Brazil 1-0 Venezuela: Vắng Neymar, Brazil nhọc nhằn vượt ải

(LĐTĐ) Trong ngày vắng Neymar đội chủ nhà đã gặp rất nhiều khó khăn, dù vậy bằn thắng duy nhất của Roberto Firmino cũng giúp Brazil hạ Venezuela hôm 13/11, và giữ đỉnh bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ sau ba lượt trận.
Peru 2-4 Brazil: Neymar tỏa sáng, Brazil đòi lại ngôi đầu Brazil 5-0 Bolivia: Khởi đầu thuận lợi
Brazil 1-0 Venezuela: Vắng Neymar, Brazil nhọc nhằn vượt ải
Roberto Firmino ghi bàn duy nhất, giúp Brazil hạ Vênzuela. (ảnh IT)

Brazil tiếp đón Venezuela ở trận đấu muộn nhất lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Ở trận này, huấn luyện viên Tite có 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Peru 4-2 ở lượt trận thứ 2. Thủ môn Ederson được bố trí bắt chính thay Weverton. Allan và Everton Ribeiro đá thay Casemiro và Coutinho. Trong khi đó, trên hàng công, Gabriel Jesus đảm nhận vị trí tiền đạo cánh trái của cầu thủ chấn thương Neymar để lại.

Bất chấp việc không có sự phục vụ của siêu sao số 1 của mình, đội chủ nhà vẫn dễ dàng áp đặt lối chơi. Phút thứ 7, Brazil đã tìm thấy thấy mành lưới của Venezuela. Từ cánh trái, Renan Lodi có pha xử lý "nửa chuyền nửa sút" khó chịu, buộc thủ môn đối phương phải đấm bóng ra. Richarlison có mặt kịp thời để sút bồi tung lưới đội khách. Tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị. Tổ VAR sau đó cũng xác nhận có việt vị với trọng tài chính nên bàn thắng không được tính.

Thời gian tiếp theo, Brazil vẫn cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu và vây hãm khung thành của Venezuela. Phút 28, Firmino sau khi nhận bóng từ nhận bóng từ Allan đã tung ra cú đá lập bập khá khó chịu từ cự ly khoảng 25m nhưng thủ môn Farinez đã đổ người đẩy bóng ra chịu phạt góc.

Những phút tiếp theo của hiệp 1 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Brazil nhưng họ lại không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt. Đội chủ nhà thực hiện quá nhiều chạm ở những tình huống quan trọng hay thiếu đi những đường chuyền quyết định.

Lối chơi kỷ luật và không ngại va chạm của Venezuela cũng là một mần nguyên nhân khiến đội chủ nhà lâm vào thế bế tắc. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. Phút 55, trọng tài lại phải tham khảo VAR để xem có nên cho Brazil hưởng phạt đền trong tình huống Richarlison được cho đã đánh đầu chạm tay 1 cầu thủ Venezuela ở vòng 16m50. Nhưng sau khi xem lại, trọng tài đã nói không với pha bóng này.

Tưởng như Brazil sẽ có một trận đấu bất lực trước Venezuela thì đến phút 67, họ đã có bàn thắng khai thông bế tắc. Chân sút Roberto Firmino đã có pha đệm bóng cận thành gọn gàng sau tình huống đánh đầu giải nguy không chính xác của 1 hậu vệ bên phía Venezuela.

Sau khi thủng lưới, Venezuela buộc phải cởi bỏ lối đá tử thủ rất khó chịu, chơi tấn công tích cực hơn. Tuy nhiên, đội khách bất lực trong việc giành quyền kiểm soát bóng cũng như thế trận từ tay đối phương, và không gây bất cứ khó khăn nào cho khung thành thủ môn Ederson.

Về phía chủ nhà, sau pha làm bàn của Roberto Firmino, Selecao không tạo ra bất cứ tình huống nguy hiểm thực sự nào trước khung thành Venezuela. Chung cuộc, đội tuyển Brazil nhọc nhằn giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

Dù sao chiến thắng tối thiểu này là quá đủ để Brazil tiếp tục dẫn đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với 3 trận toàn thắng.

Quốc Đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động