Bí thư đoàn năng động, nhiệt huyết với công việc

Những năm qua, anh Hoàng Quý Tuyên (Bí thư Đoàn thanh niên - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã Phùng Xá – Mỹ Đức - Hà Nội) luôn gương mẫu, giữ gìn đạo đức, lối sống, không ngừng phấn đấu rèn luyện, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh đã tích cực, chủ động tham mưu, tham gia và triển khai nhiều hoạt động, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và là cầu nối giữa cấp ủy đảng với đoàn viên, thanh niên.
Bí thư đoàn năng động, nhiệt huyết với công việc Tự hào là những phóng viên trẻ, năng động, nhiệt huyết
Bí thư đoàn năng động, nhiệt huyết với công việc Mô hình rửa xe gây quỹ từ thiện
Bí thư đoàn năng động, nhiệt huyết với công việc Người hơn 20 năm “vác tù và hàng tổng”

Hết lòng vì công việc chung

Là người giữ vai trò truyền lửa cho các phong trào tại địa phương, Bí thư Đoàn xã Phùng Xá Hoàng Quý Tuyên luôn linh hoạt để xử lý các hoạt động, phong trào của Đoàn. Với đặc thù công tác Đoàn đi sớm về muộn, hầu như không nghỉ cuối tuần, có hoạt động tình nguyện là lên đường, dù vất vả nhưng đoàn viên, thanh niên trong xã đều gắn bó. Có được điều này, chính là nhờ vai trò nòng cốt của người thủ lĩnh có tài truyền cảm hứng, tổ chức các phong trào.

phat huy vai tro tien phong guong mau cua dang vien tre
Bí thư Đoàn Hoàng Quý Tuyên luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tiêu biểu như phong trào “Tuổi trẻ Thủ đô xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, anh Tuyên đã phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp tuyên truyền hỗ trợ nhân dân tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng và vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế; vận động đoàn viên thanh niên đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại trong phát triển làng nghề dệt của địa phương.

Trong những năm qua, Bí thư Đoàn xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho trên 50 đoàn viên, hội viên tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm với số tiền trên 2,9 tỷ đồng; vận động 100% các thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ.

Bên cạnh đó, trong phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” anh đã tổ chức và duy trì được đội thanh niên xung kích, tình nguyện gồm 20 đoàn viên, thanh niên để thực hiện các phần việc như hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; hỗ trợ nhân dân chở lúa bằng xe 3 bánh trong các vụ mùa, tổ chức thu gom rác thải ở các điểm chân rác trong địa bàn dân cư.

Cùng với đó, Đoàn thanh niên xã đã thực hiện việc nạo vét một số tuyến kênh mương, tham gia khắc phục hậu quả trong thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; tổ chức vận động được trên 270 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và đã hiến được 197 đơn vị máu. Để phong trào hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao, bản thân anh Tuyên cũng đã tham gia hiến máu 9 lần.

Để giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp tại địa phương, Đoàn xã đã rổ chức và thực hiện trên 40 đợt cao điểm về công tác vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, bóc xóa trên 7.000 bảng biển quảng cáo rao trái phép; tổ chức phát động tới đoàn viên, thanh niên tham gia ủng hộ các chương trình ủng hộ các tỉnh gặp thiên tai lũ lụt bằng vật phẩm và tiền mặt trị giá trên 40 triệu đồng.

Không chỉ vậy để góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, anh đảm nhận và chỉ đạo các đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên có thực chất, có tính ứng dụng cao như cải tạo sân chơi thể thao cho học sinh trường Trung học cơ sở; xây dựng bồn hoa cây xanh tại trường Tiểu học; xây dựng mô hình cổng trường văn minh, an toàn giao thông tại trường Mầm non; công trình khuôn viên xanh tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã; cải tạo và đổ bê tông đoạn đường thanh niên với chiều dài 200m; xây dựng vườn hoa thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Phùng Xá lần thứ XXI, nhiệm kì 2020-2025 với tổng nguồn kinh phí huy động trong đoàn viên, thanh niên để thực hiện các công trình là trên 150 triệu đồng.

Đồng thời công tác chăm sóc, giáo dục đội viên, thiếu niên nhi đồng cũng được anh chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả. Anh đã phối hợp tốt với các gia đình, nhà trường, và các cấp chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, phòng chống bạo hành trẻ em, xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường.

Đi đầu trong công tác phòng, chống dịch

Là người giữ vai trò truyền lửa cho các phong trào tại địa phương, anh luôn linh hoạt, hóa thân ở nhiều vị trí khác nhau. Có lúc, anh là người cán bộ Đoàn nghiêm khắc trong công việc, có khi anh là người anh, người bạn thân thiết của các đoàn viên để thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh niên.

Bí thư Đoàn xã Hoàng Quý Tuyên chia sẻ: “Để có thể làm tốt công tác Đoàn, bản thân người cán bộ Đoàn phải phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tham gia công tác Đoàn, tôi được rèn luyện và trải nghiệm, tôi thấy mình ngày càng trưởng thành, tự tin và sống có trách nhiệm hơn”.

2709 img 20200807 131254
Đoàn thanh niên Phùng Xá tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Với tinh thần xung kích đó, từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương và đoàn các cấp, với vai trò là Bí thư Đoàn xã, anh đã vận động, kêu gọi đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân. Nhằm phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, anh Tuyên đã huy động đoàn viên, thanh niên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương triển khai tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh để người dân nắm bắt, nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Trong suốt mùa dịch, dưới sự lãnh đạo của anh, Đoàn Thanh niên xã Phùng Xá đã tổ chức in ấn trên 60 băng zôn, pano, khẩu hiệu về nội dung phòng dịch treo trên các điểm công cộng và dọc tuyến đường liên xã. Đoàn xã đã thành lập đội tuyên truyền lưu động về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với 10 đồng chí tham gia đi đến từng ngõ, từng xóm, từng thôn trong xã để tuyên truyền tới từng người dân biết về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Với những nỗ lực của bản thân, cống hiến hết mình cho các hoạt động Đoàn, anh Tuyên đã vinh dự nhận được nhiều Giấy khen các cấp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên như danh hiệu Lao động tiên tiến; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”…

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động