Các thí sinh quận Bắc Từ Liêm bình tĩnh bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Cùng với hàng nghìn thí sinh trên cả nước, ngày 8/7, 3.096 thí sinh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã bước vào những môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022. Sau khi hoàn thành các môn thi là Ngữ Văn, Toán và tổ hợp, đa số các thí sinh đều bày tỏ sự vui vẻ và tự tin vào khả năng của bản thân.
Hà Nội: Lực lượng Công an tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Quảng Trị Thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết hôm nay khá mát mẻ nên tại các điểm thi trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, nhiều thí sinh đến từ sớm để chuẩn bị bước vào ngày thi thứ 2 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Không ít phụ huynh sau khi đưa con đi thi đã chủ động tản ra khu vực xung quanh cổng trường hoặc các quán cà phê, trà đó gần đó để tránh gây mất trật tự. Thời điểm môn thi kết thúc, mọi người cũng lần lượt xết thành một hàng đứng đối diện cổng trường và chủ động gọi thí sinh ra xe, không chen lấn, gây ùn tắc.

Đặc biệt, tại 6 điểm thi đều có lực lượng chức năng, công an, thanh niên tình nguyện hỗ trợ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông đảm bảo đường đi lối lại thông thoáng.

Các thí sinh quận Bắc Từ Liêm bình tĩnh bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT
Tại trường THCS Phú Diễn A, các bạn tình nguyện viên có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Được biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, quận Bắc Từ Liêm đã bố trí 6 điểm thi với 3.096 thí sinh tại 129 phòng thi, 2 phòng chờ, 12 phòng dự phòng. Trong đó, điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 576 thí sinh dự thi tại 24 phòng thi.

Điểm thi Trường Trung học cơ sở (THCS) Phúc Diễn có 600 thí sinh dự thi tại 25 phòng thi. Điểm thi trường THPT Thượng Cát có 432 thí sinh dự thi tại 18 phòng thi. Điểm thi trường THPT Xuân Đỉnh có 480 thí sinh dự thi tại 20 phòng thi.

Điểm thi trường THCS Phúc Diễn A có 528 thí sinh dự thi tại 22 phòng thi. Điểm thi trường THCS Đông Ngạc có 480 thí sinh dự thi tại 20 phòng thi. Khi đến các điểm thi, thí sinh được đo thân nhiệt, khử khuẩn, phát sơ đồ, chỉ dẫn, nhanh chóng di chuyển vào bên trong và lên đúng phòng thi.

Các thí sinh quận Bắc Từ Liêm bình tĩnh bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT
Điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng vui vẻ, em Lê Hải Yến, Học sinh trường THPT Xuân Đỉnh cho biết, hôm nay em thi tổ hợp tự nhiên gồm 3 môn lý, Hóa, Sinh.

“Với các môn thi này 30 câu đầu đều là kiến thức cơ bản, dễ dành điểm, còn 10 câu sau là câu nâng cao, khá là khó. Riêng em thì trong 3 môn em thấy môn Vật Lý là khó nhất còn về môn Hóa và Sinh phần lý thuyết rất đơn giản, bài tập thì rắc rối hơn một chút”, Hải Yến cho hay.

Cùng chung tâm trạng vui vẻ khi đã hoàn thành tốt môn thi tổ hợp, em Đỗ Thị Mỹ Huệ, học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ: “Đề thi năm nay bám sát với kiến thức cơ bản mà chúng em đã được học ở trường, không có gì gọi là đánh đố thí sinh. Duy có môn Giáo dục công dân khó hơn do phải liên hệ thực tiễn nhiều. Tuy nhiên, em cảm thấy mình vẫn làm khá ổn và tự tin sẽ dành điểm tốt ở cả 3 môn, ít nhất là trên 7 điểm”.

Mỹ Huệ cho biết thêm, cả 2 môn thi trước là Toán và Ngữ Văn em đều làm bài tốt, đặc biệt là môn Ngữ Văn. Em cũng đã sẵn sàng tâm thế để bước vào môn thi cuối cùng và hy vọng sẽ làm tốt như những môn trước.

Các thí sinh quận Bắc Từ Liêm bình tĩnh bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh bước ra khỏi phòng thi trong sự cổ vũ, chúc mừng của các tình nguyện viên.

Về phía phụ huynh, đến đón con từ rất sớm, chị Đỗ Thị Mỹ có con thi tại Trường THCS Phúc Diễn cho hay, chị đánh giá rất cao công tác tổ chức cũng như phục vụ thi tại điểm thi.

Sáng sớm khi chị đến, các sinh viên tình và lực lượng công an đều chào đón các cháu nhiệt tình, vừa tặng nước, vừa dặn dò các cháu các lưu ý trước khi vào phòng thi, nhận trông đồ, khi các cháu ra liền chúc mừng và tặng quà… Với phụ huynh, đội tình nguyện viên cũng tích cực hỗ trợ, bố trí chỗ chờ, tặng nước…

“Đối với việc thi cử của con tôi không đặt nặng, cũng không quá lo lắng hay hồi hộp. Việc học tập là cả một quá trình chứ không phải chỉ lúc đi thi. Ngày các cháu còn đi học tôi chỉ định hướng rằng nếu con chăm chỉ, học tốt thì tương lai đỗ đạt, làm được công việc nhẹ nhàng, ít vất vả.

Còn nếu con mải chơi, quên học, sau này tương lai bị thu hẹp bớt thì đó là trách nhiệm của các con. Bố mẹ chỉ là có thể chăm lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ, còn tương lai của của con phải là do con nắm lấy. Vì vậy, cả bố mẹ và các con đều bước vào kỳ thi hết sức thoải mái”, chị Mỹ bày tỏ.

Các thí sinh quận Bắc Từ Liêm bình tĩnh bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT
Tại điểm thi trường THCS phúc diễn, các tình nguyện viên và lực lượng công an luôn trong tâm thế sẵn sàng cổ vũ thí sinh.

Cùng chung cảm xúc, suy nghĩ như các phụ huynh khác, chị Đặng Hồng Phương (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, tôi cũng chỉ động viên con học tập, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dốc sức vào những vấn đề mà mình chưa yên tâm. Tôi cũng dặn dò con chuẩn bị kỹ đồ dùng học tập, những thứ cần thiết cần thiết được mang vào phòng thi. Tôi và gia đình kỳ vọng con đạt ở mức 25 - 27 điểm”.

Trước đó, để sẵn sàng phục vụ tốt cho kỳ thi, các trường THCS Phúc Diễn, Phú Diễn A, Đông Ngạc, THPT Nguyễn Thị Minh Khai… đã rà soát cơ sở vật chất, cơ sở vật chất phòng, chống dịch Covid-19, công tác đảm bảo an ninh an toàn.

Đặc biệt, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận phối hợp với Trung tâm y tế để hướng dẫn các điểm thi thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước và trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Bố trí thêm cho mỗi điểm thi thêm 1 cán bộ y tế để theo dõi sức khỏe của cán bộ, giáo viên và thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi. Mỗi điểm thi có 1 nhân viên y tế của trường, 1 cán bộ y tế bổ sung.

Phòng Giáo dục và đào tạo quận phối hợp với Công an quận xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi. Theo đó, có 101 cán bộ Công an được huy động làm nhiệm vụ tại 6 điểm thi; 120 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tại 6 điểm thi.

Tính đến nay, 6 điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh an toàn, công tác phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ cho kỳ thi.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động