Bước tiến mạnh mẽ của giáo dục Tây Hồ trong nhịp phát triển của Thủ đô

Trong không khí cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng 19/11, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Tây Hồ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua năm 2025.
Lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh Phường Tây Hồ đối thoại cởi mở, lắng nghe và tiếp thu ý kiến Nhân dân Phường Tây Hồ trang trọng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Sự kiện không chỉ là dịp tri ân những người đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” mà còn là thời khắc nhìn lại chặng đường nỗ lực bền bỉ của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phường trong một năm học nhiều dấu ấn.

Nền tảng vững chắc từ nỗ lực đổi mới

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh rằng những thành quả của giáo dục Tây Hồ hôm nay không đến từ may mắn mà từ sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ở tất cả các trường học. Trong giai đoạn chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện, ngành giáo dục phường đã kiên trì thực hiện mục tiêu ấy bằng sự đồng lòng và quyết tâm rất lớn.

Phường Tây Hồ tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến thay mặt lãnh đạo phường gửi lời tri ân sâu sắc tới các nhà giáo ưu tú, các thế hệ thầy cô giáo.

Năm học 2024 - 2025 ghi dấu bằng những kết quả mang tính đột phá. Ở khối mầm non, đội ngũ giáo viên và nhân viên nuôi dưỡng tiếp tục khẳng định chuyên môn vững vàng khi tất cả các thầy cô tham gia hội thi cấp Thành phố đều đạt giải cao. Những tấm bằng khen, những lá cờ thi đua không chỉ là sự ghi nhận cho năng lực chuyên môn mà còn là phần thưởng xứng đáng cho sự tận tụy, yêu nghề và trách nhiệm của những người dành trọn tình yêu cho trẻ thơ.

Ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên. Tây Hồ gây ấn tượng mạnh trên bản đồ giáo dục Hà Nội khi điểm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông tiếp tục duy trì ở tốp đầu. Năm nay, vị trí xếp hạng của phường tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 2/30 quận, huyện cũ của Thành phố, một con số biết nói, phản ánh rõ nét sự tiến bộ, nỗ lực từ từng tiết học, từng giáo viên đến lãnh đạo các trường.

Phường Tây Hồ tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu
Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến và Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh tặng hoa chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu.

Không chỉ nổi bật về chất lượng dạy và học, Tây Hồ còn là địa phương có tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia cao nhất Hà Nội, với mức 100% trường công lập đạt chuẩn, vượt xa mức trung bình của Thành phố. Nền tảng cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập thân thiện, cùng mô hình “Trường học hạnh phúc” được triển khai thực chất đã tạo ra không gian giáo dục toàn diện, mang đến sự yên tâm và tin tưởng cho phụ huynh.

Giữ vững vị thế lá cờ đầu của giáo dục Thủ đô

Ghi nhận những thành quả nổi bật ấy, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho hai đơn vị gồm Phòng GD&ĐT và Trường Trung học cơ sở (THCS) Nhật Tân. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một đơn vị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn luôn tiên phong, sáng tạo trong quá trình triển khai công tác. Cùng với đó, nhiều tập thể như Trường Mầm non Bình Minh hay các trường tiểu học, THCS trên địa bàn đều nhận được các hình thức khen thưởng cao của UBND Thành phố và ngành giáo dục.

Phường Tây Hồ tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu
Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh điểm lại những thành tích nổi bật của ngành giáo dục Tây Hồ.

Nhưng điều đáng quý hơn cả, như Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định, chính là tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực thầm lặng của các thầy cô. “Những thành tích hôm nay là kết tinh của biết bao ngày tháng miệt mài, cống hiến. Dưới mỗi tấm bằng khen là bao mồ hôi, công sức, là cả trái tim yêu nghề, yêu học trò của mỗi giáo viên”, Chủ tịch UBND phường xúc động chia sẻ.

Minh chứng cho tinh thần ấy chính là những cá nhân được tuyên dương dịp này. Họ không chỉ là những giáo viên giỏi về chuyên môn mà còn là những người thầy, người cô luôn tận tâm, giàu sáng tạo. Năm nay, Tây Hồ vinh dự có 3 giáo viên được trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”, một giải thưởng uy tín của ngành. Đây là những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần đổi mới, truyền cảm hứng để học sinh thêm yêu thích học tập và khám phá tri thức.

Lan tỏa giá trị nghề giáo, khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ

Thay mặt lãnh đạo phường phát biểu gửi lời tri ân sâu sắc tới các nhà giáo ưu tú, thế hệ thầy cô giáo, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến khẳng định: “Giáo dục luôn giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của địa phương. Những kết quả của phường Tây Hồ trong năm qua là minh chứng rõ ràng cho chất lượng và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên”.

Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ nhấn mạnh rằng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy chuyển đổi số và xây dựng môi trường học tập nhân văn, an toàn chính là nền tảng để học sinh Tây Hồ phát triển toàn diện cả về năng lực, phẩm chất lẫn kỹ năng sống.

Phường Tây Hồ tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu
Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.
Phường Tây Hồ tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu
Lãnh đạo phường Tây Hồ tuyên dương, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhiều trường trên địa bàn cũng đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn, tổ chức các câu lạc bộ năng khiếu, các sân chơi khoa học, thể thao nhằm khơi dậy tiềm năng ở từng em học sinh. Nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi thành phố, góp phần làm nên bức tranh giáo dục đa sắc của Tây Hồ.

