Hà Nội: Lực lượng Công an tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Ngày 7/7, gần 98.000 thí sinh Hà Nội đã có mặt tại 181 điểm thi để dự thi môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022. Cùng với các đơn vị chức năng khác, Công an thành phố Hà Nội đã chuẩn bị kĩ lưỡng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn nhất cho kỳ thi.
Gần 98.000 thí sinh Thủ đô bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Thí sinh bước vào làm bài thi môn Ngữ văn

Nỗ lực vì kỳ thi an toàn

Ghi nhận tại các điểm thi Trường PTTH Kim Liên, trường THCS Khương Thượng... Công an phường Trung Tự (quận Đống Đa) đã phối hợp các lực lượng trên địa bàn duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự như tụ tập đông người gần khu vực thi, phòng thi.

Thiếu tá Vũ Trung Kiên - Phó Trưởng Công an phường Trung Tự cho biết, là địa bàn đông dân cư, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, vì vậy Ban chỉ đạo 197 phường đặt ra yêu cầu đối với cán bộ, chiến sĩ Công an và các lực lượng chức năng không chỉ đảm bảo an ninh an toàn cho cán bộ coi thi, phụ huynh và thí sinh, mà còn phải chống ùn tắc để nhân dân đi lại thuận tiện. Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Công an phường Trung Tự duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông gần khu vực thi, phòng thi.

Cách đó không xa, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Công an phường đã huy động lực lượng Cảnh sát trật tự tham gia ứng trực. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, bảo vệ dân phố, tự quản, thanh niên tình nguyện… tham gia bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm

"Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp tổ chức bảo vệ vòng trong, vòng ngoài tại các điểm thi, không cho những người không có nhiệm vụ vào khu vực thi, xác minh giải quyết các trường hợp vi phạm quy chế thi như thi hộ, thi kèm, sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi... kịp thời báo cáo cấp trên để chỉ đạo xử lý", Đại úy Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Công an phường Nam Đồng thông tin.

Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Lực lượng chức năng phường Nam Đồng đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Tại điểm thi Trường THCS Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), Cảnh sát trật tự, thanh niên tình nguyện và nhiều lực lượng khác đã túc trực từ 6 giờ sáng, phân luồng hướng dẫn giao thông, hỗ trợ thí sinh và gia đình, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho các kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định.

Thượng tá Nguyễn Hào Hùng - Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy thông tin, trên địa bàn quận Cầu Giấy có 9 Hội đồng thi với 7.722 thí sinh dự thi, chưa tính thí sinh thi khối năng khiếu vào các trường nghệ thuật. Công an quận đã quán triệt 100% cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi các thí sinh như con em mình để phục vụ, hỗ trợ, giúp đỡ từ phụ huynh đến thí sinh một cách tốt nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra vào mùa cao điểm nắng nóng, do đó ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an các quận, huyện, thị xã còn là những đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trên địa bàn.

Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Tại điểm thi Trường THCS Nam Trung Yên, Cảnh sát trật tự, thanh niên tình nguyện và nhiều lực lượng khác đã túc trực từ 6 giờ sáng (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, qua kiểm tra các điểm thi THPT quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Mỹ Đức, cơ bản các điểm thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, trang bị các phương tiện để xử lý tình huống tại chỗ, phân công trách nhiệm và lập phương án cụ thể cho từng tình huống trong công tác phòng cháy chữa cháy và cữu nạn cứu hộ.

Công an huyện Mỹ Đức cũng đã đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm giúp các điểm thi đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để các sự cố cháy, nổ xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Thêm một kỳ thi thành công về công tác đảm bảo an ninh

Từ 6h sáng, cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cùng các đơn vị chức năng khác đã có mặt tại các điểm thi, điểm nóng giao thông... kịp thời phân luồng các phương tiện tránh ùn tắc, tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh có mặt tại điểm thi đúng giờ.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, trên cơ sở kinh nghiệm hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến, phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia qua các năm, kỳ thi năm nay, đơn vị đã triển khai phương án sẵn sàng ứng trực.

Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Cảnh sát giao thông phân luồng các phương tiện tránh ùn tắc, tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh có mặt tại điểm thi đúng giờ. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Đơn vị đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ ứng trực 100% quân số, tăng cường lực lượng tại các chốt giao thông trọng điểm trong khung giờ cao điểm, tập trung xử lý vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông, không để ảnh hưởng tới việc đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh đến các địa điểm thi.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội), để thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình di chuyển đến địa điểm thi, đơn vị đã triển khai phương án phân luồng, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác, tiếp ứng, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra và hỗ trợ địa bàn giáp ranh khi xảy ra ùn tắc giao thông, sẵn sàng bảo đảm giao thông thông suốt vì một kỳ thi an toàn.

Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông "tiếp sức mùa thi" tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Các đơn vị khác trong Công an Thành phố cũng tăng cường thực thi nhiệm vụ được giao. Trung tá Nguyễn Khánh Ly - Đội trưởng Đội An ninh giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, các lực lượng phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức thi.

Đồng thời, phối hợp các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn bộ các hoạt động của kỳ thi theo quy chế, phòng chống gian lận trong kỳ thi như thi hộ, thi kèm, sử dụng thiết bị kỹ thuật công nghệ cao gian lận thi cử...

Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Công an Hà Nội sẵn sàng mọi phương án, chủ động trong mọi tình huống mang tính đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an các quận, huyện, thị xã trong công tác bảo vệ vòng ngoài nơi ra, in sao đề thi; áp tải vận chuyển đề thi, bài thi theo yêu cầu của Hội đồng thi; đồng thời giải quyết những tình huống đột xuất xảy ra trong quá trình vận chuyển đề thi, bài thi; đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định.

Với sự nghiêm túc, vào cuộc tích cực của lực lượng Công an Thủ đô, trong ngày thi đầu tiên, các điểm thi trên địa bàn toàn Thành phố đều tuyệt đối an toàn, không xảy ra sự cố nào liên quan đến công tác an ninh.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động