Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn chủ chốt

Trong 5 ngày (từ ngày 1 đến ngày 5/10), hơn 100 đồng chí là Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn các Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tham gia Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.
Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Hải Dương ký kết chương trình phối hợp công tác Tổ chức Công đoàn thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ liên tục 9 ngày Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ bảy Khóa XIII: Tập trung bàn 6 nội dung trọng tâm

Sáng 1/10, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương.

Dự khai mạc Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân…

Khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã xác định mục tiêu tổng quát đó là: “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta”.

Cụ thể hoá mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá. Từ các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các khâu đột phá mà Đại hội đề ra, trong gần 1 năm qua, Ban Chấp hành Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành 3 Chương trình, 2 Nghị quyết, 3 Đề án và 20 văn bản chỉ đạo mới liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của hoạt động công đoàn. Các cấp Công đoàn đã tích cực tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đạt được một số kết quả, song cũng còn một số nội dung cần quán triệt, định hướng nhằm thống nhất trong nhận thức, hành động để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng.

Cũng theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đặt ra là đổi mới căn bản chương trình, nội dung, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo hướng chuẩn hoá, khoa học, thực tiễn, thống nhất, sáng tạo; trong đó có nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt, cập nhật kiến thức mới cho những cán bộ chủ chốt tại các cấp Công đoàn.

Về mặt thực tiễn, các đồng chí cán bộ chủ chốt đứng đầu LĐLĐ các tỉnh, thành, ngành, địa phương, đơn vị do xuất phát từ nhiều vị trí công tác khác nhau, có những đồng chí được trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, nhưng cũng có những đồng chí từ các cương vị lãnh đạo quản lý thuộc tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể được tín nhiệm giới thiệu để bầu đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Công đoàn ngành, địa phương. Do vậy rất cần được sự trao đổi để nắm bắt những nội dung, kỹ năng mới trên các mặt công tác công đoàn.

“Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng được tổ chức trong 5 ngày, gồm 15 chuyên đề. Báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí là Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và các chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu về tổ chức và hoạt động của Công đoàn. 15 chuyên đề đều là những chuyên đề hết sức cơ bản, cung cấp những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nền tảng phục vụ cho nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn.

Vì vậy tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng duy trì nghiêm túc kỷ luật, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tại ngành, địa phương với tinh thần thực sự cầu thị, trao đổi thẳng thắng, nắm bắt các vấn đề thật thấu hiểu, thấu đáo để sau tập huấn có thể áp dụng ngay những nội dung, kiến thức, hiểu biết được trao đổi, truyền tải tại Lớp tập huấn vào thực tiễn hoạt động tại đơn vị mình”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng sẽ diễn ra trong 5 ngày ( từ ngày 1 đến ngày 5/10) với 15 chuyên đề. Cụ thể:

Chuyên đề 1: Cơ hội, thách thức đối với Công đoàn Việt Nam hiện nay; chủ trương, quan điểm của Đảng ta về tổ chức và hoạt động Công đoàn trong bối cảnh mới.

Chuyên đề 2: Kỹ năng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn trong bối cảnh mới.

Chuyên đề 3: Tình hình thế giới, trong nước và những tác động đối với tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Chuyên đề 4: Tư duy, tầm nhìn và kỹ năng của cán bộ công đoàn trong bối cảnh mới.

Chuyên đề 5: Quản trị quốc gia trong bối cảnh mới.

Chuyên đề 6: An ninh trong công nhân và vấn đề xây dựng quan hệ lao động hiện nay.

Chuyên đề 7: Lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chuyên đề 8: Kỹ năng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.

Chuyên đề 9: Kỹ năng chỉ đạo công tác nữ công trong bối cảnh mới.

Chuyên đề 10: Kỹ năng chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn.

Chuyên đề 11: Công tác đấu thầu và kỹ năng chỉ đạo công tác đấu thầu.

Chuyên đề 12: Viết bài thu hoạch và đi thực tế tại cơ sở.

Chuyên đề 13: Kỹ năng chỉ đạo công tác tuyên giáo Công đoàn trong bối cảnh mới.

Chuyên đề 14: Kỹ năng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Chuyên đề 15: Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trong bối cảnh mới.

P. Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động