 phòng trọ, mang đến khoản thu nhập khoảng 13 triệu đồng/tháng. Khi chứng kiến người thuê trọ là những công nhân lao động thực hiện giãn cách phải nghỉ làm, không có thu nhập, cùng với sự vận động của chính quyền địa phương và tổ chức Công đoàn, ông đã quyết định miễn 100% tiền thuê phòng tháng 8, 9 (650.000 đồng/phòng) cho công nhân thuê trọ.

Đồng thời ông cũng hỗ trợ mỗi phòng 10kg gạo và 10 quả trứng. “Việc miễn phí tiền phòng chắc chắn làm giảm thu nhập của gia đình nhưng cùng với mọi người khắc phục khó khăn tôi quyết định hỗ trợ để cho công nhân không ai bị thiếu chỗ ở, thiếu ăn. Tôi coi công nhân thuê trọ ở nhà mình như người thân trong gia đình, công nhân khó khăn thì tôi cũng cảm thấy trăn trở”, ông Hào chia sẻ.

Khi biết thông tin chủ nhà Nguyễn Trọng Hào miễn 100% tiền thuê trọ trong tháng 8, 9, vợ chồng anh Nguyễn Văn Giáp và chị Đào Thị Huệ, đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long không giấu được niềm vui và sự xúc động, anh Giáp cho biết: “Do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, vợ chồng tôi thuộc diện công ty cho tạm nghỉ nên thu nhập giảm đi gần một nửa. Đang lo lắng tháng này chưa biết cân đối chi tiêu ra sao thì được chủ nhà trọ thông báo miễn tiền thuê trọ, vợ chồng tôi rất vui và xúc động. Khoản tiền này chúng tôi sẽ dành để mua sữa cho con, nhu yếu phẩm cần thiết để duy trì cuộc sống”.

Trước đó, tại quận Tây Hồ, chính quyền và hệ thống đoàn thể đã đến từng nhà dân vận động chủ nhà trọ giảm giá cho người thuê. Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn, các chủ nhà trọ đã giảm giá với tổng số tiền lên hàng trăm triệu đồng cho các lao động khó khăn.

Lan tỏa cuộc vận động “tương thân tương ái”

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến không ít doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, dẫn đến tình trạng người lao động thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập giảm sút. Thực tế đó đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người lao động, nhất là lao động ngoại tỉnh đang phải thuê trọ.

Cách làm sáng tạo của Công đoàn Thủ đô
Chủ nhà trọ miễn, giảm tiền phòng, chia sẻ khó khăn với người lao động.

Thấu hiểu tâm tư của người lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn hỏa tốc số 485/LĐLĐ đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi tập trung đông công nhân lao động trong các khu nhà trọ, các Tổ tự quản khu nhà trọ phối hợp với chính quyền, công an địa phương rà soát và tuyên truyền, vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nhanh chóng vào cuộc, vận động các chủ nhà phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” miễn, giảm giá thuê cho công nhân yên tâm có chỗ ở, cùng địa phương thực hiện nghiêm túc, triệt để biện pháp phòng, chống dịch. Điển hình, LĐLĐ huyện Đông Anh đã phối hợp với chính quyền kêu gọi, vận động từng chủ nhà trọ.

Trong bối cảnh khó khăn bởi đại dịch Covid-19 gây ra, việc các cấp Công đoàn và một số cấp chính quyền địa phương tiến hành vận động các chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê nhà cho người lao động là một trong những việc làm hết sức ý nghĩa cần tiếp tục nhân rộng trên toàn địa bàn Thành phố.

Tính tới thời điểm hiện tại đã có trên 1.300 chủ nhà trọ trên địa bàn xã Kim Chung, Hải Bối, Đại Mạch, Võng La quyết định giảm giá thuê trọ cho trên 9.000 phòng trọ với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, mỗi phòng được giảm ít nhất 50%, thậm chí giảm 100% giá thuê phòng cho người lao động. Ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh cho biết, trong thời gian tới các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ tiền điện, nước và các nhu yếu phẩm cho người lao động.

Không chỉ riêng tại huyện Đông Anh, đối với LĐLĐ huyện Sóc Sơn, tại 20 Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân lao động thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến các chủ nhà trọ đã hỗ trợ giảm mức tiền thuê phòng trọ từ 250-300 ngàn đồng /người, tiền điện, nước thu theo thực tế (đã có hỗ trợ của công ty điện, công ty nước sạch tại địa phương). Do trong thời gian này người lao động vẫn đi làm bình thường nên chủ nhà trọ đồng ý tiếp tục giảm giá phòng trọ khi có người lao động bị nghỉ chờ việc hoặc phải nghỉ luân phiên.

Riêng với LĐLĐ huyện Mê Linh, tại 17 Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân lao động tại thị trấn Chi Đông và thị trấn Quang Minh, nhiều chủ nhà trọ đã giảm tiền thuê nhà cho người lao động, mức thấp nhất là 20%, cao nhất là 50%... Ngoài ra, một số chủ nhà trọ đã hỗ trợ công nhân lao động bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm thiết yếu (gạo) cùng chia sẻ khó khăn với người lao động trong thời gian giãn cách xã hội.

Cùng với đó, tại huyện Gia Lâm, LĐLĐ huyện cũng phối hợp với Công an huyện rà soát, vận động chủ nhà trọ hỗ trợ cho người lao động ở trọ với nhiều hình thức. Một số chủ nhà trọ ở các xã như Yên Viên, Đông Dư, Yên Thường, Dương Hà, Phù Đổng, Phú Thị đã hỗ trợ tiền mặt cho 165 người lao động ở trọ với số tiền trên 47 triệu đồng; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho trên 1.000 người lao động ở trọ với tổng giá trị quy ra tiền mặt là trên 173 triệu đồng. Nhiều chủ nhà trọ còn hỗ trợ giảm giá tiền nhà trọ, điện nước, các khoản thu khác cho 837 người lao động với số tiền trên 143 triệu đồng…

Ngoài ra, còn có rất nhiều Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức hỗ trợ người lao động bằng nhiều hình thức linh hoạt, góp phần kịp thời động viên tinh thần người lao động. Có thể nói, những tấm lòng thơm thảo của những chủ nhà trọ như ông Sinh, ông Hào và hàng trăm chủ nhà trọ khác trong mùa dịch đã lan tỏa bao điều tốt đẹp, thắp lên ngọn lửa sưởi ấm cho người lao động xa quê để họ có thêm động lực trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19./.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động