Buôn lậu, gian lận thương mại và những vấn đề cần quan tâm

(LĐTĐ) Năm 2019, lực lượng Quản lý thị trường Việt Nam hoạt động theo mô hình tổ chức mới theo Quyết định 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại. Công tác của Quản lý thị trường đã có những tiến bộ đáng ghi nhận,
buon lau gian lan thuong mai va nhung van de can quan tam Hải quan bắt giữ lô thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay
buon lau gian lan thuong mai va nhung van de can quan tam Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, hàng giả
buon lau gian lan thuong mai va nhung van de can quan tam Hà Nội phấn đấu tăng 5% tổng số vụ xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thực tế sau khi thay đổi tổ chức, lực lượng quản lý thị trường đã đánh trúng vào một vài ổ nhóm buôn lậu lớn mà trước đây nhiều năm không làm được, sự phối hợp giữa các lực lượng, quản lý thị trường với biên phòng, công an kinh tế, hải quan chặt chẽ và hiệu quả hơn.

buon lau gian lan thuong mai va nhung van de can quan tam
Công tác Quản lý thị trường đã có nhiều tiến bộ khi đánh trúng vào nhiều ổ, nhóm buôn lậu lớn (ảnh Vinataba)

Tuy nhiên, điểm lại trong những năm vừa qua và nhất là trong năm 2019, hoạt động của lực lượng vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Trình độ cán bộ công chức chưa đồng đều, ảnh hưởng tới công tác tham mưu, phát hiện và xử lý vụ việc, vẫn còn có công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, bao che, tiếp tay cho các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật, sản xuất kinh doanh đã bị xử lý. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý thị trường và các ngành chức năng chưa được chặt chẽ cho nên hiệu quả của công tác phòng chống buôn lậu chưa đạt như mong muốn.

Nhiệm vụ năm 2020 là phải tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, phấn đấu không có những cán bộ công nhân viên vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ. Làm tốt công tác đào tạo nghiệp vụ cho công chức, các lực lượng chống buôn lậu, nắm vững hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, thực hiện việc kí cam kết các hộ kinh doanh không kinh doanh hàng lậu, hàng cấm và các vi phạm khác.

Làm tốt công tác chống buôn lậu xuyên biên giới thông qua việc hợp tác quốc tế với các nước. Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương thì thực tế, tôi thấy cần phải lưu tâm một số vấn đề cụ thể sau đây: Việc trinh sát, điều tra những đường dây, ổ buôn lậu lớn của cơ quan công an kinh tế có sự phối hợp của các lực lượng là rất quan trọng. Thực tế chúng ta chưa làm được nhiều, công tác chống buôn lậu gian lân thương mại mới chạm đến phần nổi của tảng băng chìm.

Vai trò của nhân dân trong việc hỗ trợ, phát hiện các hành vi phạm pháp trong sản xuất và kinh doanh thương mại là rất quan trọng nhưng chưa được phát huy đúng mức. Đặc biệt cần nhấn mạnh vai trò của các cấp chính quyền địa phương, các hiệp hội ngành nghề, ngành hàng trong việc nắm vững tình hình, tổ chức giáo dục và quản lý các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của mình. Còn có hiện tượng thiếu trách nhiệm, chưa sâu sát hoặc buông lỏng quản lý tại chỗ dẫn tới tình hình vi phạm ngày càng kéo dài và không được xử lý dứt điểm, tạo dư luận xấu về kỉ cương phép nước trong nhân dân địa phương.

Buôn lậu, gian lận thương mại ngày nay không chỉ ở kênh bán hàng trực tiếp mà còn diễn ra ở cả kênh bán hàng trực tuyến mà rất ít bị phát hiện và xử lý, nhất là khi tốc độ phát triển thương mại điện tử hiện nay diễn ra rất nhanh.

Cần nhấn mạnh việc làm trong sạch đội ngũ chống buôn lậu trước khi chống buôn lậu để công tác này được minh bạch, hiệu quả và kiên quyết hơn. Trong đó đặc biệt coi trọng yếu tố con người, cần chăm lo đời sống anh chị em, nhưng đồng thời cũng phải nghiêm khắc xử lý những vi phạm trong lúc thi hành công vụ.

Chúng ta tin tưởng rằng với sự quyết tâm và sự kiên quyết chỉ đạo của Chính phủ, vai trò tham mưu của Bộ Công thương, Ban chỉ đạo 389 Trung ương và sự nỗ lực đổi mới một cách tự giác của các tổ chức chống buôn lậu, gian lận thương mại thì công tác này trong năm 2020 và những năm tiếp theo sẽ đạt được những kết quả nhất định. Góp phần làm lành mạnh hóa thị trường sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật sản xuất kinh doanh.

Vũ Vinh Phú-Nguyên Phó Giám đốc Sở thương mại Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, khám phá truy bắt ổ nhóm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án hơn 16 kg ma túy các loại...
Xem thêm
Phiên bản di động