Bệnh viện công lập thứ 19 của Hà Nội triển khai bệnh án điện tử

Ngày 14/8, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tổ chức Hội đồng chuyên môn tư vấn triển khai bệnh án điện tử (EMR). Đây là bệnh viện công lập thứ 19 của thành phố Hà Nội hoàn thành triển khai bệnh án điện tử phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.
Kỳ cuối: Quyết tâm gỡ "nút thắt" chuyển đổi số y tế Chuyển đổi số vì sự hài lòng của người bệnh Nỗ lực vì sự hài lòng của bệnh nhân

Trong năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã tiếp nhận và khám chữa bệnh cho hơn 234 nghìn lượt bệnh nhân (đạt 101,9% kế hoạch); điều trị ngoại trú gần 12 nghìn lượt và điều trị nội trú trên 18 nghìn lượt bệnh nhân (đạt 110,3%); thực hiện gần 5.000 ca phẫu thuật (đạt 156,8%), công suất sử dụng giường bệnh đạt hơn 135%.

Bệnh viện công lập thứ 19 của Hà Nội triển khai bệnh án điện tử
Bệnh viện Đa khoa Đống Đa là bệnh viện công lập thứ 19 của Hà Nội hoàn thành triển khai bệnh án điện tử.

Bệnh viện được xếp hạng “Cấp cơ bản” với đầy đủ chức năng khám chữa bệnh, phòng bệnh, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ do Sở Y tế Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao.

Đầu năm 2024, Bệnh viện triển khai thí điểm bệnh án điện tử. Thời gian qua, Bệnh viện chú trọng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo từng giai đoạn, ứng dụng các giải pháp phần mềm thông minh nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Bệnh viện đầu tư, nâng cấp máy chủ, tường lửa, hệ thống lưu trữ thông tin, màn hình hiển thị số thứ tự, hệ thống ký số, ký điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Phòng máy chủ được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng như hệ thống phòng cháy chữa cháy, tủ điện, lưu điện, điều hòa, camera giám sát, thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, hệ thống lưu trữ dự phòng…

Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đạt mức 6, tiệm cận mức 7 theo Thông tư 54/2017/TT-BYT; tích hợp quản lý người bệnh từ tiếp đón, khám và điều trị đến thanh toán, theo dõi toàn bộ quá trình điều trị. Hệ thống hỗ trợ cảnh báo trực quan (thuốc quá hạn, kê trùng dịch vụ…), quản lý dược, vật tư y tế, đơn thuốc điện tử, tương tác thuốc, giám sát phác đồ, hồ sơ bệnh án ngoại trú.

Tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đưa vào sử dụng kiosk lấy số tự động; kiosk tự đăng ký khám bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR trên VNeID, VSSID và tra cứu thông tin, đăng ký khám bảo hiểm y tế. Các phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (HIS), hệ thống xét nghiệm (LIS), hệ thống chẩn đoán hình ảnh (RIS) được tích hợp, kết nối liên thông với cơ quan bảo hiểm xã hội, hệ thống PACS kết nối các thiết bị chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện áp dụng mức bảo mật và an toàn thông tin “nâng cao”: Kiểm soát truy cập, phân quyền theo vai trò, xác thực người dùng. 100% bác sĩ có chữ ký số, kết nối trực tiếp với hồ sơ bệnh án điện tử, đồng bộ dữ liệu khám chữa bệnh.

Tất cả quy trình khám chữa bệnh ngoại trú bảo hiểm y tế, dịch vụ, nội trú, cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm… đều được số hóa. Người bệnh từ khi tiếp đón đến khi ra viện được theo dõi, cập nhật thông tin và kết quả trên hệ thống, đồng thời nhận thông báo và kết quả trực tuyến qua ứng dụng dành riêng cho bệnh nhân.

Tại hội nghị, đại diện Bệnh viện báo cáo kết quả triển khai bệnh án điện tử theo Thông tư 54/2017/TT-BYT, Thông tư 46/2018/TT-BYT và Thông tư 13/2025/TT-BYT. Hội đồng chuyên môn đã khảo sát thực tế hạ tầng công nghệ thông tin, kiểm tra hệ thống HIS, LIS, RIS, PACS tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng, đánh giá đáp ứng đầy đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử và thống nhất bỏ phiếu công nhận bệnh viện đủ điều kiện thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.

Bệnh viện công lập thứ 19 của Hà Nội triển khai bệnh án điện tử
Bệnh viện đưa vào sử dụng kiosk lấy số tự động, kiosk tự đăng ký khám bằng căn cước công dân gắn chip... phục vụ người dân tới khám, chữa bệnh tiện lợi.

Việc ứng dụng bệnh án điện tử giúp bác sĩ, nhân viên y tế tra cứu, cập nhật thông tin bệnh nhân thuận tiện hơn, nâng cao chất lượng điều trị, giảm chi phí vận hành, hạn chế áp lực lưu trữ hồ sơ giấy và tiết kiệm thời gian thao tác. Trong giai đoạn chuyển đổi số, mỗi cán bộ y tế cần đổi mới tư duy làm việc, chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình số, từng bước số hóa quy trình khám chữa bệnh, giúp người dân đăng ký khám nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi, quản lý hồ sơ bệnh án trên phần mềm.

Hội đồng chuyên môn đã đưa ra nhiều góp ý thiết thực để bệnh viện nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm đưa hệ thống bệnh án điện tử vào hoạt động chính thức. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường - Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn nhấn mạnh, bệnh án điện tử là xu thế tất yếu trong chuyển đổi số y tế. Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã triển khai đồng bộ các hợp phần quan trọng, cần tiếp tục hoàn thiện phương án đảm bảo an toàn thông tin, tránh mất dữ liệu, khai thác hiệu quả phần mềm, tiến tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị.

Hiện nay, Hà Nội có 19/42 bệnh viện công lập hoàn thành triển khai bệnh án điện tử, gồm: Đa khoa Xanh Pôn, Phụ sản Hà Nội, Ung bướu Hà Nội, Đa khoa Đông Anh, Đa khoa Vân Đình, Đa khoa Hòe Nhai, Đa khoa Sóc Sơn, Đa khoa Ba Vì, Đa khoa Quốc Oai, Đa khoa Mỹ Đức, Nhi Hà Nội, Đa khoa Phú Xuyên, Đa khoa Hoài Đức, Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đa khoa huyện Mê Linh, Nam Thăng Long, Đa khoa Hà Đông, Đa khoa Sơn Tây và Đa khoa Đống Đa.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động