Những chuyển biến tích cực đó chỉ có được khi các nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương cùng đồng lòng. Công tác xã hội hóa giáo dục được triển khai linh hoạt, hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và tạo điều kiện tốt nhất để thầy và trò yên tâm dạy và học.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tập trung vào đổi mới chương trình giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường giáo dục văn minh, hiện đại. Sự thay đổi nhanh của thời đại đặt ra yêu cầu mới cho người thầy, đòi hỏi mỗi giáo viên không ngừng học hỏi, sáng tạo và thích ứng để đưa kiến thức đến học trò một cách hiệu quả nhất.

Với những nền tảng vững chắc đã tạo dựng, giáo dục phường Tây Hồ được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế lá cờ đầu của Thủ đô, là điểm sáng trong phong trào thi đua của ngành giáo dục Thủ đô.

Phường Tây Hồ tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu
Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Năm học 2024-2025, phường Tây Hồ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đứng thứ 1 toàn Thành phố về tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

- 2 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố: Phòng GD&ĐT, Trường THCS Nhật Tân.

- 1 tập thể nhận Bằng khen của UBND Thành phố: Mầm non Bình Minh.

- 14 tập thể được Ủy ban nhân dân Thành phố khen tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: THCS Chu Văn An, THCS Xuân La, THCS Đông Thái, THCS Quảng An, Tiểu học Chu Văn An, Tiểu học Chu Văn An A, Tiểu học Đông Thái, Tiểu học Quảng An, Mầm non Xuân La, Mầm non Chu Văn An, Mầm non Quảng An, Mầm non Nhật Tân, Mầm non Bình Minh, Mầm non Tây Hồ.

- 1 tập thể được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”: Mầm non Xuân La.

- 1 tập thể được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc”: THCS Xuân La.

- 3 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen: Thầy giáo Đỗ Long Hưng - Trường THCS Chu Văn An; cô giáo Nguyễn Thu Thúy - Trường THCS Quảng An; cô giáo Nguyễn Thị Lưu Ly - Trường THCS Nhật Tân.

- 3 cá nhân được nhận giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo lần thứ 9 cấp Thành phố: Cô giáo Đậu Thị Vân Nga - Trường THCS Xuân La; cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thu - Trường Tiểu học Chu Văn An A; cô giáo Nguyễn Thị Phương Mai - Trường Mầm non Bình Minh.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng (thành phố Hà Nội) đã bắt đầu hiện rõ những hạng mục đầu tiên, cho thấy tiến độ triển khai đang từng bước được hiện thực hóa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Ngay sau trận chung kết Bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia.
Hành trình Gamuda Land tại Việt Nam: Chất sống toàn cầu - tinh hoa bản địa

Hành trình Gamuda Land tại Việt Nam: Chất sống toàn cầu - tinh hoa bản địa

Từ quốc tế đến Việt Nam, hành trình của Gamuda Land là câu chuyện về cách mỗi vùng đất được lắng nghe, thấu hiểu và kiến tạo thành không gian sống mang linh hồn riêng. Không chỉ xây dựng những công trình đạt chuẩn quốc tế, Gamuda Land còn định hình nên “chất sống”, nơi con người tìm thấy sự cân bằng, kết nối và an nhiên giữa nhịp sống hiện đại.
Giải thưởng Châu Á ghi nhận mô hình phát triển cộng đồng bền vững của Gamuda Land

Giải thưởng Châu Á ghi nhận mô hình phát triển cộng đồng bền vững của Gamuda Land

Gamuda Land Việt Nam đã được vinh danh với giải thưởng “Best Community Developer (Asia)” - Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc Châu Á, cùng 3 giải thưởng khác cho dự án Springville Đồng Nai và Central Park Hà Nội.
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bờ mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - hạ tầng Thủ đô. Trong đó, các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi… đang được các địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Tin khác

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu du học Hàn Quốc ngày càng tăng, việc lựa chọn môi trường đào tạo chất lượng, gắn kết với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Trường Đại học Hoseo (Hàn Quốc) đang nổi lên như một điểm đến nhờ thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác quốc tế bài bản, hướng tới việc trao đổi và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND, trong đó quy định cụ thể việc miễn, hỗ trợ và cấp bù học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026, nhằm bảo đảm quyền lợi người học và thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn Thành phố.
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học đang từng bước trở thành động lực then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Điện lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình đại học ứng dụng. Thông qua việc gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất - kinh doanh, nhà trường không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn trang bị cho sinh viên tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Thực hiện Kế hoạch số 1969/KH-BGDĐT ngày 10/11/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân: Thực trạng và giải pháp”, ngày 12/12/2025, Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực đã tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Sáng 12/12, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2025. Sự kiện là dịp để sinh viên thể hiện năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp nghiên cứu và phát huy tinh thần sáng tạo trong học thuật, qua đó thúc đẩy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Nhà trường.
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Chiều 11/12/2025, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức chương trình tọa đàm sinh viên kết hợp chiếu bộ phim “Mưa đỏ” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho sinh viên nhà trường. Chương trình được tổ chức đồng thời tại 3 cơ sở, thu hút hơn 2.000 sinh viên tham dự.
Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên trong lộ trình nâng chuẩn

Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên trong lộ trình nâng chuẩn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 311/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP về lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng, nhằm đảm bảo mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo tinh thần của Luật Giáo dục 2019 và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn tới.
Trường Đại học Điện lực: Thúc đẩy hợp tác về giáo dục và phát triển bền vững với NatureWize Vietnam

Trường Đại học Điện lực: Thúc đẩy hợp tác về giáo dục và phát triển bền vững với NatureWize Vietnam

Chiều 9/12, tại Trường Đại học Điện lực đã diễn ra buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với NatureWize Vietnam. Buổi làm việc do PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì.
Trường Đại học Điện lực tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ”

Trường Đại học Điện lực tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ”

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), đồng thời tưởng nhớ và tri ân các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Xem thêm
Phiên bản di động