Đoàn viên Công đoàn tiên phong chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm và niềm tin của người bệnh

Chuyển đổi số toàn diện đang trở thành “chìa khóa” nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tại Hà Nội, bên cạnh vai trò chỉ đạo của lãnh đạo, đoàn viên công đoàn ở các bệnh viện trên địa bàn Thành phố đã tích cực học tập kỹ năng số, hỗ trợ đồng nghiệp và triển khai dịch vụ y tế thông minh, góp phần đổi mới quy trình, nâng cao trải nghiệm và niềm tin của người bệnh.
Công đoàn phường Long Biên: Quyết tâm đột phá trong chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cán bộ Tăng cường năng lực số cho cơ quan báo chí trên nền tảng Meta Công đoàn xã Vân Đình chú trọng chuyển đổi số, bảo vệ lợi ích đoàn viên

Đoàn viên công đoàn tiên phong trong chuyển đổi số

Thời gian qua, tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động, tiên phong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý và điều trị, điển hình như: Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hay Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn…

Thực tế tại một số bệnh viện cho thấy, chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ đã từng bước triển khai chuyển đổi số bệnh viện và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh, góp phần minh bạch quy trình và nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Đoàn viên công đoàn tiên phong trong chuyển đổi số y tế Thủ đô
Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ chú trọng triển khai chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trương Bá Tứ - Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ: Hiện, mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận gần 1.000 bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngoại trú và 320 bệnh nhân điều trị nội trú. Bởi vậy, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Bệnh viện là một yêu cầu tất yếu.

“Việc chuyển đổi số giúp tận dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ khám bệnh, giảm thiểu các thủ tục hành chính phiền hà cho người bệnh, tiết kiệm nhiều thời gian cho y bác sĩ để có thể chăm sóc người bệnh tốt hơn”- bác sĩ Tứ phân tích.

Đặc biệt, bên cạnh sự lãnh đạo của cấp ủy, Ban Giám đốc, tổ chức Công đoàn Bệnh viện đã khẳng định vai trò quan trọng, với đoàn viên công đoàn trở thành lực lượng nòng cốt đưa chuyển đổi số đi vào thực chất. Bằng sự tận tâm, sáng tạo và tinh thần tiên phong, các đoàn viên công đoàn đã góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thông minh, hiện đại, vì sức khỏe và sự hài lòng của nhân dân.

“Là lực lượng nòng cốt trong triển khai các phong trào thi đua của Bệnh viện, đoàn viên công đoàn Bệnh viện luôn tiên phong trong việc học tập, nâng cao năng lực số, chủ động tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin. Nhiều cán bộ trẻ nhanh chóng thích ứng, trở thành hạt nhân trong việc triển khai các phần mềm quản lý bệnh viện, hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, ứng dụng khám chữa bệnh từ xa, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt” - bác sĩ Tứ cho biết.

Đoàn viên công đoàn tiên phong trong chuyển đổi số y tế Thủ đô
Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong các bệnh viện góp phần hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Không chỉ vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ còn trực tiếp đồng hành, hỗ trợ người bệnh tiếp cận tiện ích số. Từ đón tiếp bằng căn cước công dân thay thẻ Bảo hiểm y tế giấy, đăng ký khám trực tuyến đến hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là trong giờ cao điểm… tất cả đều được thực hiện tận tình, trách nhiệm, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình khám chữa bệnh.

“Nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, đã bày tỏ sự hài lòng khi được các cán bộ công đoàn hỗ trợ nhanh chóng, chu đáo trong hành trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện” - bác sĩ Tứ khẳng định.

Nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Song song với đó, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn với chuyển đổi số tại một số bệnh viện cũng được đông đảo đoàn viên hưởng ứng. Nhiều ý tưởng đã góp phần rút ngắn thời gian chờ khám, tinh gọn quy trình điều trị, giảm tải thủ tục hành chính và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Theo bác sĩ Tứ, việc ứng dụng hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các khoa, phòng trong Bệnh viện thời gian qua đã tạo bước chuyển lớn trong công tác quản lý và chăm sóc người bệnh, khẳng định dấu ấn của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên - những đoàn viên công đoàn nhiệt huyết, sáng tạo.

Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nơi đi đầu trong triển khai mô hình chuyển đổi số toàn diện, đội ngũ đoàn viên Công đoàn Bệnh viện đã trực tiếp tham gia triển khai và vận hành hệ thống, từ đó nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

Đoàn viên Công đoàn tiên phong chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm và niềm tin của người bệnh
Kiosk đăng ký khám chữa bệnh tự động cho người bệnh mãn tính tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Thạc sĩ Phạm Quốc Tuấn - Trưởng Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết: Từ năm 2020, Bệnh viện đã xây dựng lộ trình triển khai mô hình chuyển đổi số toàn diện. Tháng 9/2025, Bệnh viện đã thẩm định thành công Bệnh án điện tử tiến tới bệnh viện thông minh không giấy tờ.

