LĐLĐ quận Nam Từ Liêm:

Biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và con CNVCLĐ vượt khó học giỏi

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 18 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6; hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, ngày 20/6, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị Biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và Biểu dương con CNVCLĐ vượt khó học giỏi cấp quận năm 2019.  
bieu duong gia dinh cnvcld tieu bieu va con cnvcld vuot kho hoc gioi Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2019
bieu duong gia dinh cnvcld tieu bieu va con cnvcld vuot kho hoc gioi Biểu dương 67 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và 351 con CNVCLĐ học giỏi
bieu duong gia dinh cnvcld tieu bieu va con cnvcld vuot kho hoc gioi Tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Đến dự Hội nghị, về phía LĐLĐ Thành phố Hà Nội có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Bùi Thị Thanh Giang - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố. Đại biểu quận có các đồng chí: Nguyễn Thanh Minh - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận; Lê Thị Kim Điệp - Uỷ viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm.

Tới dự Hội nghị còn có sự hiện diện của 93 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và 80 cháu là con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm 2019 được biểu dương.

bieu duong gia dinh cnvcld tieu bieu va con cnvcld vuot kho hoc gioi
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, LĐLĐ quận đã có 1.336 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, 782 cặp mẹ con đạt danh hiệu “Mẹ lao động giỏi - Con học giỏi” và trên 4.000 gia đình CNVCLĐ đạt gia đình văn hoá ở địa phương; 2.125 CNVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 678 CNVCLĐ đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt”, 1.256 sáng kiến cấp cơ sở, 2.515 CNVCLĐ đạt danh hiệu Công nhân giỏi...

Các phong trào thi đua mang đặc trưng nữ giới nêu trên, ngày càng thu hút đông đảo lao động nữ tham gia, đã khích lệ nữ CNVCLĐ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời hoàn thành tốt chức năng của người mẹ, người vợ là chăm lo gia đình, nuôi dạy con ngoan, khỏe, học giỏi, tiến bộ.

bieu duong gia dinh cnvcld tieu bieu va con cnvcld vuot kho hoc gioi
93 gia đình đạt danh hiệu Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đã được trao tặng Giấy khen.

Thông qua công tác tuyên truyền vận động, các hoạt động tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cũng góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nam CNVCLĐ trong việc chia sẻ công việc gia đình. Ngày càng nhiều gương nam CNVCLĐ biết chia sẻ công việc gia đình, đã cho thấy hiệu quả của công tác truyền thông về giới cũng như bước phát triển trong nhận thức của xã hội về vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong xây dựng hạnh phúc gia đình. Vai trò người mẹ - người vợ, người chồng – người cha trong mỗi gia đình đã được khẳng định, là những tấm gương mẫu mực, là điểm tựa vững chắc cho các con, các cháu.

Căn cứ vào kết qủa các phong trào thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu các CĐCS đã tiến hành bình chọn và suy tôn các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2019. Qua bình xét có 1.331/4.745 gia đình đạt tiêu biểu cấp cơ sở, 93 gia đình đạt cấp quận và 2 gia đình tiêu biểu được biểu dương cấp Thành phố.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em được công đoàn từ quận đến cơ sở thường xuyên quan tâm, đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em như: Trao học bổng cho các cháu là con CNVCLĐ vượt khó học giỏi; tặng phần thưởng, nhận đỡ đầu cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, trao trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu...

Trong năm 2018-2019 vừa qua, các em học sinh là con CNVCLĐ trên địa bàn luôn nỗ lực, không ngừng vươn lên trong học tập, là niềm tự hào, là nguồn động viên to lớn giúp bố mẹ yên tâm công tác. Những thành tích học tập của 80 cháu được biểu dương hôm nay chính là món quá vô giá tặng gia đình và là nguồn khích lệ, giúp bố mẹ có thêm động lực, vượt qua nhưng vất vả trong công việc, yên tâm công tác.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội đồng tình và đánh giá cao với những nỗ lực, cố gắng của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố khẳng định, các cấp công đoàn quận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và Thành phố, có nhiều sáng tạo, linh hoạt, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động...

Để ổn định, củng cố và xây dựng gia đình tiêu biểu theo tiêu chí “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội đề nghị, LĐLĐ quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về công tác gia đình; tôn vinh, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nay; tăng cường các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ, đặc biệt là nữ CNVCLĐ và trẻ em, các chính sách bảo vệ trẻ em; quan tâm thành lập, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công để chăm lo tốt hơn cho nữ CNVCLĐ...

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.

Tin khác

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
22 đội bóng tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9

22 đội bóng tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9

(LĐTĐ) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9 - năm 2024, có sự tham gia của 22 đội bóng, được chia thành 6 bảng đấu. Giải chính thức khai mạc vào ngày mai (17/4/2024) tại Sân vận động Tây Hồ.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn quận Ba Đình sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất

(LĐTĐ) Thông qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã khích lệ công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc. Từ đó, khẳng định vai trò của Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn, thách thức của một năm đầy biến động, năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) đã cho thấy sức bật đầy sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, xác định kết quả thi đua là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Công đoàn nhà trường đã nỗ lực triển khai mọi phong trào thi đua với nhiều linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Xem thêm
Phiên bản di động