Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội:

Biểu dương hơn 100 tập thể, cá nhân và gia đình tiêu biểu

(LĐTĐ) Sáng 15/7, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2010, kết quả phong trào “sáng kiến, sáng tạo”, “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong công nhân viên chức lao động ngành Công Thương Hà Nội. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Tạo sức lan tỏa từ những tấm gương gia đình tiêu biểu
Quan tâm xây dựng gia đình trong công nhân viên chức lao động văn minh, hạnh phúc
Thúc đẩy bình đẳng giới, khẳng định vai trò nữ công nhân viên chức lao động

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và kết quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, ông Phạm Anh Minh (Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội) cho biết: 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đời sống, việc làm và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề.

Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động thành phố; Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam; Đảng ủy Sở Công Thương Hà Nội, Công đoàn ngành đã triển khai các văn bản chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động, tăng cường trong việc phòng, chống dịch bệnh… Đồng thời, hỗ trợ kịp thời các đoàn viên công đoàn, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh.

bieu duong hon 100 tap the ca nhan va gia dinh tieu bieu
Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tặng kỷ niệm chương cho cán bộ công đoàn hoạt động tích cực.

Trong đó, Công đoàn ngành đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố trao hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động gần 245 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 5kg gạo (đợt 3 trao 75 suất, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và 5kg gạo).

Bên cạnh đó, đã có 2.684 công nhân lao động được thăm hỏi, tặng quà với số tiền hơn 813 triệu đồng; 388 công nhân lao động được tư vấn, hỗ trợ khi bị cắt việc làm… Ghi nhận những thành tích trên, Liên đoàn Lao động thành phố đã khen thưởng 2 tập thể, Công đoàn ngành khen thưởng 15 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống, dịch Covid-19, đồng thời chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức khám định kỳ cho người lao động; phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật cho cán bộ, người lao động.

Đồng thời, hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Công đoàn ngành đề nghị thành phố trao trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 51 công nhân lao động; bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Công ty Cổ phần Nam Hồng (căn nhà được sửa chữa với tổng kinh phí là 45 triệu đồng).

bieu duong hon 100 tap the ca nhan va gia dinh tieu bieu 2
Công nhân lao động tiêu biểu chia sẻ về những thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua.

Song song với công tác chăm lo cho người lao động, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích như phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi; “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"...

Đặc biệt, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; phong trào thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”…

Kết quả, trong giai đoạn 2015 - 2020 Công đoàn ngành đã biểu dương, khen thưởng 47 tập thể và 43 cá nhân Điển hình tiên tiến; đề nghị Thành phố khen thưởng 4 tập thể và 6 cá nhân. Phong trào “Công nhân giỏi”, Công đoàn ngành đã tuyên dương 85 công nhân lao động; đề nghị thành phố tuyên dương 6 “Công nhân giỏi”.

Đặc biệt, trong 15 năm qua, đã có 10.147 lượt gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng; 24 tập thể và 35 gia đình thực hiện tốt Chỉ thị 49-CT/TW được biểu dương. Cùng với đó, có 33.942 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” các cấp; từ cơ sở đó, đề nghị cấp ngành khen thưởng 33 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; 21 nữ công nhân viên chức lao động “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2019…

bieu duong hon 100 tap the ca nhan va gia dinh tieu bieu 1
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Công thương Hà Nội tặng hoa cho công nhân lao động tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân, các gia đình công nhân viên chức tiêu biểu đã có những thành tích, sáng kiến trong các phong trào thi đua, lập thành tích.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cũng đề nghị, thời gian tới Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cần ra soát lại các chỉ tiêu thi đùa từ đầu năm, đặc biệt các chỉ tiêu đã được thành phố giao; trong đó, chú trọng đến việc phát triển chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên.

Chú trọng hơn nữa đến hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động; tiếp tục vận động người lao động thực hiện các phong trào thi đua, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp…Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp Công đoàn về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình Việt Nam trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước…

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Xem thêm
Phiên bản di động