Điểm nổi bật của mô hình này là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong cả ngoại trú và nội trú, giải quyết các điểm nghẽn lớn nhất: Ùn ứ, chờ đợi lâu, thủ tục rườm rà, quản lý hồ sơ phức tạp và giao tiếp chưa minh bạch. Với một số giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu như: Đặt lịch khám theo giờ, bệnh án điện tử ngoại trú, cấp phát thuốc thông minh, trả kết quả cận lâm sàng trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và hồ sơ bệnh án điện tử nội trú…

Theo Thạc sĩ Tuấn để tiếp tục ứng dụng tốt hơn nữa chuyển đổi số nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh ngoại trú và quản lý điều trị nội trú.

“Mô hình chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chứng minh rằng công nghệ thông tin không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn là động lực thay đổi văn hóa và nâng cao chất lượng y tế. Với tầm nhìn đúng đắn và sự đầu tư bài bản, Đức Giang có thể trở thành hình mẫu “bệnh viện thông minh”, góp phần quan trọng vào mục tiêu y tế số quốc gia”- Thạc sĩ Tuấn cho biết thêm.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh, cải thiện trải nghiệm người bệnh; tạo sự thuận tiện, minh bạch và chuyên nghiệp trong mọi khâu của quá trình khám, chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ hay Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đều xác định rõ yêu cầu cấp bách trong ứng dụng công nghệ vào mọi mặt hoạt động: Chuyên môn, quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong tiến trình đó, sự đồng hành, tiên phong của đội ngũ đoàn viên công đoàn chính là “cầu nối” để công nghệ số đi vào thực tiễn, gần gũi với từng thầy thuốc và người bệnh.

Công đoàn các Bệnh viện xác định sẽ tiếp tục gắn các phong trào thi đua với mục tiêu chuyển đổi số, phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên. “Mỗi đoàn viên công đoàn không chỉ là người lao động y tế tận tâm với nghề, mà còn là “hạt nhân số” góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thông minh, hiện đại, vì sức khỏe và sự hài lòng của nhân dân. Chúng tôi tin rằng, với sự quyết tâm của lãnh đạo, sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và sự đồng hành của tổ chức Công đoàn, chúng ta sẽ sớm xây dựng thành công một môi trường y tế hiện đại, thông minh và nhân văn” - bác sĩ Tứ cho biết thêm.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Sáng 19/12, phường Tây Mỗ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) phường năm 2025; ký kết chương trình phối hợp liên tịch giữa HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Mỗ năm 2026.
Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.
Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Tin khác

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động

Ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam lấy hiệu quả làm thước đo

Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam lấy hiệu quả làm thước đo

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức công đoàn ngành sau hợp nhất, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, ngày 18/12, Công đoàn phường Đống Đa phối hợp với Công đoàn Trường THCS Thái Thịnh tổ chức Lễ ra mắt “Công trình năng động - Điểm sinh hoạt đoàn viên Công đoàn và học sinh”.
Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VII: Đổi mới hoạt động, hướng tới lực lượng hiện đại

Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VII: Đổi mới hoạt động, hướng tới lực lượng hiện đại

Ngày 18/12/2025, tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.
Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn xã Sơn Đồng và Đại hội Công đoàn cơ sở; hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn xã Sơn Đồng đã tổ chức Giải bóng đá tứ hùng năm 2025.
Công đoàn xã Thanh Trì, Ngọc Hồi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Công đoàn xã Thanh Trì, Ngọc Hồi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Ngày 16/12, xã Thanh Trì và xã Ngọc Hồi tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính công đoàn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán của các Công đoàn cơ sở trực thuộc 2 xã.
Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Trong bối cảnh tổ chức Công đoàn có sự thay đổi về mô hình hoạt động phù hợp với tình hình mới hiện nay, Báo Lao động Thủ đô xác định tiếp tục phối hợp với Công đoàn các xã, phường duy trì tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến để nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.
Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

91/91 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn phường Nghĩa Đô đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ từ cơ sở, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo hiệu quả hơn cho đoàn viên và người lao động trong nhiệm kỳ mới.
Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu thành lập, Công đoàn phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã hoàn thành 100% Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng tiến độ. Kết quả 118/118 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội không chỉ khẳng định vai trò chỉ đạo hiệu quả của Công đoàn phường mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ hơn 13.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động