Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì họp về công tác phòng chống tham nhũng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 07-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” đã chủ trì cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.
Hà Nội sẽ kết hợp giữa “diện” và “điểm” trong công tác dân vận
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì họp về tổ chức bộ máy, biên chế
Tìm giải pháp "tăng tốc" quy hoạch hai bên bờ sông Hồng

Thi hành kỷ luật 59 đảng viên

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tự Cấp, Phó trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

2918 z1977592468226 c9c31b32f75bfbf18d337656d911a182
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc họp

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 34 tổ chức đảng và 143 đảng viên, kết luận 25 tổ chức đảng và 103 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 59 đảng viên. Các cơ quan hành chính Thành phố cũng triển khai 197 cuộc thanh tra, đã kết luận 127 cuộc, qua đó phát hiện vi phạm 7,7 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 12 tập thể, 66 cá nhân. Thông qua công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính Thành phố đã kiến nghị thu hồi 240 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước và kiểm điểm trách nhiệm 32 tập thể, 27 cá nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an Thành phố tiến hành thụ lý điều tra 34 vụ/69 bị can; đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 8 vụ/26 bị can; tài sản thiệt hại ước tính 84,8 tỷ đồng; tài sản thu hồi hơn 7 tỷ đồng. Tòa án nhân dân Thành phố đã xét xử sơ thẩm 11 vụ/37 bị cáo và giải quyết theo trình tự phúc thẩm đối với 4 vụ/10 cáo. Thành phố đã giải quyết, thu hồi tải sản tham nhũng được 54 việc, tài sản thu hồi trên 36,3 tỷ đồng.

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thành phố đã tiết kiệm từ khâu xây dựng, giao dự toán năm 2020 được trên 2.305 tỷ đồng; Sở Tài chính thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư đối với 62 dự án hoàn thành, tiết kiệm cho ngân sách Thành phố được trên 16,3 tỷ đồng.

Quy định chặt chẽ về đơn giá, định mức chế độ

Sau khi lắng nghe các phát biểu, thảo luận tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, 6 tháng đầu năm ngành nội chính Thành phố đã tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án của Trung ương, duy trì tốt các chức năng nhiệm vụ của Ban Nội chính, toà án, viện kiểm sát, công an, thanh tra, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thành uỷ và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Theo đồng chí Vương Đình Huệ, việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp liên quan tới trách nhiệm cán bộ đã tạo được chuyển biến quan trọng. Tiết kiệm từ đầu năm 2020 tới nay là 2.400 tỷ đồng, các doanh nghiệp của Thành phố tiết kiệm được 156 tỷ đồng, đạt 79,2% so với chỉ tiêu đăng ký, bằng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

2914 z1977592040237 a8b291b3a488613a4a45df120586578f
Quang cảnh cuộc họp

Công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng cũng khởi sắc, đồng bộ, dày dặn. Các cơ quan tư pháp thanh tra, kiểm tra, ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố đã tập trung dồn sức cho các công tác xác minh lý lịch nhân sự cho đại hội.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính cũng có nhiều tiến bộ, phát huy tốt cơ chế phối hợp liên ngành, phục vụ hiệu quả cho người dân doanh nghiệp mà biểu tượng là Hội nghị Hợp tác đầu tư và phát triển đã được tổ chức thành công.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác này. Cụ thể, công tác điều tra, khởi tố, xét xử, thi hành án còn chậm; công tác phối hợp có nền nếp nhưng cần được củng cố và phát huy hơn nữa; chậm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của các cơ quan tư pháp, nội chính; hệ thống quy định đơn giá, định mức đơn giá chế độ, chính sách còn vướng mắc khi thực hiện theo quy định của Trung ương, Thành phố và trong tổ chức thực hiện.

Từ đó, Bí thư Vương Đình Huệ chỉ đạo, những tháng còn lại của năm 2020 cần tổ chức thông tin truyền thông thật tốt các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí; rà soát các quy định đơn giá, định mức chế độ để sửa đổi và kiến nghị các cơ quan trung ương sửa đổi; rà soát, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ công tác của cán bộ ở các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, cán bộ, hải quan,...;

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; rà soát, báo cáo, đôn đốc, kiểm tra giám sát các vấn đề liên quan tới quy hoạch, quản lý quy hoạch, đất đai, định mức đơn giá sản phẩm công ích.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động