Các cấp Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Chia sẻ khó khăn với công nhân

Tại lễ khai mạc “Tháng công nhân” lần thứ VII năm 2015, LĐLĐ TPHCM đã tặng quà cho 677 CN bị tai nạn lao động, CN là người dân tộc thiểu số và CN có hoàn cảnh khó khăn với mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí do LĐLĐ TP vận động các DN đóng góp và thông qua chương trình đấu giá mai nhân dịp Tết Ất Mùi vừa qua.
Các cấp Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Chia sẻ khó khăn với công nhân Đảng vĩ đại vì Đảng có giai cấp Công nhân
Các cấp Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Chia sẻ khó khăn với công nhân Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: "Tháng công nhân" là ngày hội của CNVCLĐ
Các cấp Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Chia sẻ khó khăn với công nhân “Tháng công nhân”, ngập tràn niềm vui
Các cấp Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Chia sẻ khó khăn với công nhân LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát động Tháng công nhân năm 2015
Các cấp Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Chia sẻ khó khăn với công nhân Ngành GTVT Hà Nội: Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi” 2015
Các cấp Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Chia sẻ khó khăn với công nhân Cảm động công nhân chia sẻ khó khăn với DN

Chiến thắng nghịch cảnh

Năm 2012, trên đường đi dạy về, cô Trần Thị Diễm - giáo viên Trường Tiểu học Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh, TPHCM) - bị một chiếc xe buýt cùng chiều cán vào chân trái. Tai nạn làm cô giáo trẻ bị thương nặng ở bàn chân và hoại tử một phần cánh tay trái, tỉ lệ thương tật 37%.

Để cứu lấy bàn chân trái của Diễm, các bác sĩ phải lấy da, thịt ở đùi và bắp chân của cô để tái tạo. Kiên trì tập luyện gần 2 năm với sự động viên của gia đình, đồng nghiệp, Diễm mới đi lại được bình thường.

Diễm kể, những lúc khó khăn, Diễm luôn nhận được sự động viên của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là người yêu luôn bên Diễm khi cô tuyệt vọng. Đến nay, cuộc sống gần như đã trở lại bình thường với Diễm.

Các cấp Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Chia sẻ khó khăn với công nhân

Diễm đã trở lại đứng lớp, lập gia đình và có cậu con trai kháu khỉnh. “Gặp một tai nạn như vậy, chịu nhiều đau đớn nhưng tôi thấy mình vẫn còn may mắn vì giữ được mạng sống, còn được đứng trên bục giảng hằng ngày và gặp gỡ những học trò thân yêu” - cô Diễm tâm sự.

Trong buổi gặp mặt, hơn 600 trường hợp được tổ chức CĐ TP tặng quà là hơn 600 hoàn cảnh, câu chuyện về sự vượt khó, chiến thắng nghịch cảnh để vươn lên. Cách đây 14 năm, chị Võ Thị Mộng Thu - khi đó là CN Cty CP Máy Thiết bị hóa chất Thủ Đức - trong lúc đứng máy đã bị máy khoan cuốn mất bàn tay phải với tỉ lệ thương tật 47%.

Nghĩ đến chồng và 2 con còn nhỏ, chị kiên trì tập luyện, quay lại Cty làm việc với bàn tay chỉ còn 2 ngón. “Chính sự kiên trì, lạc quan đã giúp tôi vươn lên tiếp tục gắn bó với Cty thêm 10 năm cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2010” - chị Thu tâm sự.

Nhận phần quà gồm các nhu yếu phẩm từ Chủ tịch LĐLĐ TP, anh Danh Phương - dân tộc Khmer (CN Cty TNHH Cây xanh ở quận 7) - xúc động nói: “Cả gia đình từ An Giang lên đây làm việc, hai vợ chồng gồng gánh lắm mới đủ nuôi các con ăn học, nên khi nhận phần quà của tổ chức CĐ, tôi rất vui và hy vọng tổ chức CĐ sẽ đồng hành với CN mãi chứ không chỉ trong Tháng CN”.

Để nghĩa tình thấm sâu vào cuộc sống Chủ động tìm nguồn gây quỹ bằng nhiều hình thức để chăm lo cho CN có hoàn cảnh khó khăn, CN bị tai nạn lao động là cách mà các cấp CĐ TP đã và đang thực hiện. Đơn cử như vừa qua CĐ các KCX-KCN TP đã phát động chương trình gây quỹ “Người bạn đoàn viên CĐ” và vận động được 15 triệu đồng để hỗ trợ CN bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân “Tháng CN”, LĐLĐ các quận, huyện cũng đã tổ chức họp mặt, tặng quà cho CN khó khăn, bị tai nạn lao động, như LĐLĐ quận Gò Vấp trao 40 phần quà (500.000 đồng/phần) cho CN bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động với nguồn kinh phí vận động từ các mạnh thường quân, DN hỗ trợ 160 triệu đồng để chăm lo cho CNVCLĐ khó khăn.

“Những hoạt động sẻ chia mang đậm tính nhân văn ấy tôn lên nét đẹp và ý nghĩa của “Tháng CN” trong lòng mỗi CNVCLĐ đến tham dự; đồng thời là minh chứng cho sức lan tỏa sâu rộng của chương trình trong cộng đồng” - bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch LĐLĐ TP - nhận xét.

Phát biểu tại lễ khai mạc “Tháng CN” lần thứ VII, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải lưu ý: “Các cấp CĐ cần tổ chức tốt các hoạt động xã hội, khơi dậy sự chung tay của các tấm lòng nhân ái, các DN, hỗ trợ kịp thời cho những người lao động khó khăn nhất, làm cho lối sống nghĩa tình thấm sâu vào cuộc sống, làm cho NLĐ vững tin vào tổ chức CĐ - một tổ chức thiết yếu của NLĐ”.

Người Lao động

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động